THẾ GIỚI 24H: 3000 binh sĩ Iran chiến đấu chống IS ở Syria

THẾ GIỚI 24H: 3000 binh sĩ Iran chiến đấu chống IS ở Syria
TPO - Chủ tịch Hội đồng tham mưu Liên quân Mỹ, tướng Joseph Duford cho rằng, Iran hiện có khoảng 3.000 quân đang chiến đấu chống lại Tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria.

Tướng Joseph Duford cho rằng, Iran hiện có khoảng 3.000 quân đang chiến đấu chống lại Tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) tại hai quốc gia khu vực là Iraq và Syria. Cụ thể, Tướng Mỹ tin rằng có khoảng hơn 1.000 lính Iran đang chiến đấu ủng hộ Chính phủ Iraq láng giềng, trong khi khoảng gần 2.000  binh sỹ Iran khác đang chiến đấu cho chính quyền của Tổng thống Syria - Bashar Al Assad.


Giới chức quốc phòng Đức ngày 27/10 cho biết, chính phủ nước này đang xem xét việc cung cấp vũ khí để hỗ trợ các chiến binh người Kurd (Peshmerga) trong cuộc chiến chống lại IS ở Iraq. Tại cuộc họp báo với nhà lãnh đạo người Kurd ở thành phố Erbil, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nói rằng, chính phủ Đức cần phải xem xét kỹ lưỡng tình hình và tìm hiểu chính xác về những hỗ trợ cần thiết trước khi đưa ra quyết định.


Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 27/10 đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc kêu gọi Mỹ chấm dứt các lệnh cấm vận hàng thập kỷ qua với Cuba, với 191 phiếu nhất trí trong số 193 thành viên. Năm nay, chỉ có Mỹ và Israel là hai quốc gia bỏ phiếu chống. Nghị quyết cũng hoan nghênh sự tái lập mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba cũng như thiện chí của Tổng thống Obama về dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận Cuba. 


Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hối thúc Nhật Bản thẳng thắn nhìn nhận lịch sử nhằm nối lại hợp tác ba bên giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông Vương Nghị bày tỏ mong muốn Nhật Bản đón nhận triển vọng hoàn toàn mới cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc, hướng tới lộ trình phát triển lành mạnh, ổn định và vững bền. 


Văn phòng truyền thông Phủ Tổng thống Syria cho biết ban lãnh đạo nước này sẵn sàng đón nhận mọi giải pháp chính trị miễn là nó “bảo đảm sự thống nhất của Syria, tránh đổ máu và phục vụ lợi ích của người dân Syria". Tuyên bố trên được đưa ra tiếp sau những bình luận gần đây của nghị sỹ Nga Aleksandr Yushenko trong chuyến thăm Damascus, rằng tổng thống Syria sẵn sàng tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống,


Người phát ngôn của Không lực Libya thuộc chính quyền ở Tripoli, Đại tá Mustafa Sharkasi, ngày 27/10, một máy bay trực thăng chở 16 người đã bị bắn hạ và rơi xuống biển ở khu vực, gần thị trấn Zawiya, cách thủ đô Tripoli khoảng 45km về phía Tây. Khi xảy ra sự việc trên máy bay có ít nhất 16 người, trong đó có Đại tá Hussein Abu Diyya – sỹ quan cấp cao của lực lượng nổi dậy Fajr Libya (Bình minh Libya) hiện đang kiểm soát thủ đô Tripoli. Chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên đường bay tới Tripoli.


Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 27/10 đã đột kích hàng chục ngôi nhà và văn phòng của gia đình ông Jordi Pujol, cựu lãnh đạo lâu năm của xứ Catalonia. Khoảng 200 đặc vụ đã tham gia chiến dịch lục soát ở thủ phủ Barcelona của xứ Catalonia và ở thủ đô Madrid. Cuộc điều tra tập trung tìm ra nguồn gốc khối tài sản của gia đình ông Pujol được giấu ở Andorra nhiều thập kỷ qua, cũng như các phi vụ làm ăn của ba con trai cựu lãnh đạo này.


Theo số liệu mới công bố của trận động đất ở Nam Á, có 258 người thiệt mạng tại Pakistan, 78 người tại Afghanistan và 3 người thiệt mạng tại khu vực Kashmir. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,5 độ richter tại Pakistan và Afghanistan, khi số người thiệt mạng tăng lên 339 người.


Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk ngày 27/10 tuyên Kiev sẽ ngừng thanh toán khoản nợ 3 tỷ USD nếu Moscow không đi tới tái cơ cấu các khoản vay. "Chúng tôi sẽ đình chỉ thanh toán nợ và đơn giản là chấm dứt trả nợ. Chúng tôi không thể đối xử với Nga khác với những chủ nợ quốc tế còn lại”, — Thủ tướng Yatsenyuk giải thích. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.