THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ khoe sức mạnh tiêm kích Rafale gần Trung Quốc

THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ khoe sức mạnh tiêm kích Rafale gần Trung Quốc
TPO - Ngày 10/9, giới chức Ấn Độ thông báo Không quân nước này (IAF) đã chính thức tiếp nhận 5 máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên của Pháp vào kho vũ khí của nước này. Không quân Ấn Độ tổ chức lễ cầu nguyện và bay biểu diễn khi biên chế 5 tiêm kích Rafale cho phi đoàn đóng gần biên giới với Trung Quốc.
5 tiêm kích Rafale được biên chế vào phi đoàn số 17 đóng quân tại căn cứ Ambala, bang Haryana, gần khu vực biên giới giáp Pakistan và Trung Quốc. Trong một tuyên bố, IAF nêu rõ: "IAF đã chính thức ra mắt máy bay Rafale trong Phi đội số 17 'Mũi tên vàng' ngày hôm nay, tại căn cứ Không quân Ambala. Buổi lễ này cũng đánh dấu sự 'gia nhập' đầy đủ của máy bay chiến đấu Rafale vào Không quân Ấn Độ".
Văn phòng Thủ tướng và Bộ Tài chính Israel ngày 10/9 cho biết chính phủ nước này quyết định tăng ngân sách quốc phòng thêm hơn 3 tỉ shekel (880 triệu USD). Khoản tăng này đưa ngân sách quốc phòng của Israel lên khoảng 22 tỉ USD trong năm 2020. Khoản bổ sung ngân sách quốc phòng trên là một trong nhiều kế hoạch mới tổng cộng 11 tỉ shekl (3,22 tỉ USD) được chính phủ thông qua như một phần của kế hoạch hành động chi tiết cho ngân sách năm 2020.

Ngày 10/9, hãng thông tấn nhà nước INA của Iraq đưa tin một quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống khu vực lân cận của sân bay Baghdad song không gây ra thương vong. Vụ việc này là vụ tấn công thứ hai theo kiểu như vậy, nhằm vào các khu vực nhạy cảm ở thủ đô của Iraq trong tuần này.


Ngày 10/9 một vụ cháy lớn xảy ra tại cảng Beirut ở Lebanon, cụ thể là khu vực nhà kho  thuộc sở hữu của một công ty tư nhân chuyên nhập khẩu dầu, gây ra cột khói lớn bao trùm khu vực khiến nhiều người hoảng sợ. Nguyên nhân của đám cháy hiện chưa được làm rõ nhưng quân đội Lebanon thông báo lửa bùng phát tại một nhà kho chứa dầu và lốp xe. Nhiều lực lượng và trực thăng quân đội đã được huy động tham gia chữa cháy. Vụ cháy xảy ra vài tuần sau vụ nổ kinh hoàng hồi đầu tháng 8 khiến hơn 6.000 người thương vong.

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 10/9 đưa tin quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập trận thường niên ở vùng Vịnh, gần eo biển chiến lược Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tehran và Washington. Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày này mang tên Zolfaghar-99, diễn ra ở phía Đông eo biển Hormuz thuộc Vịnh Oman nhằm củng cố năng lực quân sự của Tehran nhằm đối phó trước "các mối đe dọa từ bên ngoài cũng như các âm mưu xâm lược tiềm tàng". Các lực lượng hải-lục-không quân cùng nhiều tàu ngầm và máy bay không người lái đã tham gia cuộc tập trận này.

Tổng thống Mỹ ngày 10/9 bất ngờ đăng thông điệp, nhấn mạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn khỏe mạnh.  “Ông Kim Jong Un đang rất khỏe mạnh. Đừng bao giờ đánh giá thấp ông ấy”, báo New York Post dẫn thông điệp của Tổng thống Donald Trump viết trên tài khoản Twitter cá nhân.Theo Woodward, Tổng thống Mỹ từng cho hay Kim Jong Un nói với ông mọi thứ. Ông Trump còn nói với Woodward trong một cuộc phỏng vấn rằng, “Ông ấy (Kim Jong Un) chưa bao giờ cười với ai, nhưng chỉ cười duy nhất với mình tôi”.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thừa nhận rằng ông sẽ không từ bỏ quyền lực, vì người dân đất nước bầu chọn ông "không phải để làm việc này". Tuyên bố của ông Lukashenko trong bối cảnh nước này vẫn đang lâm vào tình trạng bất ổn do người biểu tình đòi xem xét lại kết quả bầu cử Tổng thống vừa diễn ra.  "Tôi muốn nói với quý vị như một người đàn ông, để mọi chuyện thật rõ ràng. Tôi thường bị trách móc rằng "ông ấy sẽ không từ bỏ quyền lực". Trách móc như vậy là đúng. Người dân đất nước bầu tôi ra không phải để làm như vậy" - ông Lukashenko nói. Ông Lukashenko nói thêm rằng "quyền lực không phải là thứ để lấy, bỏ và cho đi".

Ngày 10/9, Điện Kremlin tuyên bố tôn trọng quyết định của Serbia rút khỏi các cuộc tập trận quân sự chung cùng các lực lượng vũ trang của Nga và Belarus dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Trong một thông cáo báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Aleksandar Vulin khẳng định Serbia là quốc gia trung lập trong lĩnh vực quân sự, nhưng thừa nhận nước này đã nhận được đề nghị từ Liên minh châu Âu hủy kế hoạch tập trận chung với Belarus.
MỚI - NÓNG