Thay thế vây cánh của cựu Thủ tướng Thaksin

Thay thế vây cánh của cựu Thủ tướng Thaksin
TP - Sau khi vài cuộc biểu tình nhỏ lẻ yêu cầu tái lập nền dân chủ diễn ra tại Bangkok, hôm qua (24/9), Hội đồng cải cách dân chủ theo chế độ Quân chủ Lập hiến (CDRM) đã ban hành các quy định mới nhằm xử phạt những tổ chức hoạt động hoặc hội họp vì mục đích chính trị.
Thay thế vây cánh của cựu Thủ tướng Thaksin ảnh 1
Binh sĩ phe đảo chính trên đường phố Bangkok  Ảnh: Trí Đường

Trong quy định 22 của CDRM do Tư lệnh trưởng Sonthi Boonyaratglin đứng đầu soạn thảo: Chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức địa phương và mọi thành viên của tổ chức đó tránh các hoạt động gây chia rẽ dân tộc.

CDRM cũng yêu cầu các viện nghiên cứu giảm bớt các hoạt động chính trị hoặc tụ họp vì mục đích chính trị cho tới khi tình hình bình thường trở lại. Tướng Sonthi nói rõ, những người vi phạm sẽ bị xử nghiêm.

Một nguồn tin cho hay, quân đội và lực lượng cảnh sát Thái Lan cũng đã lên danh sách cải tổ (chủ yếu thay đổi một số vị trí quan trọng). Động thái này nhằm ngăn ngừa phản ứng của những người từng giữ vị trí chủ chốt trong nội các cũ của ông Thaksin.

Tư lệnh trưởng Sonthi nói rằng, năm nào quân đội cũng làm việc này. Người ta trông chờ vào ngày 24/9, danh sách cải tổ ngành cảnh sát mới được công bố.

Nguồn tin nọ cũng nêu rõ, danh sách cải tổ ngành cảnh sát và quân đội sẽ có sự thay đổi lớn. Những người thân cận của ông Thaksin như bạn học cũ cũng bị thay đổi vị trí. CDRM đã công bố danh sách 18 sĩ quan cảnh sát có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nếu vẫn giữ vị trí hiện tại.

Trong số những người được liệt vào danh sách tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia có Wongkot Maneerin, bạn học cũ ở Học viện Cảnh sát với cựu Thủ tướng Thaksin.

Những nhân vật khác thân cận với cựu Thủ tướng Thaksin bị thay thế gồm có người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm, Cục xuất nhập cảnh, Cục điều tra tội phạm, cảnh sát trưởng vùng 4, 3 cảnh sát trưởng phụ trách đội đặc nhiệm bảo vệ ông Thaksin ở London (Anh quốc)…

Peter Costello, Giám đốc Ngân khố Australia cho biết: Đảo chính ở Thái Lan có thể ảnh hưởng tới toàn bộ kinh tế khu vực châu Á.

“Tôi nghĩ, đảo chính không có lợi cho khu vực vì ổn định về chính trị mới thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài. May là, cho đến nay mọi thứ vẫn còn kiểm soát được. Tốt nhất, Thái Lan nên nhanh chóng tổ chức tuyển cử dân chủ”.

 Đình Thắng
(Theo Bangkokpost)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.