THẾ GIỚI 24H: 911 người nhiễm virus corona được chữa khỏi

Bệnh nhân bị nhiễm coronavirus được nhìn thấy tại một bệnh viện tạm thời. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bệnh nhân bị nhiễm coronavirus được nhìn thấy tại một bệnh viện tạm thời. Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Tính đến sáng 6/2, đã có 911 trường hợp được xác nhận chữa khỏi virus corona trong khi số người nhiễm tăng lên 27,648 và 564 người tử vong.

Các cơ quan y tế ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc - tâm chấn của đại dịch virus corona - đã báo cáo 70 trường hợp tử vong mới do lây nhiễm và 2.987 trường hợp mới được xác nhận vào thứ Năm. Kể từ ngày 4/2, Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể số các trường hợp nghi nhiễm mới và việc tăng số ca nhiễm được xác nhận hàng ngày. Theo các chuyên gia y tế của nước này, đây là dấu hiệu tích cực vì nó cho thấy công tác xét nghiệm đang diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.


Một người đã thiệt mạng và 157 người khác bị thương khi một chiếc máy bay bị trượt khỏi đường băng tại Sân bay quốc tế Sabiha Gokcen ở thành phố Istanbul ngày 5/2. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho hay 2 trong số những người bị thương đang được chăm sóc y tế đặc biệt nhưng rất may không ai trong tình trạng nguy kịch. Tai nạn xảy ra vào 18 giờ 19 phút - giờ địa phương (tức 15 giờ 19 phút - giờ GMT) khi chiếc máy bay của hãng hàng không Pegasus Airlines, Thổ Nhĩ Kỳ với 183 người trên khoang bị trượt khỏi đường băng ngay sau khi hạ cánh.


Theo một số nguồn tin, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng tấn công vào các vị trí của quân đội Syria. Đây không phải lần đầu tiên Ankara thực hiện các cuộc tấn công như vậy, tuy nhiên, một số đạn pháo đã rơi trực tiếp vào lãnh thổ của căn cứ quân sự Nga. Theo thông tin chưa được xác nhận, hỏa lực từ pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi trúng một trạm kiểm soát gần làng Tel Rifaat, nơi quân đội Nga đang đóng quân.


Một trận tuyết lở ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết ít nhất 21 người, bao gồm cả cảnh sát quân sự và thường dân đang làm việc để giải cứu nạn nhân của một trận tuyết rơi trước đó, thống đốc địa phương hôm nay cho biết. Các đội cứu hộ đang làm việc để giải cứu những người bị mắc kẹt dưới trận tuyết lở trước đó xảy ra hôm thứ ba, khiến 5 người thiệt mạng. 8 người đã được giải cứu khỏi trận tuyết lở đó và trận tuyết rơi thứ hai xảy ra khi các đội đang tìm kiếm hai người khác.


Khoảng 20.000 binh sĩ Mỹ sẽ sớm được điều đến châu Âu tham gia cuộc tập trận mang tên “Người bảo vệ châu Âu 2020. Theo giới chức quân sự, “Người bảo vệ châu Âu 2020” là cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 25 năm qua, với sự tham gia của khoảng 37.000 binh sĩ đến từ Mỹ và 18 quốc gia NATO khác cùng với khoảng 13.000 thiết bị quân sự, gồm xe tăng Humvee, M1 Abrams. Theo kế hoạch, cuộc tập trận sẽ được tổ chức vào tháng 5 và tháng 6 tới, chủ yếu diễn ra trên khắp nước Đức, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.


Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại sòng bạc ở bang Michoacan, miền Trung Mexico, khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 12 tuổi và 4 trẻ vị thành niên khác. Nạn nhân trẻ nhất ở độ tuổi 12 hay 13. Những người khác ở độ 14, 17 và 18 tuổi. Truyền thông Mexico cho biết vụ xả súng này có liên quan đến tranh chấp giữa các băng đảng buôn bán ma túy tổng hợp.


Ngày 5/2 (giờ Mỹ), các Thượng nghị sỹ Mỹ đã bỏ phiếu và ra phán quyết Tổng thống Trump vô tội trong hai điều khoản luận tội là lạm quyền và cản trở Quốc hội. Tổng thống Trump đã được tuyên bố vô tội trong điều khoản luận tội đầu tiên về cáo buộc lạm quyền, với 52 phiếu chống và 48 phiếu ủng hộ. Tất cả các nghị sỹ đảng Dân chủ và Thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa Mitt Romney đã bỏ phiếu ủng hộ điều khoản luận tội này. Trong khi đó, tỷ lệ bỏ phiếu đối với điều khoản luận tội thứ hai là 53 phiếu chống và 47 phiếu ủng hộ.

MỚI - NÓNG