Tháp Eiffel có đối thủ cạnh tranh

Tháp Eiffel có đối thủ cạnh tranh
TP - Các tòa nhà chọc trời đã bị hạn chế xây dựng ở thủ đô Paris (Pháp) để bảo đảm danh tiếng của tháp Eiffel không bị ảnh hưởng kể từ khi nó ra đời vào năm 1889.
Tháp Eiffel có đối thủ cạnh tranh ảnh 1

Tuy nhiên, chính quyền Paris vừa tiết lộ kế hoạch xây dựng tòa nhà văn phòng bao bọc bằng kính xanh được hứa hẹn có sức hấp dẫn không kém gì tháp Eiffel.

Công trình này được đặt tên là Phare (Tòa nhà ánh sáng) sẽ mọc lên ở gần khu thương mại La Defense do kiến trúc sư người Mỹ Thom Mayne, 62 tuổi, thiết kế và sẽ hoàn thành vào năm 2012 với tổng kinh phí dự tính lên tới hơn 1 tỷ USD.

Với chiều cao 300 m, Phare sẽ là một trong những công trình xây dựng cao nhất Paris hiện nay. Tuy nhiên, chiều cao của Phare vẫn thua tháp Eiffel với 324 m bao gồm cả cột ăng-ten dài 24 m.

H.D
Theo HIT, Guardian

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.