Thanh sát LHQ rút khỏi Syria, Mỹ sẵn sàng tấn công

Thanh sát LHQ rút khỏi Syria, Mỹ sẵn sàng tấn công
TPO-CNN đưa tin, nhóm thanh sát viên của Liên Hợp Quốc hôm nay (31/8) đã rời khỏi thủ đô Damascus (Syria) sau nhiều ngày làm việc. Hàng loạt thông tin dự đoán, cuộc tấn công của Mỹ vào Syria chỉ còn tính bằng giờ.

> Mỹ sẵn sàng một mình tấn công Syria
> Ông Obama và câu hỏi lớn Syria
> Con trai tổng thống Assad muốn Mỹ tấn công Syria

Một tuần chờ kết quả

Các nguồn tin cho biết, đoàn xe chở 20 thanh sát viên của Liên Hợp Quốc cùng hành lý đã đi tới sân bay quốc tế Berut sau khi vượt qua vùng biên giới Li-băng sau khi nhóm này hoàn thành cuộc điều tra “vũ khí hóa học” ở quốc gia Trung Đông này hồi tuần trước.

Đoàn xe của nhóm thanh sát viên Liên Hợp Quốc rời khỏi Syria hôm nay
Đoàn xe của nhóm thanh sát viên LHQ rời khỏi Syria hôm nay .

Trong ngày đầu tiên tới Syria làm việc, nhóm điều tra đã bị những tay súng giấu mặt bắn tỉa song rất may không có thương vong.

Trong những ngày qua, nhóm thanh sát viên đã lấy mẫu máu từ các nạn nhân của vụ tấn công hôm 21/8 cùng với mẫu đất, quần áo và tên lửa để phân tích và điều tra.

Theo CNN, nhóm thanh sát viên sẽ báo cáo ngắn gọn kết quả điều tra tại Syria cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Ông Ban Ki-moon cũng cho biết sẽ trình bày toàn bộ tài liệu liên qua trước Hội đồng và có thể phải mất một tuần mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Tấn công “tàn bạo và trắng trợn”

Theo Reuters, Mỹ đang sẵn sàng cho việc thực hiện một cuộc tấn công “tàn bạo và trắng trợn” vào Syria với mục tiêu là lực lượng quân đội của tổng thống Bashar al-Assad.

Cuộc tấn công Syria chỉ chờ vào quyết định của tổng thống Mỹ Obama
Cuộc tấn công Syria chỉ chờ vào quyết định của tổng thống Mỹ Obama .

Reuters cho hay tổng thống Mỹ đã tuyên bố các tàu chiến trong đó có năm tàu khu trục trang bị tên lửa đang được lên kế hoạch một một hành động quân sự “giới hạn và hẹp” và có thể không liên quan đến việc khởi động một cuộc tấn công trên mặt đất.

Mặc dù trước đó Mỹ tuyên bố có thể tấn công Syria vào thời gian sớm nhất là


thứ năm (29/8) song cho đến nay, Mỹ vẫn chưa có bất cứ động thái nào hành động nhằm vào Syria.

 Chúng tôi không thể chấp nhận một thế giới mà phụ nữ, trẻ em và những người dân vô tội bị giết chết bằng các cuộc tấn công quy mô như vậy 

Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng

Tuy nhiên, khả năng Mỹ sẽ tấn công trong một hoặc hai ngày tới là rất cao bởi theo các chuyên gia, Mỹ sẽ thực hiện tuyên bố của mình ngay sau khi các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc rời khỏi đây.

Tối 30/8, Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức Quốc phòng Mỹ cho biết Washington đã điều tàu chiến thứ sáu của nước này tới bờ đông Địa Trung Hải, bên cạnh năm tàu khu trục có trang bị tên lửa hành trình. Động thái này có thể thấy Mỹ đã có thể khởi động hành động quân sự nhằm vào chính quyền Syria.

Trong một thông tin đăng tải trên tờ Washington Post, các phần tử cực đoan Hồi giáo chiến đấu nhằm chống lại phiến quân đang bắt đầu di chuyển các vị trí trụ sở trước nguy cơ cuộc không kích của Mỹ xảy ra.

Trong khi đó, phía bắc Syria hiện nay gần như nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy. Một số nhà lãnh đạo Hồi giáo đã rút lên khu vực rừng núi nhằm tìm kiếm nơi ẩn náu khi các vụ đánh bom xảy ra.

Phản ứng của Nga

Ngày 30/8, ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington có bằng chứng phạm tội “rõ ràng và thuyết phục” của tổng thống Assad về việc sử dụng vũ khí hóa học, giết chết 1.429 người, BBC cho biết.

Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria phủ nhận hoàn toàn tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về cáo buộc quân đội nước này sử dụng vũ khí hóa học và rằng đó là bằng chứng “giả dối”.

Trước cáo buộc này, điện Kremlin (Nga) đã ngay lập tức lên án chính quyền Obama. Tổng thống Nga Putin đưa ra tuyên bố rằng cáo buộc của Mỹ về việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường là hoàn toàn vô lý. Nga còn kêu gọi Mỹ đưa ra bằng chứng “thuyết phục” để chứng minh cáo buộc đó trước Hội đồng Bảo an.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga còn khẳng định việc Mỹ đe tọa tấn công Syria là điều không thể chấp nhận được. Nếu Mỹ có hành động tấn công Syria mà không có được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an thì đó là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, theo RT.

Theo báo chí Ả rập, cuộc tấn công Mỹ nhằm vào Syria chỉ còn tính bằng giờ. Trong khi đó, tờ Al-Qabas của Kuwait dẫn các nguồn tin ngoại giao ở vùng Vịnh cho biết Washington sẽ phát động tấn công chống Syria từ nhiều căn cứ quân sự, trong đó có các căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Cyprus.

Nguyễn Thủy
Tổng hợp

Theo Viết
MỚI - NÓNG