Thân nhân của Bin Laden bị cấm đi khỏi Pakistan

Thân nhân của Bin Laden bị cấm đi khỏi Pakistan
TP - Ủy ban điều tra về vụ đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden đã đề nghị chính phủ Pakistan không cho phép những người thân của ông ta rời khỏi nước này nếu không có sự cho phép của giới chức.

> Vợ và con gái bin Laden chưa được hồi hương

Hiện ba người vợ, một người Yemen và hai người Arập Xêút, cùng những người con của Bin Laden đang bị tạm giữ sau cuộc bố ráp của đặc nhiệm Mỹ vào căn nhà ở Abbottabad hôm 2-5.

Trước đó, có tin nói rằng Pakistan sẽ cho phép người vợ trẻ nhất của Bin Laden, gốc Yemen, được trở về
quê hương.

Theo BBC, ủy ban nói trên vẫn đang làm rõ vì sao thủ lĩnh của Al-Qaeda có thể sống đàng hoàng tại căn nhà ở Abbottabad trong một thời gian dài, cũng như một số vấn đề khác.

Trong thông cáo được phát đi gần đây, ủy ban này cho biết sẽ triệu tập các quan chức cấp cao dân sự và quân đội phục vụ điều tra nếu
cần thiết.

“Danh tính của các quan chức này sẽ được giữ kín và được bảo vệ theo pháp luật,” hãng tin AP trích thông cáo nói trên cho hay.

Theo VietnamPlus

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG