Thân nhân MH370 tin rằng hành khách vẫn sống và 'đang bị giam giữ'

Thân nhân của hành khách trên chuyến bay MH370 đau đớn và vẫn nuôi hi vọng người thân còn sống.
Thân nhân của hành khách trên chuyến bay MH370 đau đớn và vẫn nuôi hi vọng người thân còn sống.
TPO - Gia đình của 154 hành khách Trung Quốc trên chuyến bay Malaysia mất tích MH370 vẫn khẳng định rằng những người thân yêu của họ có thể còn sống và đang bị giam giữ như tù nhân ở đâu đó. Họ cho biết sẽ tha thứ cho những kẻ giam giữ nếu các ‘tù nhân’ được phóng thích.

Trong một tuyên bố tại Kuala Lumpur, Malaysia, thân nhân các hành khách cho rằng, người thân của họ “đang bị giam giữ ở một địa điểm bí mật vì những lý do không rõ”.

Theo các thân nhân, họ không tin rằng phần cánh được tìm thấy trên đảo Reunion (Pháp) hồi năm ngoái là của chiếc máy bay xấu số mất tích MH370. Đồng thời, họ mong muốn các hoạt động tìm kiếm sẽ được mở rộng và tiếp tục.

Trước đó, các quan chức Pháp xác nhận phần cánh được tìm thấy trên đảo Reunion hồi tháng 7/2015 là của MH370.

“Chúng tôi không tin bất kỳ các báo cáo nào từ ngày 24/3/2014. Không có bằng chứng thực sự biện minh cho các báo cáo này”, người nhà các hành khách nói.

Chuyến bay MH370 của Malaysia mất tích hôm 8/3/2014 khi đang trên đường tới Bắc Kinh (Trung Quốc) từ Kuala Lumpur (Malaysia). Máy bay biến mất khỏi màn hình radar khoảng 1 giờ sau khi cất cánh. 

Tổng cộng 239 hành khách và phi hành đoàn có mặt trên máy bay. Rất nhiều các giả thuyết được đưa ra tuy nhiên nguyên nhân vụ việc vẫn là một bí ẩn.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.