Thảm sát điên cuồng ở Nhật, 19 người thiệt mạng

Cảnh sát và cứu hộ tại hiện trường.
Cảnh sát và cứu hộ tại hiện trường.
TPO - Hãng tin RT sáng 26/7 đưa tin, một vụ thảm sát kinh hoàng vừa xảy ra tại một cơ sở dành cho người khuyết tật ở thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản khiến 19 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Sở cứu hỏa quốc gia Nhật Bản cho biết, trong số những người bị thương, 20 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2h30 sáng ngày 26/7 (theo giờ địa phương). Một người đàn ông mặc đồ đen cầm dao bước vào cơ sở dành cho người khuyết tật Tsukui Yamayuri-en và đâm chém điên cuồng vào bất cứ ai hắn thấy, theo cảnh sát.

Đến khoảng 3h sáng, một người đàn ông 26 tuổi đã ra đầu thú, theo truyền thông địa phương. Trang tin Daily News của Nhật cho biết, nghi phạm là nhân viên cũ của cơ sở trên.

Tờ Asahi Shimbun dẫn lời cảnh sát cho biết, nghi phạm khai: "Tôi muốn loại bỏ hết những người khuyết tật trên thế giới này".

Tháng 3 năm ngoái, một vụ tấn công bằng dao cũng xảy ra tại thành phố Sumoto, đảo Awaji của Nhật khiến 5 nông dân tuổi từ 60-80 thiệt mạng. Hung thủ được xác định là Tatsuhiko Hirano, hàng xóm của các nạn nhân. Hirano thất nghiệp, mắc hội chứng “hikikomori”- xa lánh cộng đồng.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG