THẾ GIỚI 24H: Anh chi 14,5 triệu USD ngăn tấn công hóa học

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson
TPO - Anh sẽ chi thêm 11 triệu bảng (tương đương gần 14,5 triệu USD) để tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn những vụ tấn công hóa học.

Số tiền nói trên sẽ được chi để triển khai các máy bay không người lái và robot tới các khu vực tiềm ẩn nguy cơ bị nhiễm các chất hóa học độc hại, giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với hóa chất và đẩy nhanh tiến độ xác định các mối đe dọa từ hóa chất. Khoản ngân sách mới nói trên cũng sẽ được dùng để cải thiện khả năng của Anh trong việc phân tích các hóa chất có khả năng gây chết người và chống lại những tác động của các tác nhân hóa học. 


Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Saudi Arabia đã cam kết hỗ trợ 500 triệu USD cho chương trình nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) ở Yemen. Thông báo về nội dung trên được đưa ra tại cuộc họp nội các Saudi Arabia ngày 5/3 do Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud chủ trì. Theo đó, Riyadh cam kết tài trợ 500 triệu USD cho Kế hoạch ứng phó nhân đạo của LHQ dành cho Yemen.


Yemen có dân số khoảng 29 triệu người, nhưng trong đó có 22,2 triệu người đang cần giúp đỡ, bao gồm 11,3 triệu trẻ em cần viện trợ nhân đạo mà trong đó có khoảng 400.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và 1 triệu trẻ em không được ở trong ngôi nhà của mình. Đây là những con số mà Đại sứ Yemen tại Malaysia, tiến sỹ Adel Mohamed Ali BA Hamid chia sẻ tại cuộc hội thảo “Hiểu về cuộc xung đột ở Yemen” tổ chức ngày 6/3 bởi Viện Nghiên cứu Malaysia và Quốc tế (IKMAS) thuộc Đại học Quốc gia Malaysia (UKM).


Các đại sứ của 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/3 đã bác bỏ một đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm thêm Saudi Arabia và một số quốc gia khác vào danh sách đen gồm các nước rửa tiền. Các Bộ trưởng Nội vụ của EU sẽ chính thức hóa quyết định bác bỏ trên tại một hội nghị ở Brussels ngày 7/3 tới.


Ngày 6/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong vòng 3 năm qua thường xuyên xảy ra các trường hợp tấn công mạng phối hợp, có khả năng gây thiệt hại nặng nề đối với các lợi ích quốc gia của Nga, Moskva cần sẵn sàng vì các cuộc tấn công mạng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tong giai đoạn 2014 – 2015, các vụ tấn công như thế hàng năm ghi nhận được chỉ khoảng hơn 500.000 lần, con số này trong năm 2016 đã tăng lên 12.000 lần, năm 2017 khoảng 12.500 lần, còn năm 2018 đã lên tới 17.000 lần


Ngày 6/3, Ủy ban Bầu cử Tunisia thông báo các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống dự kiến sẽ diễn ra lần lượt vào ngày 6/10 và 10/11 tới. Đây sẽ là lần thứ ba người dân Tunisia được tự do bỏ phiếu sau cuộc chính biến năm 2011 dẫn tới sự sụp đổ của nhà lãnh đạo Zine El Abidine Ben Ali.


Tàu ngầm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt Belgorod thuộc Đề án 09852 của Hải quân Nga được hạ thủy vào Qúy II năm nay sẽ là thiết bị mang phóng đầu tiên dành cho ngư lôi Poseidon có thể mang đầu đạn hạt nhân. Tàu ngầm Belogrod có thể mang 6 quả ngư lôi chiến lược Poseidon. Thiết bị mang phóng thứ 2 dành cho Poseidon sẽ là tàu ngầm Khabarovsk dự kiến hạ thủy vào mùa Xuân năm 2020 và chính thức phục vụ Hải quân Nga từ năm 2022, nguồn tin cho biết thêm.


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 6/3 cho biết Moskva sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang mới liên quan đến các mối đe dọa từ Mỹ đối với an ninh của nước này. Theo ông Lavrov, Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc tham vấn hoặc đàm phán nhằm tăng cường sự ổn định chiến lược trong các điều kiện mới.


Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng nước này khẳng định Anh vẫn sẽ tiến hành bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit lần 2 theo đúng kế hoạch vào ngày 12/3 tới. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) về những nội dung sửa đổi trong thỏa thuận Brexit vẫn chưa có tiến triển.


Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công khiến 16 người ở tỉnh Nangarhar của Afghanistan thiệt mạng. Một quan chức tỉnh Nangarhar cho hay trước đó cùng ngày, những kẻ đánh bom liều chết và các tay súng đã tấn công văn phòng một công ty xây dựng ở thành phố Jalalabad và giết hại 16 công nhân.


Ngày 6/3, một tòa án ở tỉnh British Colombia của Canada đã bắt đầu xem xét hồ sơ dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn truyền thông Huawei (Trung Quốc), theo đề nghị của phía Mỹ. Thông tin về buổi làm việc không được tiết lộ, ngoài thông báo của tòa yêu cầu bà Mạnh phải quay lại trình diện vào ngày 8/3. Theo quy định, quy trình xem xét dẫn độ ở Canada có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.


Ngày 6/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để tháo gỡ bế tắc trong vấn đề Triều Tiên bắt cóc các công dân Nhật Bản cách đây hàng thập kỷ. Phát biểu mở đầu buổi gặp mặt các thành viên gia đình của những nạn nhân bị bắt cóc, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh: “Tôi phải gặp trực tiếp Chủ tịch Kim Jong-un để giải quyết vấn đề này.

MỚI - NÓNG