THẾ GIỚI 24H: 20 người di cư chết đuối, nhiều người mất tích trên đường vượt biển tới Ý

Lật thuyền là một trong những tai nạn trực chờ người di cư trên Địa Trung Hải. Ảnh: Wall Street Journal.
Lật thuyền là một trong những tai nạn trực chờ người di cư trên Địa Trung Hải. Ảnh: Wall Street Journal.
TPO - Ít nhất 20 người di cư châu Phi thiệt mạng khi chiếc thuyền chở hơn 50 người chìm ngoài khơi bờ biển Tunisia, một quan chức cho biết hôm 9/6, theo Reuters. 
Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy ngoài khơi bờ biển của thành phố Sfax, phía đông nam Tunisia hôm 9/6, Reuters dẫn lời quan chức giấu tên của nước này cho biết. Trên chiếc thuyền vượt biển nói trên có tổng cộng 53 người, khởi hành cuối tuần qua và dự kiến tới Italy. Các đơn vị của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và quân đội đang tìm kiếm những người mất tích khác. Giới chức trách Tunisia cho biết sẽ điều tra vụ việc.

Ngày 9/6, Chính phủ Burundi thông báo Tổng thống nước này, ông Pierre Nkurunziza, đã qua đời. Thông báo đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức của Chính phủ Burundi nêu rõ, ông Pierre Nkurunziza, 57 tuổi, đột ngột qua đời ngày 8/6 sau một cơn suy tim. Ông Nkurunziza là Chủ tịch của đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ nền dân chủ - Các lực lượng bảo vệ nền dân chủ (CNDD-FDD) cầm quyền. Ông lên làm Tổng thống Burundi từ năm 2005 và dự kiến nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào tháng 8 tới.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 115.753 trường hợp mắc COVID-19 và 4.624 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 7,3 triệu người. Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ và Brazil chứng kiến số ca tử vong tăng vọt trở lại, trong khi nhiều nước châu Âu từng bước nới lỏng biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.

Ngày 9/6, Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha thông báo Bộ trưởng Tài chính Mario Centeno, đã nộp đơn xin từ chức. Ông Centeno cũng là Chủ tịch của Eurogroup - nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Thông báo của văn phòng trên nêu rõ ông Centeno sẽ từ chức Bộ trưởng Tài chính vào ngày 15/6 tới. Ông Joao Leao, hiện là Bộ trưởng Ngân khố, sẽ thay thế ông Centeno.

Hy Lạp và Italy ngày 9/6 đã ký một thỏa thuận về hải giới với trọng tâm là các quyền đánh bắt cá giữa hai nước, làm mới thỏa thuận có từ 4 thập kỷ trước. Điều này cực kỳ quan trọng đối với Hy Lạp trong cuộc tranh cãi ngoại giao đang diễn ra với Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng theo quan chức trên, Hy Lạp kiên trì với việc phân định các vùng biển với tất cả các nước láng giềng dựa trên luật pháp quốc tế.

Đám tang ông George Floyd diễn ra tại thành phố Houston thuộc bang Texas sau 5 ngày tưởng niệm tại 3 bang khác nhau, nơi ông đã sinh ra, lớn lên và sinh sống phần lớn cuộc đời mình. Sau tang lễ, ông Floyd đã được chôn cất bên cạnh mẹ của mình cũng ở thành phố Houston. Lễ tang ông George Floyd đã sự tham dự của hàng nghìn người bao gồm Thị trưởng thành phố Houston. Phát biểu thông qua một video clip tại tang lễ, Cựu Phó Tổng thống và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã chia buồn với gia đình ông George Floyd và kêu gọi thay đổi đối với người da màu ở Mỹ.

Truyền thông khu vực đưa tin, ngày 9/6, đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,7 tại Iran, làm rung chuyển khu vực miền Nam nước này. Theo nguồn tin trên, trận động đất xảy ra vào lúc 21 giờ 48 phút theo giờ địa phương, với tâm chấn nằm ở độ sâu 10km. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại trong trận động đất này.

Tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Donald Trump tuần trước đã gần như sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ do bất đồng về việc sử dụng quân đội. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã không thực hiện điều này sau khi được các cố vấn và đồng minh ở quốc hội can ngăn. Theo các quan chức này, ông Trump đã tức giận với việc Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper không ủng hộ ông trong việc sử dụng quân đội nhằm dập tắt các cuộc biểu tình ở thủ đô Washington và những nơi khác sau cái chết của ông George Floyd ngày 25/5 ở thành phố Minneapolis. Ông Trump đã tham vấn nhiều cố vấn về dự định sa thải ông Esper, Bộ trưởng Quốc phòng thứ 4 kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi tháng 1 năm 2017.

MỚI - NÓNG