Thanh niên dùng tay không đẩy lùi xe ôtô nặng cả tấn

TPO - Một thanh niên Anh đã không ngần ngại dùng tay không đẩy lùi một chiếc ôtô con, mà người hàng xóm cố tình đỗ sai chỗ để chắn ngang đường đi xe của người dì ruột.

Vụ việc xảy ra ở thị xã Luton thuộc Bedfordshire, hơn 48km về phía bắc London, Anh, vào hôm 24/9 vừa qua. Tuy nhiên, đoạn video quay lại quá trình mới vừa được đăng trực tuyến gần đây.

Trong đó, một nam giới đã dùng tay không đẩy lùi một chiếc xe Vauxhall Corsa màu xanh đỗ ngay trước lối đi của xe khác. Thậm chí, người đàn ông còn tháo cả giày để tăng lực trụ vào đôi chân.

Nhân vật chính trong video là Hakan Acar (23 tuổi). Vì rất khỏe, anh được mọi người đặt cho biệt danh là “Tulk” - viết tắt của Turkish Hulk (Hulk Thổ Nhĩ Kỳ) – theo nhân vật có sức mạnh phi thường trong truyện tranh của Mavel (Mỹ).

Acar kể lại, dì của anh gặp rắc rối trong suốt một tháng trời khi người hàng xóm cố tình đỗ xe chắn ngang lối đi xe của bà.

Ban đầu, người dì tưởng hàng xóm đỗ xe nhầm, nhưng vì sự việc diễn ra liên tục nên bà nhận ra đang bị chơi xấu.

Cãi vã bất thành, cuối cùng, bà đành cầu cứu người cháu trai “đô con” Acar.

“Họ cố ý đỗ xe ở đó để chặn lối đi xe của dì tôi. Đó là một hành động trả vì vì họ không thích việc dì tôi có chỗ đậu xe tốt… Tôi nói với người đàn ông đối diện, hoặc là anh ta tự di chuyển xe, hoặc tôi sẽ làm điều đó”. Acar cho biết.

Và sau đó, Acar đã dùng sức mạnh vô địch của mình để chứng minh anh không hề nói suông. “Tôi đã từng kéo một chiếc xe tải nặng 8,5 tấn, nên chiếc Corsa một tấn không phải là vấn đề”, Tulk tự tin.

Thanh niên dùng tay không đẩy lùi xe ôtô nặng cả tấn ảnh 1 Acar có biệt danh là Tulk vì quá khỏe mạnh.

Tuy nhiên, không may cho Acar là người hàng xóm không chịu thỏa hiệp. Sau khi xe bị đẩy đi, người này cáo buộc Acar làm hỏng động cơ xe và gọi điện báo cảnh sát Bedfordshire.

Phía cảnh sát đã xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết đang điều tra làm rõ cáo buộc. 

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.