THẾ GIỚI 24H: 755 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải rời Nga

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố 755 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải rời khỏi nước này, sau khi Moscow thông báo sẽ trục xuất các nhân viên Mỹ nhằm đáp trả lại các lệnh trừng phạt cứng rắn mới của Washington.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossia-24, ông Putin cho biết đang có hơn 1.000 người đã và đang làm việc ở Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Mỹ ở Nga, đồng thời nêu rõ 755 người Mỹ sẽ phải dừng các hoạt động ở Nga. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Mỹ cắt giảm sự hiện diện ngoại giao ở Nga xuống còn 455 người vào tháng 9 tới, bằng với con số nhân viên ngoại giao Nga ở Mỹ.


Những đánh giá ban đầu cho rằng Bình Nhưỡng đi theo con đường không hợp lý hoặc theo đuổi một ý thức hệ méo mó. Nhưng giờ đây, hầu hết các chuyên gia đều bác bỏ cách giải thích này và cho rằng Triều Tiên đang duy trì được sự tồn tại của mình một cách cẩn trọng. Mỗi lần thử tên lửa và hạt nhân, gần đây nhất là vụ phóng tên lửa hôm thứ 6 tuần trước với tầm xa ước tính có thể vươn đến bất kỳ mục tiêu nào trên đất Mỹ, cho thấy chiến lược tham vọng của Triều Tiên đã trở nên sáng tỏ hơn. (XEM CHI TIẾT)


Các nguồn tin ngoại giao ngày 30/7 cho biết Mỹ đang cân nhắc đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào danh sách đen theo một nghị quyết trừng phạt mới của Liên hợp quốc sau khi Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ 2 vào đêm 28/7.


Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ai Cập và Bahrain cho biết sẽ cho phép các máy bay của Qatar sử dụng các hành lang hàng không trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, đáp lại tuyên bố này của bốn nước Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, Doha đã từ chối và cho rằng các nước này đang lan truyền "thông tin lừa dối".


Lực lượng Mỹ tại Afghanistan ngày 30/7 xác nhận 4 cố vấn cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích mới đây của Mỹ nhằm vào tỉnh Kunar, miền Đông nước này.


Theo thông báo mới đây của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, chính phủ nước này sẽ đề ra những hình phạt nghiêm khắc đối với 486 bác sỹ, nhà khoa học liên quan tới cáo buộc giả mạo báo cáo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành của Mỹ. Những người này sẽ phải chịu những hình phạt từ việc bêu tên trước công luận đến sa thải vì làm tổn hại uy tín quốc gia trên trường quốc tế. (XEM CHI TIẾT)


Trung Quốc vừa chính thức cho ra mắt 2 chiếc tiêm kích nội địa hiện đại nhất là J-20 và J-16 tại lễ duyệt binh quy mô lớn chào mừng 90 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 30/7 tại Căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa, Nội Mông. Theo giới quan sát, 3 chiếc J-20 đã dẫn đầu đội hình gồm 15 máy bay chiến đấu. J-20 là chiến đấu cơ tàng hình với tầm bay trung bình và tầm xa thuộc thế hệ thứ 4 do Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo.


13 chiến hạm, trong đó có tàu hộ tống đa nhiệm Sovershenyi, thành viên mới nhất của Hạm đội Thái Bình Dương đã xuất hiện trong cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Hải quân Liên bang Nga ở Vladivostok. (XEM CHI TIẾT)


Gruzia và Mỹ cùng nhiều nước đối tác đã bắt đầu các cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên “Noble Partner 2017” (Đối tác cao quý 2017), động thái cho thấy sự ủng hộ của Washington đối với quốc gia nhỏ bé vùng Caucasus này. Cuộc tập trận diễn ra một ngày trước chuyến thăm 2 ngày tới Tbilisi của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, trong đó ông Pence dự kiến sẽ tái khẳng định Washington ủng hộ Gruzia gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG