Thành cổ Tây An lộng lẫy trong ánh đèn lồng chào đón 2019

TPO - Những chiếc đèn lồng độc đáo lạ mắt được nhìn thấy tại buổi trình diễn ánh sáng trên bức tường thành cổ ở Tây An, phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019
Thành cổ Tây An lộng lẫy trong ánh đèn lồng chào đón 2019 ảnh 1

Buổi trình diễn hơn 10.000 chiếc đèn lồng theo nhiều mô hình lạ mắt cùng ánh sáng lung linh đã biến bức tường thành cổ xưa thành một kính vạn hoa rự rỡ sắc màu. Ảnh: Tân Hoa Xã 

Thành cổ Tây An lộng lẫy trong ánh đèn lồng chào đón 2019 ảnh 2

Tây An là một thành phố đặc biệt, nằm cạnh sông Hoàng Hà, một trong những “cái nôi” của nền văn minh thế giới. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thành cổ Tây An lộng lẫy trong ánh đèn lồng chào đón 2019 ảnh 3

Tây An được phát triển suốt 3,100 năm của lịch sử Trung Quốc, và là thủ phủ của 13 đời Vua nước này, so với vài đời Vua của thủ đô Bắc Kinh ngày nay, một thành phố trẻ hơn nhiều so với Tây An. Chính vì lịch sử phát triển lâu đời này, mà Tây An được xếp ngang hàng với những thành phố xưa cũ quan trọng khác, cũng đóng vai trò cái nôi của văn minh thế giới, như Athens, Rome và Cairo. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thành cổ Tây An lộng lẫy trong ánh đèn lồng chào đón 2019 ảnh 4

Thành cổ Tây An được Chu Nguyên Chương, vị vua đầu tiên của nhà Minh xây dựng, đến nay đã có lịch sử hơn 600 năm. Tường thành cao 12 m, chân tường dày 18 m, trên bề mặt rộng 12-14 m, chu vi 13,74 km với một hào sâu bao quanh. Cứ 120 m lại có 1 tháp canh, tổng cộng 98 cái. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thành cổ Tây An lộng lẫy trong ánh đèn lồng chào đón 2019 ảnh 5

Tường thành có 4 cổng: Trường Lạc Môn, An Định Môn, Vĩnh Ninh Môn và An Viễn Môn lần lượt nằm tại 4 phía đông, tây, nam, bắc. Trong đó cửa Vĩnh Ninh của tường thành trang trí rất đẹp mắt. Đây cũng là địa điểm thu hút khách du lịch tham quan và chiêm ngưỡng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thành cổ Tây An lộng lẫy trong ánh đèn lồng chào đón 2019 ảnh 6

Khách tham quan có thể vào thăm tường thành qua nhiều cửa khác nhau. Cổng bắc của Nam Môn mở cửa từ 8-22h hàng ngày. Cửa Hàm Quang mở cửa từ 8-17h30 hàng ngày. Các cổng khác, thời gian mở cửa dựa vào từng tháng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thành cổ Tây An lộng lẫy trong ánh đèn lồng chào đón 2019 ảnh 7

Trước thềm Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bức tường thành cổ Tây An được trang hoàng lộng lây bằng hàng ngàn chiếc đèn lồng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thành cổ Tây An lộng lẫy trong ánh đèn lồng chào đón 2019 ảnh 8

Những chiếc đèn lồng với đủ mô hình rồng, phượng, con heo, cá chép được trang hoàng cùng với ánh sáng lung linh huyền ảo khiến cho bức tường thành cổ mang một nét đẹp mới lạ thu hút khách du lịch. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thành cổ Tây An lộng lẫy trong ánh đèn lồng chào đón 2019 ảnh 9

Một du khách treo điều ước của mình lên những chiếc đèn lồng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.