THẾ GIỚI 24H: 1 người thiệt mạng trong vụ nổ súng ở Nga

Các sĩ quan cảnh sát Nga bên ngoài trụ sở FSB tại Moscow. Ảnh: CNN.
Các sĩ quan cảnh sát Nga bên ngoài trụ sở FSB tại Moscow. Ảnh: CNN.
TPO - Một vụ nổ súng đã xảy ra gần trụ sở của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở khu vực Quảng trường Lubyanka - một trong những nơi an toàn nhất tại thủ đô Moskva. Ít nhất một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau một vụ nổ súng.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti cho biết vụ nổ súng xảy ra gần trụ sở chính của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 19/12. Theo đại diện của cơ quan này, một sĩ quan FSB bị bắn chết, 2 sĩ quan khác bị thương nặng. Các nhân chứng gần hiện trường đã ghi lại âm thanh của tiếng súng và tiếng la hét khi mọi người bỏ chạy khỏi khu vực. Đài truyền hình nhà nước Nga Rossiya 24 đưa tin thủ phạm đã bị vô hiệu hóa. Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực sau sự cố.


Xuất hiện tại cuộc họp báo thường niên chiều 19/12 tại thủ đô Moscow, ông Putin đã trải lòng về hai khoảnh khắc tồi tệ nhất mà ông từng trải qua trong nhiệm kì Tổng thống. Đó là vụ bắt giữ con tin trường học Beslan bắt đầu vào ngày 1/9/2004, kéo dài ba ngày, liên quan đến việc bắt giữ bất hợp pháp hơn 1.100 người làm con tin (bao gồm 777 trẻ em), và kết thúc với cái chết của ít nhất 334 người. Ngày 23/10/2002, 50 kẻ khủng bố Chechnya đã bắt 916 người làm con tin tại nhà hát Dubrovka. Ít nhất 129 người thiệt mạng trong vụ khủng bố được coi là tồi tệ nhất nước Nga này.(XEM CHI TIẾT…)


Một tòa án ở Philippines hôm qua xác định nhóm lãnh đạo bộ tộc có ảnh hưởng lớn về chính trị ở nước này là những kẻ chủ mưu vụ thảm sát 57 người hồi năm 2009. Phán quyết của tòa được xem là một phần chiến thắng của công lý, một thách thức đối với văn hóa miễn trừ đầy tai tiếng ở quốc gia Đông Nam Á này.(XEM CHI TIẾT…)


Ngày 19/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo, 50.000 người tị nạn đang di chuyển từ tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trong chuyến thăm Malaysia, Tổng thống Erdogan cũng lên án các quốc gia Hồi giáo không ủng hộ kế hoạch của ông về việc tái định cư cho những người tị nạn tại một số khu vực ở miền Bắc Syria.


Ngày 19/12,  Ấn Độ đã áp dụng luật giới nghiêm tại nhiều địa điểm, do các cuộc biểu tình lan rộng chống luật công dân sửa đổi (CAA). Tại thủ đô New Delhi, điều luật này đã được áp dụng quanh Red Fort (một di tích lịch sử và là điểm du lịch nổi tiếng tại Old Delhi). 14 ga tàu điện ngầm cũng đã phải đóng cửa. Uttar Pradesh, bang đông dân nhất quốc gia Nam Á này, cũng đã áp dụng điều luật trên.


Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng, Matxcơva và Bắc Kinh không có liên minh quân sự, và việc thiết lập một liên minh như vậy cũng không nằm trong kế hoạch. Nga chỉ giúp Bắc Kinh tạo ra hệ thống cảnh báo sớm thuần phòng thủ, chứ không phải là vũ khí tấn công.


Ngày 19/12, Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Nga đã có cuộc gặp tại Moskva để tái khởi động tiến trình đàm phán bế tắc lâu nay về vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Trong cuộc gặp lần này, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi hy vọng việc thúc đẩy các dự án kinh tế chung trên các quần đảo do Nga kiểm soát sẽ là bước đi giúp xây dựng lòng tin trong các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Tuy nhiên, triển vọng các cuộc đàm phán tới nay vẫn chưa thực sự rõ ràng.


Chiếc Boeing 767 của hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways (ANA) phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thành phố Fukuoka sáng 19/12 do lỗi động cơ, trang NHK đưa tin. Chiếc máy bay của All Nippon Airways được biết chở theo 278 hành khách cùng thành viên phi hành đoàn, cất cánh từ sân bay Fukuoka lúc 9 giờ 50 sáng, dự kiến tới sân bay Haneda ở Tokyo.


Ngày 19/12, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết nước này đã chính thức triển khai 3 máy bay không người lái có vũ trang đến khu vực Sahel (gồm Mali, Cộng hoà Chad, Niger, Burkina Faso và Mauritania) để phục vụ cuộc chiến chống khủng bố. Đây là lần đầu tiên Pháp đưa máy bay không người lái được trang bị vũ khí đến khu vực Sahel.


Thủ đô New Dehli của Ấn Độ ngày 19/12 gần như bị tê liệt do làn sóng biểu tình của người đạo Hồi nhằm phản đối lại bộ luật trao quyền công dân mới. Đông đảo sinh viên và các nhà hoạt động chính trị theo đạo Hồi đã xuống đường biểu tình để phản đối bộ luật, trong khi đó cảnh sát New Dehli đã ra lệnh cấm biểu tình ở một số khu vực. Hệ thống giao thông công cộng và Internet đã bị đình chỉ trong vài giờ nhằm đối phó với người biểu tình.

MỚI - NÓNG