THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ - Mỹ sắp tập trận chung chống khủng bố

THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ - Mỹ sắp tập trận chung chống khủng bố
TPO - Hãng thông tấn PTI ngày 7/9 đưa tin Ấn Độ và Mỹ sẽ tập trận trung từ ngày 16 tới 29/9 tới.  

Cuộc tập trận thường niên Yudh Abhyas năm nay, được tiến hành tại Chaubatia bang Uttarakhand, sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác chống khủng bố nhằm thúc đẩy khả năng tương tác giữa quân đội 2 nước. Theo các quan chức, cuộc tập trận chung năm nay sẽ có phạm vi lớn hơn, phản ánh việc tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước với sự tham gia của khoảng 400 binh sỹ mỗi bên.


Ngày 8/9, Anh đã bày tỏ lạc quan về việc đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Brexit song nhấn mạnh hai bên đang đứng trước sức ép về mặt thời gian và thỏa thuận này cần phải được hoàn tất muộn nhất là vào tháng 11 tới. Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết không mong muốn viễn cảnh "Brexit cứng" xảy ra, cụm từ thường được sử dụng để đề cập tới việc Anh rời khỏi thị trường chung châu Âu cũng như liên minh thuế quan của EU mà không đạt được thỏa thuận nào.


Các nguồn tin an ninh và quan chức địa phương ngày 8/9 cho biết, nhóm thánh chiến Hồi giáo Boko Haram đã chiếm giữ một thị trấn ở Đông Bắc Nigeria sau khi tấn công và chiếm đóng một căn cứ quân sự. Nhiều tay súng được cho là trung thành với một nhánh của Boko Haram có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công căn cứ tại Gudumbali thuộc vùng Guzamala, bang Borno. Theo một thành viên dân quân địa phương, ít nhất 8 dân thường được cho là đã thiệt mạng.


Người sáng lập ra một trong những trung tâm đào tạo yoga lớn nhất thế giới, ông Swami Vivekananda Saraswati, đã bị hàng loạt phụ nữ tố cáo tẩy não và tấn công tình dục họ. Theo báo Guardian dẫn các bài viết trên phương tiện truyền thông Thái Lan hồi tháng 7, có ít nhất 16 cựu học viên và nhân viên cho biết họ cảm thấy có một "giáo phái tình dục" tồn tại bên trong trung tâm Agama trên đảo Koh Phangan.


Ngày 8/9, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì và Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong đã tiến hành các cuộc tham vấn tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, cố vấn an ninh hàng đầu Hàn Quốc đã thông báo về chuyến thăm mới đây của ông tới Triều Tiên với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống Moon Jae-in. Ngoài ra, giới chức Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đã thảo luận về vấn đề thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị trên Bán đảo Triều Tiên và trao đổi quan điểm về quan hệ song phương.


Ngày 8/9, truyền thông Trung Đông đưa tin hai nhóm dẫn đầu tại Quốc hội Iraq cùng ngày đã kêu gọi Thủ tướng Haider al-Abadi từ chức, sau khi các nghị sỹ Iraq tiến hành cuộc họp khẩn để bàn về tình trạng bạo loạn làm rung chuyển khu vực miền Nam nước này. Người phát ngôn Liên minh Hướng tới Cải cách của giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Moqtada al-Sad vốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng Năm vừa qua và hiện chiếm nhiều ghế nhất tại Quốc hội Iraq, ông Hassan al-Aqouli tuyên bố: “Chúng tôi yêu cầu chính phủ xin lỗi nhân dân và từ chức ngay lập tức."


Trong bối cảnh Mỹ và Mexico đã đạt một thỏa thuận đột phá về Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) khiến Canada bị đẩy vào thế cô lập, Washington tuyên bố đang tìm kiếm một thỏa thuận công bằng với Ottawa. Phát biểu trước người ủng hộ tại bang Montana ngày 7-9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố NAFTA đã được thay thế bằng Thỏa thuận Thương mại Mỹ-Mexico. “Chúng ta sẽ có một thỏa thuận công bằng hơn với Canada, giống như chúng ta đã làm với Mexico. Chúng ta cần mang đến cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ một sân chơi bình đẳng”, tờ Global News dẫn lời ông chủ Nhà Trắng.


Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly, một vệ tinh Nga đã tiếp cận vệ tinh sử dụng bởi Pháp và Ý với mục đích do thám. Vụ việc xảy ra năm 2017. Vệ tinh bị tiếp cận là Athena-Fidus, chuyên cung cấp kênh thông tin liên lạc mật cho quân đội Pháp và Ý. Bộ trưởng Parly phát biểu: “Vệ tinh Nga tiến gần đến nỗi có thể hình dung là nó đang cố ngăn chặn việc liên lạc của chúng tôi. Cố nghe lén láng giềng không chỉ thiếu thân thiện mà là hành động gián điệp”. Bà cũng cho biết Pháp đã thực hiện các biện pháp thích hợp và tiếp tục theo dõi vệ tinh Nga.


Tại Hội nghị Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương PIF lần thứ 49 khai mạc tuần vừa rồi tại quốc đảo Nauru, Tổng thống Nauru Baron Waqa đã dũng khí nói thẳng với quan chức Trung Quốc: “Hãy thể hiện sự tôn trọng” khi quan chức Trung Quốc có hành vi thô lỗ ỷ thế “nước lớn”. Theo Guardian, khi sự kiện chưa bắt đầu, Nauru đã từ chối cấp thị thực ngoại giao cho quan chức Trung Quốc tới dự hội nghị nhưng sau đó, trước áp lực ngoại giao, Nauru cuối cùng đã chấp nhận cấp thị thực cho đoàn đại biểu Trung Quốc, dẫn đầu là ông Đỗ Kỷ Văn - cựu Đại sứ Trung Quốc tại Hy Lạp trong vai trò “đặc sứ”

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.