THẾ GIỚI 24H: 3 nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq bị bắn chết

Lực lượng an ninh đứng ra bảo vệ sau khi ít nhất ba nhân viên lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong một cuộc tấn công vũ trang vào một nhà hàng. Ảnh: Anadolu/Getty
Lực lượng an ninh đứng ra bảo vệ sau khi ít nhất ba nhân viên lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong một cuộc tấn công vũ trang vào một nhà hàng. Ảnh: Anadolu/Getty
TPO - Phó Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq và 2 nhà ngoại giao khác đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại thành phố Erbil, nguồn tin cơ quan an ninh Iraq cho biết.

Vụ nổ súng xảy ra sau 14h chiều 17/7 (theo giờ địa phương) tại một nhà hàng ở khu vực thượng lưu thuộc thành phố Erbil, thủ phủ vùng tự trị của người Kurd ở Iraq. Một vài quan chức của Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt tại nhà hàng vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra. Cảnh sát xác nhận Phó Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ là một trong 3 nạn nhân thiệt mạng. Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.


Ngày 17/7, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã xác minh và bắt giữ đối tượng tài xế ôtô đầu kéo, dùng để vận chuyển tên lửa BUK bắn rơi máy bay chở khách Boeing MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014 trên bầu trời miền Đông Ukraine. Tại cuộc họp báo, Phó Tổng Cục trưởng Cục điều tra thuộc SBU, ông Vitaly Mayakov, đã công bố đoạn video được quay bằng điện thoại di động, trong đó cho thấy tên lửa BUK được vận chuyển trên chiếc ôtô đầu kéo đến Donetsk.


Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường các hoạt động khoan thăm dò khí đốt ngoài khơi đảo Síp, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 16/7, ngay sau khi Liên minh châu Âu (EU) bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt Ankara. Trước đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng "các biện pháp trừng phạt của EU sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tiếp tục các hoạt động liên quan đến dầu khí ở Đông Địa Trung Hải".


Ngày 17/7, Hội đồng thành phố Oakland đã bỏ phiếu thông qua sắc lệnh cấm các cơ quan thành phố sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Động thái này đã đưa Oakland để trở thành thành phố thứ ba tại Mỹ thông qua luật tương tự. Hội đồng thành phố Oakland sẽ bỏ phiếu lần thứ hai về sắc lệnh trên vào tháng 9, nhưng nó được coi là thủ tục.


Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông có thể áp thuế bổ sung với hàng hóa Trung Quốc nếu muốn sau khi hai nước đồng ý đình chiến thương mại. “Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi nếu chúng ta muốn áp thuế Trung Quốc. Chúng ta vẫn có thể áp thuế lên 325 tỷ USD hàng hóa nữa, nếu muốn”, Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 16/7.


Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ ngày 17/7 thông báo sẽ dùng 50 triệu USD để bồi thường cho gia đình các nạn nhân của hai vụ tai nạn liên quan tới dòng máy bay 737 MAX. Nhóm chuyên gia về bồi thường của Boeing sẽ có cuộc gặp đầu tiên với các quan chức của Boeing trong tuần này tại thủ đô Washington và sẽ sớm soạn thảo các thủ tục cần thiết đối với gia đình các nạn nhân.


Cơ quan cứu hộ hàng hải của Tây Ban Nha cho biết hôm 17/7, họ đã cứu được 220 người, trong đó 57 phụ nữ và bốn trẻ vị thành niên ở Biển Alboran, đoạn phía tây Địa Trung Hải giữa hai nước. Thi thể một người phụ nữ được tìm thấy trên một chiếc thuyền. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ.


Ngày 17/7, Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Theresa May tuyên bố bất kỳ hướng đi nào mà Anh lựa chọn để rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, cũng phải đảm bảo bền vững về lâu dài, đồng thời kêu gọi một sự thỏa hiệp trong bối cảnh sự chia rẽ trên chính trường Anh đang ngày càng sâu sắc. Lời kêu gọi của Thủ tướng Anh được đưa ra sau khi Bộ trưởng Anh phụ trách vấn đề Brexit, ông Stephen Barclay, trước đó cùng ngày cho biết ông đã nói với nhà đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier rằng ông không tin Quốc hội Anh sẽ thông qua một thỏa thuận Brexit chưa được điều chỉnh.


Một nguồn tin quân sự cho hay, Nga đã chuyển một lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm pháo, bệ phóng tên lửa cũng như nhiều xe tăng quân sự cho quân đội chính phủ Syria. Trong khi đó, Không quân Syria cũng thực hiện các đợt không kích vào các vị trí của khủng bố ở Bắc và Tây Bắc Hama, phá hủy các thiết bị quân sự và tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố.


Một tòa án ở Moscow đã gia hạn giam giữ thêm 3 tháng đối với 6 thủy thủ đầu tiên trong số 24 thủy thủ Ukraine bị Nga bắt giữ trong vụ đụng độ tại eo biển Kerch năm ngoái. Các thủy thủ còn lại dự kiến cũng sẽ bị xem xét gia hạn giam giữ tương tự trong thời gian tới. 24 thủy thủ bị Nga bắt giữ đều mang quốc tịch Ukraine bị cáo buộc xâm phạm biên giới Nga theo Bộ luật Hình sự Nga. Nếu bị kết tội, các thủy thủ này có thể đối mặt với mức án 6 năm tù giam.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.