THẾ GIỚI 24H: Ai Cập cấm thả diều vì 'đe dọa an ninh quốc gia'

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Cảnh sát Ai Cập đã tịch thu diều của người dân bởi các nhà lập pháp lo ngại vật dụng giải trí giản đơn này là “mối đe dọa an ninh quốc gia”. 
Trên bầu trời Ai Cập trong thời gian qua thường xuyên có cảnh hàng nghìn chiếc diều giấy nhiều màu sắc dập dìu. Thanh niên Ai Cập đã thả diều trên mái nhà để giải trí trong thời gian giới nghiêm tránh lây lan dịch COVID-19. Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin rằng riên ngày 10/7, cảnh sát đã tịch thu 369 chiếc diều tại Cairo. Trong khi đó, tờ Akhbar Al-Youm (Ai Cập) cho biết cảnh sát tịch thu 99 chiếc diều và bắt 5 người tại thành phố Alexandria. Chính quyền Alexandria đăng thông báo trên mạng xã hội Facebook rằng lệnh cấm được đưa ra để “đảm bảo an toàn cho người dân sau một số vụ tai nạn” liên quan đến diều. Mức hình phạt áp đặt với việc thả diều tại thành phố Alexandria có thể lên tới 60 USD.  

Ít nhất 14 người thiệt mạng và 63 người khác bị thương khi phiến quân Taliban tấn công trụ sở Tổng cục An ninh Quốc gia (NDS) sáng 13/7. Theo phát ngôn viên tỉnh Samamar, ông Seddiq Azizi, vụ tấn công xảy ra vào buổi sáng, khi một kẻ đánh bom tự sát thuộc phiến quân Taliban kích nổ bom xe bên ngoài Tổng cục An ninh Quốc gia (NDS). Ngay sau đó, hai tay súng khác xâm nhập vào khu phức hợp, gây ra vụ đấu súng kéo dài hàng giờ đồng hồ. Vụ tấn công chỉ kết thúc khi cả 3 tay súng phiến quân Taliban bị tiêu diệt. 11 nhân viên Tổng cục An ninh Quốc gia đã bị thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương, bao gồm cả dân thường, trong đó 4 người bị thương nặng, nguy hiểm tới tính mạng.

Lực lượng phòng vệ đảo Đài Loan đã khởi động cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 5 ngày tại căn cứ không quân Chiashan ở Hoa Liên với kịch bản mô phỏng chống lại đợt tấn công bằng tên lửa từ Trung Quốc. Các máy bay chiến đấu Mirage-2000, F-16 và máy bay tuần tra chống ngầm P-3C đã được triển khai đến căn cứ. Các tàu hải quân và 2 tàu ngầm đã được triển khai đến bờ biển phía tây nam để chuẩn bị cho kịch bản tập trận phản công, khi các trực thăng chiến đấu được triển khai.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 13/7 công bố lệnh trừng phạt các quan chức Mỹ bao gồm hai thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz, Đại sứ Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ Sam Brownback, dân biểu Chris Smith và Ủy ban Điều hành Quốc hội Mỹ về Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh: "Chính phủ Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển, chống khủng bố bạo lực, ly khai và cực đoan tôn giáo, đồng thời phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào Tân Cương và các vấn đề nội bộ khác của Trung Quốc" – bà Hoa nói.

Người đứng đầu quân đội Somalia, Tướng Odowa Yusuf Rage, ngày 13/7 đã thoát chết và không bị thương sau một vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của ông ở thủ đô Mogadishu. Nhóm Hồi giáo cực đoan Shebab đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này. Thông báo từ lực lượng cảnh sát Somalia cho hay một phần tử khủng bố đã cố gắng tấn công đoàn xe hộ tống Tướng Rage. Các lực lượng an ninh trước khi bắn hạ đối tượng đã nổ súng cảnh cáo nhưng bị đối tượng này phớt lờ. Chiếc xe tấn công phát nổ khiến một thường dân thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó có 2 binh sỹ Somalia.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 14/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 13.215.983 ca, trong đó có 574.754 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày 13/7 nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, xu thế đại dịch bùng phát trở lại đang rõ ràng hơn. Trong 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm Mỹ (60.178 ca), Ấn Độ (28.179 ca) và Brazil (18.791 ca); trong khi các nước Brazil (682 ca), Ấn Độ (540 ca) và Mỹ (401 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Mỹ có thêm một kỷ lục buồn khi ghi nhận ngày có số ca mắc bệnh trên 60.000 ca/ngày thứ 6 liên tiếp. Theo số liệu của trang thống kê worldometers.info, Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong, với 3.474.173 ca nhiễm và 138.183 ca tử vong. Số ca ở Mỹ đã tăng đột biến trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, bất chấp tình hình dịch diễn biến phức tạp, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn hối thúc các trường mở lại vào mùa Thu tới. Dịch diễn biến phức tạp ở Mỹ buộc thống đốc một số bang phải tạm hoãn các kế hoạch mở cửa trở lại, thậm chí một số bang còn ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Liên quan vấn đề này, những ngày qua đã chứng kiến một sự thay đổi của giới chức Nhà Trắng.

Trong bối cảnh dịch diễn biến ngày càng nghiêm trọng, Giám đốc Học viện y khoa thuộc Đại học Hong Kong Lương Trác Vỹ cho biết hiện nay virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện biến chủng, khả năng lây nhiễm tăng 31% so với trước đây. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy tốc độ lây nhiễm tức thời của các ca mắc COVID-19 tại Hong Kong đã vượt quá mức 3 và gần 4, nghĩa là mỗi ca nhiễm có thể lây cho 3 đến 4 người. Theo ông Lương Trác Vỹ, thành phố Vũ Hán (Wuhan) của Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên, có tỷ lệ lây nhiễm tức thời từ 2,5 đến 3 vào thời điểm trước khi thành phố này phong tỏa hoàn toàn hồi cuối tháng 1/2020.
MỚI - NÓNG