Thanh niên bị bắn chết vì đột nhập nhà dân để bắt Pokemon

Trò chơi Pokemon gây ra không ít phiền toái cho người chơi. Nguồn: Rex.
Trò chơi Pokemon gây ra không ít phiền toái cho người chơi. Nguồn: Rex.
Theo tờ The Mirror, một người chơi Pokemon Go ở thành phố Chiquimula, Guatemala đã thiệt mạng sau khi xông vào nhà người dân để bắt Pokemon.

Theo đó, nạn nhân Jerson Lopez de Leon (18 tuổi) đã cùng người anh họ của mình là Daniel Moises Picen đột nhập vào nhà một người dân để bắt con Pokemon quý hiếm.

Chủ nhà đã nổ súng bắn hai thanh niên mê chơi game vì tưởng đó là trộm.

Thanh niên bị bắn chết vì đột nhập nhà dân để bắt Pokemon ảnh 1

Nạn nhân xấu số Jerson Lopez de Leon. Nguồn: Facebook.

Cảnh sát địa phương cho biết, Leon đã qua đời trước khi được đưa tới bệnh viện, trong khi Picen bị thương rất nặng.

Đây được coi là người chơi đầu tiên thiệt mạng trong lúc chơi trò Pokemon Go.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.