THẾ GIỚI 24H: 50 tay súng IS đi thuyền tới đảo Sicily của Italy

Ảnh: Booneeto
Ảnh: Booneeto
TPO - Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) cho biết có 50 đối tượng tình nghi là các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đến đảo Sicily của Italy bằng thuyền trong khoảng thời gian từ tháng 7-10/2017.

Interpol đã chuyển danh sách các đối tượng nêu trên, gồm đầy đủ tên họ và ngày sinh, cho Bộ Nội vụ Italy vào cuối tháng 11 năm ngoái cũng như các cơ quan chống khủng bố khác ở khắp châu Âu. Theo Interpol, tất cả các đối tượng này đều mang quốc tịch Tunisia và chúng cũng có thể tới Italy để sau đó tìm cách xâm nhập các nước châu Âu khác.


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng, hoạt động chống dân quân người Kurd tại khu vực phía Bắc Syria không nên trở thành cái cớ để xâm lược nước khác và cho biết, ông muốn Ankara hợp tác hành động với các nước đồng minh. Thổ Nhĩ Kỳ coi nhóm dân quân người Kurd YPG là tổ chức khủng bố và là sự mở rộng của Đảng Lao động người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ.


Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria ngày 31/1 cho biết, đã đến lúc Nghị viện vùng Catalonia phải từ bỏ phương án bổ nhiệm ông Carles Puigdemont làm người đứng đầu chính quyền hành pháp vùng này và tìm một ứng cử viên khác thay thế. Theo nữ Phó Thủ tướng chính phủ Tây Ban Nha, việc Nghị viện Catalonia cố tìm mọi cách đưa ông Carles Puigdemont vào vị trí này rõ ràng đã khiến tình thế chính trị hiện nay tại vùng Catalonia rơi vào bế tắc bởi cả về pháp lý lẫn chính trị, phương án này là bất khả thi.


Kết thúc hội nghị Đại hội đối thoại quốc gia Syria tổ chức tại TP Sochi, Nga và Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã nhất trí thành lập một ủy ban gồm 50 thành viên đại diện đa số các thành phần xã hội Syria. Ủy ban này sẽ tiến đến xây dựng một dự thảo hiến pháp mới cho đất nước suốt bảy năm qua chìm trong chiến tranh, chia cắt và bạo lực.


Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng cho rằng, không nên cắt giảm hoạt động vận chuyển dầu và sản xuất dầu cho Triều Tiên. LHQ và Mỹ đã công bố một loạt các lệnh trừng phạt nhằm kiềm chế việc phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, trong đó giảm kết nối dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của nước này với nước ngoài.


Các nhà lập pháp của Quốc hội Mỹ đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì không chịu triển khai đạo luật trừng phạt nhằm vào Nga, được thông qua vào mùa hè năm 2017. Hôm 29/1, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết, sẽ không lập tức đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga theo luật mới, được thông qua hồi tháng 8/2017 nhằm trừng phạt Moscow trước cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016, bất chấp việc Nga nhiều lần phủ nhận. (XEM CHI TIẾT)


Trụ sở Liên minh châu Phi (AU) đã bị Trung Quốc gắn “rệp” (các micro bí mật) trên tường và trên bàn làm việc trong suốt 5 năm, báo Pháp Le Monde đưa tin ngày 26/1. Thông tin bị phía Trung Quốc và AU phủ nhận. Một quan chức ngoại giao phương Tây làm việc tại châu Phi rằng, không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp tại tòa nhà do họ xây dựng. Nhà ngoại giao này còn cảnh báo thêm, tòa nhà còn nhiều vấn đề dính tới Bắc Kinh chứ không chỉ riêng hệ thống an ninh mạng. (XEM CHI TIẾT)


Việc một tàu của Trung Quốc được chính phủ Philippines cấp phép vào nghiên cứu một vùng đáy biển có tầm quan trọng chiến lược của Philippines trong tuần này đang làm dấy lên nhiều quan ngại của giới nghiên cứu và làm luật Philippines. Họ cho rằng, có thể con tàu đang khảo sát tuyến đường thay thế cho các tàu ngầm của Trung Quốc trong trường hợp có chiến sự. (XEM CHI TIẾT)


Hơn 5.000 nhân viên an ninh đã được triển khai trên khắp Mexico trong tuần này vì tội phạm gia tăng ở các khu du lịch nổi tiếng như Los Cabos và Cancun. Theo Bộ trưởng Nội vụ Mexico Alfonso Navarrete, lực lượng phi quân sự sẽ cùng kết hợp với lực lượng an ninh nhằm giảm bớt tình trạng bạo lực gia tăng ở các điểm nóng trên toàn quốc. Hiện Mexico đang phải chiến đấu với tội phạm bạo lực ngày càng lan rộng. Năm 2017, hơn 25.339 vụ giết người đã được báo cáo. Ngoài ra, kể từ khi thực hiện chiến dịch chống ma túy năm 2006, hơn 200.000 người đã thiệt mạng vì bạo lực.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG