Thanh niên là cầu nối phát triển tình hữu nghị Việt - Trung

Thanh niên là cầu nối phát triển tình hữu nghị Việt - Trung
TP - Ngày 9/4, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toàn, trưởng đoàn đại biểu Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 15 năm 2015, đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Chính Vĩnh khẳng định, thanh niên ở mỗi nước là sứ giả gìn giữ, phát triển tình hữu nghị truyền thống của hai dân tộc.

Ông Triệu Chính Vĩnh nói rằng, trong bối cảnh hiện nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở hai nước cùng chung thách thức về sự ảnh hưởng của internet đến nhận thức, lý tưởng của thanh niên. Do đó, Đoàn thanh niên hai nước cần có sự chia sẻ kinh nghiệm định hướng thanh niên sử dụng internet, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, sáng tạo; vừa bắt kịp xu thế thời đại vừa đảm bảo tính truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc. Ông bày tỏ mong muốn thanh niên Việt Nam và thanh niên Thiểm Tây có thêm nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, đặc biệt là phát triển du lịch, tìm hiểu văn hóa.

Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn nhấn mạnh, chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động quan trọng trong dịp kỷ niệm 65 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Các nhà lãnh đạo Đảng Việt Nam và Trung Quốc chung quan điểm ủng hộ các chương trình, hoạt động giao lưu hợp tác giữa thanh niên hai nước, coi thanh niên là lực lượng kế tục, phát triển sự nghiệp cách mạng và mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn, điểm nhấn trong mối quan hệ hợp tác giữa thanh niên Việt Nam và thanh niên Thiểm Tây là chương trình đào tạo cán bộ đoàn, hợp tác giữa doanh nhân trẻ, trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu về công tác thanh niên. Anh Đặng Quốc Toàn bày tỏ mong muốn thanh niên, đặc biệt doanh nhân trẻ Việt Nam và Thiểm Tây mở rộng hoạt động giao thương, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Việt Nam thăm Viện Bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây, phòng làm việc Bát Lộ Quân, tượng binh mã. Tối cùng ngày, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thiểm Tây Lý Dự Kỳ chủ trì lễ đón tiếp và tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam. Đại biểu thanh niên Việt Nam và thanh niên Thiểm Tây đã có nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa truyền thống. Ngày 10/4, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đi thăm, tìm hiểu mô hình doanh nghiệp công nghệ cao, giao lưu với sinh viên Đại học Giao thông Tây An (tỉnh Thiểm Tây).

Thượng Hải:

Nhiều mô hình công tác thanh niên có giá trị thực tiễn cao

Ngày 9/4, Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam, do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu, đã có cuộc gặp gỡ lãnh đạo Thành ủy Thượng Hải. Đoàn được Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thượng Hải Ứng Dũng giới thiệu những thành tựu và mục tiêu tổng quát đến năm 2020 của Thượng Hải, trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và logistics của thế giới. Ông Ứng Dũng cũng đề cập sự quan tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Đoàn và thanh niên. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu và tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước đối với việc gìn giữ, phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Anh Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết, giao lưu, hợp tác của tuổi trẻ hai nước đối với sự nghiệp phát triển tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; đánh giá cao thành tựu phát triển của Thượng Hải, trong đó có những chính sách, thiết chế dành cho thanh niên. Một số chính sách của lãnh đạo Đảng, một số mô hình hoạt động của Thành Đoàn và tuổi trẻ Thượng Hải là những gợi ý cho T.Ư Đoàn trong công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước cũng như trong thực tiễn công tác. 

Cùng ngày, Đoàn đến thăm Khu Con thuyền Phương Đông rộng 300 ha của Sở Giáo dục Thượng Hải. Đây là một kiểu công viên phức hợp với nhiều ý tưởng vô cùng độc đáo, giáo dục thanh thiếu niên tình yêu thiên nhiên, yêu tri thức, khoa học; kết hợp giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng với tìm hiểu và vui chơi, giải trí.          

L.V

MỚI - NÓNG