Thành viên Hoàng gia Qatar bị bắt cóc tại Iraq

Thành viên Hoàng gia Qatar bị bắt cóc tại Iraq
TPO - Ngày 16/12, một lực lượng được trang bị vũ trang đã bắt cóc 26 người Quatar, trong đó có một thành viên Hoàng gia tại tỉnh Samawah, phía Nam Iraq.

Vụ bắt cóc diễn ra vào khoảng 3h sáng (giờ địa phương) tại khu vực lều trại của những người đi ăn trên sa mạc thuộc tỉnh Samawah. Thành viên Hoàng gia Qatar bị bắt giữ hiện được giấu danh tính, tuy nhiên, theo thông tin của cảnh sát, hai nhân viên an ninh của Iraq cũng bị bắt cóc nhưng đã được thả ngay sau đó.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar cũng đã xác nhận thông tin vụ việc và cho biết đang tiến hành với hợp tác với quan chức Iraq để truy tìm tung tích nhóm bắt cóc để giải cứu con tin.

Bộ ngoại giao Qatar cũng cho biết đoàn đi săn ở Iraq đều sử hữu giấy phép của Bộ Nội vụ Iraq.

Khu vự Samawah cách thủ đô Baghdad 370km là nơi thu hút các thợ săn Qatar để săn bắt và buôn bán chim ưng, đại bàng. 

MỚI - NÓNG