THẾ GIỚI 24H: 4.500 du khách tại Philippines bị 'đuổi' khỏi khách sạn

Dựng lều cách ly người nghi nhiễm trong một sân bóng rổ ở thủ đô Manila (Philippines) trong bối cảnh các bệnh viện quá tải. Ảnh: INQUIRER
Dựng lều cách ly người nghi nhiễm trong một sân bóng rổ ở thủ đô Manila (Philippines) trong bối cảnh các bệnh viện quá tải. Ảnh: INQUIRER
TPO - Khoảng 4.500 du khách nước ngoài tại Philippines đã bị 'đuổi' ra khỏi khách sạn và phải ngủ ngoài trời do lo ngại dịch bệnh COVID-19 tại đảo Luzon nước này.

Theo nguồn tin từ báo Inquirer,  khoảng 4.500 du khách du khách tại Philippines đã phả ngủ ngoài trời do bị yêu cầu rời khỏi các khách sạn trên đảo Luzon kể từ khi chính phủ tuyên bố áp lệnh “tăng cường phong tỏa cộng đồng” và hạn chế mọi đi lại toàn bộ đảo Luzon tuần trước. Đa phần du khách đến từ các nước Liên minh châu Âu (EU), ngoài ra còn có các nước Argentina, Úc, Canada, Na Uy, Hàn Quốc, Anh. Các du khách gần như mắc kẹt ở đây do họ không thể tìm được chuyến bay về nước trong hoàn cảnh này.


Tính tới hết ngày 25/3, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận 5.063 ca nhiễm, trong đó có 121 ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tình hình dịch COVID-19 ở Indonesia diễn biến xấu hơn khi có ca tử vong cao nhất Đông Nam Á với 58 ca trong tổng số 790 ca nhiễm bệnh. Theo tờ Jakarta Post, các chuyên gia dự báo trên 70.000 người Indonesia có thể sẽ nhiễm virus vào thời điểm lễ Ramadan và Idul Fitri, khi hàng triệu người Hồi giáo thường về quê.


Mỹ vừa trải qua ngày có nhiều người chết vì COVID-19 nhất, với ít nhất 163 ca tử vong trong ngày 24/3. Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm dịch tiếp theo. Ít nhất 15 bang và 30 thành phố của Mỹ đã yêu cầu tổng số hơn 166 triệu người ở nhà để làm chậm đà lây lan của dịch bệnh. 2 bang và 5 thành phố nữa cũng sắp áp dụng biện pháp tương tự vào cuối tuần này, khiến 55% dân số nước Mỹ bị hạn chế. Cho đến nay, Mỹ đã có hơn 42.000 người nhiễm và 515 người tử vong vì COVID-19. (XEM CHI TIẾT…)


Đại sứ quán Anh tại Budapest đã xác nhận thông tin, Phó đại sứ Steven Dick, 37 tuổi là nạn nhân tử vong thứ mười do dịch COVID-19 tại Hungary. Ông Steven Dick từng làm việc tại Saudi Arabia, Afghanistan và Syria. Ông bắt đầu làm việc tại Hungary vào tháng 6 năm 2019, đến tháng 11/2019 ông giữ cương vị Phó Đại sứ. Có thêm 39 người Hungary vừa xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus tại nước này lên 226 người.


Tàu du lịch Diamond Princess được rời khỏi cảng Yokohama, Nhật Bản vào lúc 12h (giờ Việt Nam) ngày 25/3 sau gần 2 tháng neo đậu để cách ly vì hàng trăm hành khách và thủy thủ đoàn mắc COVID-19. Tuy nhiên, không cho biết con tàu đi đâu và có bao nhiêu thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Tàu Diamond Princess chở 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn đã phải cách ly ở ngoài khơi Yokohama từ ngày 3/2 sau khi phát hiện một hành khách 80 tuổi dương tính với virus SARS-CoV-2.

Các tay súng khủng bố đã tấn công vào một đền thờ đạo Sikh tại thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 25/3, khiến 25 người thiệt mạng. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Tariq Arian cho biết, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt hết nhóm khủng bố, song không nói rõ là có tất cả bao nhiêu tên. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.


Cuộc tập trận mang tên Lien Hsiang với sự phối hợp giữa không quân, hải quân và lục quân, được bắt đầu vào ngày 24/3 từ nhiều căn cứ quân sự trên khắp đảo Đài Loan. 8 tiêm kích F-16 cất cánh từ căn cứ không quân ở phía đông Hoa Liên vào sáng 24/3, mô phỏng nhiệm vụ khẩn cấp để đánh chặn máy bay đối phương đang tiến vào hòn đảo. Những chiếc F-16 cũng đồng loạt cất cánh ở căn cứ quân sự khác của hòn đảo.


Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, sáng 25/3, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) phía Đông Nam đảo Jeju trong vòng 35 phút. Máy bay này được phỏng đoán là máy bay trinh sát Y-9. Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện máy bay quân sự của Trung Quốc từ trước khi máy bay này tiến vào Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc, và điều động máy bay chiến đấu để đối phó.


Hàn Quốc đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Seoul Tomita Koji, phản đối quyết liệt việc nước này thông qua một lượng lớn sách giáo khoa mới mà Hàn Quốc cho rằng có những nội dung sai lệch về quần đảo Dokdo (theo cách gọi của Hàn Quốc) hay Takeshima theo cách gọi Nhật Bản mà hai bên đang tranh chấp. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chỉ trích Chính phủ Nhật Bản đang bóp méo sự thật lịch sử hoặc cố ý giảm nhẹ, thiếu đề cập trong sách giáo khoa, yêu cầu nước này phải chỉnh sửa ngay lập tức.


Ngày 25/3, Chủ tịch Quốc hội Israel Yuli Edelstein, một đồng minh của Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu, đã từ chức. Ông này từ chức sau khi Tòa án Tối cao Israel yêu cầu Quốc hội Israel họp và tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới vào ngày 25/3. Việc ông Edelstein từ chức mở đường cho một cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo Quốc hội, nhiều khả năng chứng kiến một thành viên của đảng Xanh - Trắng theo chủ trương ôn hòa đảm nhiệm cương vị chủ tịch trong những ngày tới.


Ngày 25/3, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc tội 20 nghi can tham gia vụ sát hại nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán nước này ở thành phố Istanbul hồi năm 2018. Trong thông báo mới đưa ra, Văn phòng Công tố viên Istanbul cho biết hai ông Assiri và Qahtani bị buộc tội chủ mưu sát hại một cách có chủ đích và tàn bạo. Ngoài ra, 18 nghi can khác, trong đó có đặc vụ tình báo Maher Mutreb, chuyên gia pháp y Salah al-Tubaigy và thành viên cận vệ Hoàng gia Saudi Arabia Fahad al-Balawi, bị cáo buộc tham gia sát hại người một cách có chủ đích và tàn bạo. Những người này đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.