THẾ GIỚI 24H: 29 quốc gia bắt đầu cuộc tập trận quân sự Hổ mang Vàng

Lực lượng quân đội Mỹ đến Thái Lan ngày 22/2 để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận. Ảnh: USINDOPACOM
Lực lượng quân đội Mỹ đến Thái Lan ngày 22/2 để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận. Ảnh: USINDOPACOM
TPO - Ngày 25/2, Hổ mang Vàng (Cobra Gold) - một trong các cuộc tập trận quân sự đa phương lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã bắt đầu tại Thái Lan. 

Sự kiện do Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Malaysia đồng tổ chức, sẽ kéo dài đến ngày 6/3 với khoảng 9.600 người từ 29 quốc gia tham gia với mục đích tăng cường khả năng phối hợp, củng cố quan hệ, giải quyết những mối đe dọa và các thảm họa quốc gia. Cuộc tập trận năm nay, cũng có sự tham gia của Trung Quốc và Ấn Độ, diễn ra trước sức ép gia tăng trong việc đảm bảo an toàn cho các bên tham gia trước nguy cơ lây nhiễm chủng mới của virus corona.


Hàn Quốc hôm qua báo cáo số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt lên gần 1.000 người và ca tử vong thứ 10, trong bối cảnh giới chức nước này nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lan ra khỏi TP Daegu. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, Hàn Quốc đã có 144 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân ở nước này lên 977. Khoảng 20 bệnh nhân trong số đó đang trong tình trạng nặng, báo Korea Herald đưa tin. XEM CHI TIẾT…


Thị trưởng San Francisco London Breed đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố để ứng phó tốt hơn trước nguy cơ virus xuất hiện. Tuyên bố có hiệu lực ngay lập tức. Bà Breed tái khẳng định vẫn chưa có ca nhiễm tại thành phố nhưng họ đang xem xét tình hình một cách nghiêm túc. Tuyên bố trên sẽ giúp thành phố chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết để thúc đẩy kế hoạch, tăng cường nhân sự và đảm bảo việc hoàn trả chi phí trong tương lai.


Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi cho biết ông cùng người phát ngôn của bộ này đã có kết quả dương tính với virus corona. Cùng ngày, hai ca nhiễm virus corona ở Áo và một ca ở Croatia khiến số quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện dịch Covid-19 tăng lên 37.(XEM CHI TIẾT…)


Ngày 25/2, giới chức Tây Ban Nha thông báo phong tỏa khách sạn ở Tenerife, trên quần đảo Canary, sau khi một du khách Italy tới đây nghỉ dưỡng phải nhập viện do nghi nhiễm SARS-CoV-2. Người phát ngôn Cơ quan Y tế Tây Ban Nha Veronica Martin xác nhận hàng trăm du khách đang được theo dõi sức khỏe, song nhấn mạnh đây không phải là biện pháp cách ly. Nhà chức trách đang nỗ lực xác định những người từng tiếp xúc với bệnh nhân trong khách sạn.


Ngày 25/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng khoảng 3.500 căn nhà cho người định cư Do Thái tại khu E-1 ở khu Bờ Tây. Đây là một trong những khu vực nhạy cảm nhất ở khu Bờ Tây, khiến cho dự án gây tranh cãi này đã bị trì hoãn trong nhiều năm. Thủ tướng Netanyahu đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan ngay lập tức rót kinh phí cho kế hoạch xây dựng 3.500 ngôi nhà tại khu E-1.


Một vụ nổ bom xảy ra tại tỉnh Songkhla, miền Nam nước Thái Lan đã khiến 10 người bị thương. Giới chức an ninh Thái Lan cho rằng các tay súng ly khai ở miền Nam đã kích nổ một thiết bị trên một chiếc xe bán tải. Vụ nổ xảy ra ngay sau cuộc đụng độ giữa quân đội Hoàng gia Thái Lan và một nhóm phiến quân vào tối 23/2. 5 tay súng đã bị lực lượng an ninh nước này tiêu diệt trên một ngọn núi ở tỉnh Narathiwat.


Theo trang chuyên theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots, Mỹ đã điều một máy bay giám sát biển P-3C hoạt động trên bầu trời Hàn Quốc dường như nhằm giám sát Triều Tiên. Đây là động thái mới nhất của Mỹ sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo về “một vũ khí chiến lược mới” và “hành động thực tế gây sốc” đối với Mỹ.


Ngày 25/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Mỹ nối lại đối thoại về ngăn chặn phổ biến hạt nhân và triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ. Phát biểu tại Hội nghị về giải trừ quân bị tại Geneva, Ngoại trưởng Nga cho rằng Mỹ đang theo đuổi một chính sách ngoại giao "tự coi mình là trung tâm," làm mất giá trị của các thỏa thuận kiểm soát vũ khí toàn cầu và khiến thế giới chứng kiến "sự trở lại của các xu hướng nguy hiểm."


Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã qua đời ở tuổi 91. Ông Mubarak ra đi sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Cuối tháng 1 vừa qua, ông này đã được phẫu thuật để loại bỏ khối u trong dạ dày. Ngày 25/2, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi thông báo quốc tang 3 ngày, từ 26 - 28/2, để tưởng niệm cựu Tổng thống Hosni Mubarak vừa qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.


Ngày 25/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo một phái đoàn Nga sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để nối lại các cuộc đàm phán giảm căng thẳng ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường thăm Azerbaijan, Tổng thống Erdogan cho biết phái đoàn Nga sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/2 để nối lại các cuộc đàm phán về tình hình tại tỉnh Idlib.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.