Thâm nhập giới chân dài chuyên săn đại gia làm 'bố nuôi'

TPO - Trang web môi giới hẹn hò SugarDaddyForMe là nơi nhiều cô gái trẻ trên thế giới tìm đến để kiếm cho mình hơn 60.000USD mỗi năm nhờ việc hẹn hò với các đại gia lớn tuổi.

SugarDaddyForMe là một trong những trang môi giới hẹn hò lớn nhất thế giới với khoảng 45 triệu người sử dụng, và khoảng 20% người dùng là nữ giới.

Thâm nhập giới chân dài chuyên săn đại gia làm 'bố nuôi' ảnh 1

Công cụ tìm kiếm trên SugarDaddyForMe. Ngoài ra, trên trang chủ của website này còn đăng tải những mối tình thành công và những chia sẻ thật lòng của các cô gái trẻ về "bố già" của mình.

Nhiều người trong số những người phụ nữ sử dụng trang web này ban đầu tỏ ra khá e ngại vì sợ bị xã hội đánh giá. Thế nhưng bản thân họ vẫn luôn khẳng định rằng có một sự khác biệt rất rõ ràng giữa mại dâm và việc được trả tiền để hẹn hò với một đại gia lớn tuổi, kể cả trong quá trình hẹn hò ấy có bao gồm cả việc quan hệ giường chiếu.

Karlie – bà nội trợ 21 tuổi đến từ Pensacola (Florida, Mỹ) hiện đang làm công việc hẹn hò với các đại gia lớn tuổi, nhiều tiền và hào phóng (mà họ gọi là "sugar daddy") để kiếm tiền trang trải cho việc nuôi con.

Thâm nhập giới chân dài chuyên săn đại gia làm 'bố nuôi' ảnh 2

Karlie - bà mẹ trẻ 21 tuổi hẹn hò với các "bố già" để kiếm tiền nuôi con.

“Việc hẹn hò không nhất thiết phải bao gồm quan hệ tình dục”, Karlie khẳng định. “Tất nhiên, những người mà chúng tôi hẹn hò đều muốn tiến đến giai đoạn đó. Nhưng họ cũng tỏ ra rất tôn trọng và không hề ép buộc chúng tôi nếu chúng tôi chưa thực sự sẵn sàng và thoải mái.

Tôi cũng thấy các mối quan hệ kiểu này không khác gì các mối quan hệ trai gái bình thường, ngoại trừ việc người mà bạn hẹn hò giàu có hơn bạn và bạn có thể cùng lúc qua lại với nhiều người.”

Denise, 30 tuổi, hiện đang làm nghề chăm sóc bệnh nhân tại San Rafael (Carlifornia) đã hẹn hò với 4 “sugar daddy” trong 4 năm qua.

Denise giãi bày: “Rất nhiều phụ nữ, trong đó có tôi không hề muốn xây dựng một gia đình ổn định. Tôi vẫn còn muốn làm việc và kiếm tiền chừng nào tôi còn trẻ và còn đẹp.”

Thâm nhập giới chân dài chuyên săn đại gia làm 'bố nuôi' ảnh 3

Lí do khiến Denise làm công việc này là bởi cô chưa muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.

Người phụ nữ tóc vàng với thân mình mảnh mai này cho rằng: quá trình hẹn hò với các “bố già” thường thiên về những buổi đi chơi và tìm hiểu nhau hơn là việc quan hệ thể xác. Denise cho biết cô đã từng hẹn hò với 1 khách hàng trong khoảng thời gian dưới 1 tháng mà không hề lên giường với ông ta, nhưng vẫn thu về 2 đôi giày Christian Louboutin có giá 2500 USD.

Emma, một vú em 24 tuổi đến từ Montgomery (Alabama) kiếm được khoảng 1.000 USD/tháng qua những món quà mà người cô hẹn hò mua cho.

“Những người đàn ông này đều không cần gái mại dâm”, cô nói. “Họ thực sự muốn được tìm hiểu một người phụ nữ chứ không phải một mối tình một đêm với một cô gái qua đường. Họ cần một mối quan hệ mà đôi bên cùng dành cho nhau sự tôn trọng.”

Thâm nhập giới chân dài chuyên săn đại gia làm 'bố nuôi' ảnh 4

Vú em Emma 24 tuổi chia sẻ rằng đó là những mối quan hệ mà đôi bên đều tôn trọng nhau.

Tất cả những người phụ nữ được phỏng vấn đều nhấn mạnh rằng các thỏa thuận trong hợp đồng của họ không bao gồm việc quan hệ tình dục. Một số cô gái trong số đó cảm thấy không có sự hấp dẫn và thu hút ở khách hàng, nhưng họ vẫn hoàn tất công việc.

Tất nhiên, trong một số trường hợp, nếu 2 người cảm thấy gắn bó với nhau thì tình cảm hoàn toàn có thể đâm hoa kết trái. Rachel, một trợ lý 32 tuổi chia sẻ cô đang có một mối quan hệ thực sự ngọt ngào với “sugar daddy” của mình và họ đều cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

Một cô bồ trẻ thậm chí còn tiết lộ cô đang có dự định làm đám cưới với “bố già” của mình. Erin Oden, 29 tuổi đến từ Dallas (Texas) đã trúng tiếng sét ái tính ở ngay khách hàng đầu tiên. Và giờ họ đã đính hôn.

Cô cho biết vị hôn phu của mình không hề biết cô còn hẹn hò với rất nhiều khách hàng khác. Với công việc đó, cô kiếm được khoảng 60.000 USD/năm bên cạnh các chuyến du lịch, quần áo, các bữa ăn và quà tặng.

Thâm nhập giới chân dài chuyên săn đại gia làm 'bố nuôi' ảnh 5

Erin Oden chuẩn bị làm đám cưới với một trong những "sugar daddy" của mình.

Bên cạnh các mối quan hệ “trong sáng”, cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười, thậm chí đáng sợ.

Tracy, một sinh viên người Anh có ngoại hình của một thiên thần Victoria tiết lộ với Daily Mail Online: “Có lần một người đàn ông đã lập gia đình yêu cầu tôi đến Mỹ và sinh cho ông ta một đứa con. Ông ta bảo tôi hãy tìm một căn hộ ở đó, và ông ta sẽ mua cho tôi ở với đứa con chung.”

Cô được trả 200 bảng (300 USD) cho một lần hẹn hò, thu về trung bình 800 bảng (1200 USD) mỗi tháng.

Có cô gái khác đã tá hỏa khi phát hiện “sugar daddy” của mình thực chất là… một người phụ nữ, hoặc ở một trường hợp khác là chồng của cô hiệu trưởng thời trung học.

Thậm chí, có cô gái đã từng bị khách hàng lừa vào nhà nghỉ và khóa trái cửa để cưỡng bức, nhưng vẫn may mắn chạy thoát và vẫn… tiếp tục cống hiến cho nghề.

Không phải tất cả những cô gái hành nghề hẹn hò với khách này đều là những cô gái trẻ trung, xinh tươi. Gianna Phoenix – một phụ nữ 43 tuổi, góa chồng và là mẹ của 2 con – cũng đang làm công việc này với thu nhập khoảng 60.000 USD mỗi năm.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.