THẾ GIỚI 24H: 10 thủy thủ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ngoài khơi Nigeria

10 thủy thủ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ngoài khơi Nigeria. (Nguồn: FleetMon)
10 thủy thủ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ngoài khơi Nigeria. (Nguồn: FleetMon)
TPO - Ngày 16/7, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 10 thủy thủ nước này trên một tàu chở hàng đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc ở ngoài khơi bờ biển Nigeria.

Tàu chở hàng Paksoy-I treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ, do công ty vận tải Kadioglu Denizcilik vận hành, đã bị tấn công vào đêm 15/7. Một nhân viên giấu tên của công ty này cho biết 10 thủy thủ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc nói trên nằm trong 18 thành viên thủy thủ đoàn.


Không quân Mỹ đã triển khai một nhóm máy bay tiêm kích F-35 và F-15 tới châu Âu để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và cải thiện khả năng tương tác với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong thông cáo báo chí ngày 16/7, Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) nêu rõ: "Để phối hợp với EUCOM, Không quân Mỹ đã triển khai các máy bay F-35A Lightning II và F-15E Strike Eagle tới căn cứ không quân Spangdahlem (Đức), như một phần của chiến dịch Rapid Forge theo Khái niệm Triển khai Lực lượng Cơ động (DFEC) của Bộ Quốc phòng".


Pháp, Anh, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Mỹ và Italy ngày 16/7 đã kêu gọi ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch xung quanh thủ đô Tripoli của Libya và cảnh báo những âm mưu của "các nhóm khủng bố" nhằm hưởng lợi từ các khoảng trống chính trị ở quốc gia Bắc Phi này. Trong một tuyên bố chung, 6 quốc gia trên nhắc lại sự quan ngại sâu sắc của họ về các hành động thù địch đang tiếp diễn ở Tripoli và kêu gọi ngay lập tức giảm căng thẳng, chấm dứt các cuộc giao tranh hiện nay, đồng thời thúc giục nhanh chóng quay trở lại các tiến trình chính trị dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc".


Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen sẽ chính thức thay thế ông Jean-Claude Juncker tiếp quản vị trí đứng đầu Ủy ban châu Âu (EC) vào ngày 1/11 tới trong nhiệm kỳ 5 năm. Phát biểu trước EP sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, bà von der Leyen đã cảm ơn tất cả các nghị sỵ đã quyết định bỏ phiếu cho bà hôm nay và nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước là rất khó khăn.


Không quân Hàn Quốc đã nhận thêm hai máy bay chiến đấu F-35A Block 3 thế hệ 5 của Mỹ. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, hai máy bay chiến đấu mới nhất đã được chuyển đến căn cứ quân sự ở thành phố Cheongju. Cho đến cuối năm, dự kiến sẽ có thêm 6 máy bay chiến đấu F-35 được Mỹ chuyển giao cho Hàn Quốc. Theo thỏa thuận được ký giữa Hàn Quốc và Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ cần giao 40 máy bay chiến đấu F-35A cho Hàn Quốc trong giai đoạn 2018-2022.


Bồ Đào Nha đã dừng việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Iran vì những lí do an ninh. Thông báo này do Bộ trưởng Bồ Đào Nha Santos Silva đưa ra tại phiên họp Ủy ban Quốc hội, nhưng không đề cập lí do an ninh cụ thể. Truyền thông địa phương dẫn lời của ông Santos Silva khi khẳng định, Bồ Đào Nha sẽ không xem nhẹ việc cho phép ai vào quốc gia này.


Trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 16/07, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông đã đạt được tiến triển với Triều Tiên. Tổng thống Trump cho biết ông không cảm thấy áp lực phải đạt được một thỏa thuận nhanh chóng về phi hạt nhân hóa với Triều Tiên. Theo ông Trump, thời gian không phải là mấu chốt trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.


Mỹ hôm qua thông báo áp đặt trừng phạt nhằm vào Tổng Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing và  một số lãnh đạo quân đội khác, liên quan đến cuộc khủng hoảng của người Hồi giáo Rohingya. Đây là bước đi mạnh mẽ nhất mà Mỹ đưa ra liên quan đến cuộc khủng hoảng của người Hồi giáo Rohingya tại Myanmar. Theo thông báo đưa ra, Mỹ lo ngại về các hành động liên quan đến vấn đề nhân quyền và lạm dụng nhân quyền trong cuộc khủng hoảng.


Anh sẽ điều thêm một tàu chiến lớn tới Vịnh Ba Tư giữa lúc căng thẳng với Iran. Động thái này có thể bị Iran cho là một bước “leo thang”. Theo Sky News, tàu khu trục HMS Kent sẽ khởi hành vào giữa tháng 9 và có mặt ở Vịnh Ba Tư để tăng cường sự hiện diện của hải quân hoàng gia Anh tại đây. Hiện, tàu HMS Montrose của Anh đang đóng thường trực ở vùng Vịnh nhưng trong thời gian tới nó sẽ đi vào một căn cứ của hải quân hoàng gia ở Bahrain trong khoảng 3-4 tuần để tái nạp nhiên liệu.


Ngày 16/7, Cơ quan công tố Peru cho biết cựu Tổng thống nước này Alejandro Toledo (2001-2006) đã bị bắt giữ tại Mỹ theo đề nghị dẫn độ của cơ quan chức năng Peru để điều tra về những cáo buộc tham nhũng trong thời gian tại vị. Thông báo của cơ quan chức năng Peru cho hay việc bắt giữ ông Toledo được thực hiện đúng theo tinh thần hiệp định dẫn độ đã được ký kết giữa hai nước. Trong thời gian hoàn tất thủ tục để đưa về nước, cựu Tổng thống này sẽ bị tạm giam dưới sự giám sát của cơ quan tư pháp Mỹ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.