THẾ GIỚI 24H: Bà Clinton dẫn trước tỷ phú Trump tại 5 ‘chiến địa’

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiếp tục dẫn trước tỷ phú Donald Trump trong các cuộc thăm dò. Ảnh: AP
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiếp tục dẫn trước tỷ phú Donald Trump trong các cuộc thăm dò. Ảnh: AP
TPO - Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ứng cử viên đảng Dân chủ đang dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa với cách biệt một con số tại 5 bang chiến địa gồm Colorado, Florida, Bắc Carolina, Pennsylvania và Virginia, nơi các cử tri vẫn băn khoăn chưa ngả hẳn về ứng cử viên nào.

Kết quả khảo sát của hãng thăm dò dư luận Public Policy Polling (PPP) công bố ngày 29/9 cho thấy cựu Ngoại trưởng Clinton dẫn 7 điểm trước tỷ phú Trump tại bang Colorado với tỷ lệ 51% và 44%, 3 điểm tại bang Florida với tỷ lệ 48%-45%, 4 điểm tại bang Bắc Carolina với tỷ lệ 49%-45%, 5 điểm tại bang Pennsylvania với tỷ lệ 49%-44%, 6 điểm tại bang Virginia với tỷ lệ 49%-43%.


Ngày 29/9, trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhấn mạnh tầm quan trọng phải thống nhất nỗ lực chung để đảm bảo chế độ ngừng bắn tại Syria trên cơ sở thỏa thuận giữa Nga và Mỹ. Thông báo của cơ quan báo chí Điện Kremlin nêu rõ: "Hai bên đã đề cập đến tình hình tại Syria. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế phải hợp lực để đảm bảo chế độ ngừng hoạt động chiến sự tại nước này trên cơ sở thực hiện các thỏa thuận Nga-Mỹ ngày 9/9."


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/9 cho biết, lực lượng không quân Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân chính phủ Syria và cái mà ông gọi là “cuộc chiến chống khủng bố” sẽ tiếp diễn. Ông Peskov hối thúc Washington đưa ra cam kết tách biệt những tay súng đối lập ôn hòa ở Syria với “những phần tử khủng bố”, và gọi tuyên bố mới nhất của Mỹ về Syria là vô ích và khó nghe. Bất chấp những căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Nga, ông tuyên bố Moscow vẫn quan tâm đến việc hợp tác với Mỹ nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.


Ngày 29/9, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Ja'afari đã bác bỏ các cáo buộc nói rằng chính quyền Syria đang sát hại dân thường. Trả lời báo giới sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria, ông Ja'afari khẳng định: "Chính quyền Syria hiện không hề ném bon dân thường. Chúng tôi không sát hại dân thường, không ném bom đoàn xe viện trợ nhân đạo. Những kẻ thực hiện điều đó là khủng bố."


Ngày 29/9, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) phối hợp với Bộ Nội vụ và Lực lượng Cảnh vệ Nga đã bắt giữ 135 người nước ngoài tại thủ đô Moscow và tỉnh cùng tên, do tình nghi những người này liên quan đến việc hợp thức hóa bất hợp pháp người nước ngoài tại Nga, cũng như liên quan đến hoạt động khủng bố. Theo thông tin từ FSB, chiến dịch được tiến hành trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự đối với các thành viên của một số tờ báo chính trị-xã hội. 


Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon ngày 29/9 cho biết tại quận Molenbeek ở thủ đô Brussels, cảnh sát nước này đã xác định 57 đối tượng là mối đe dọa tiềm tàng cho an ninh quốc gia. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Jambon nêu rõ: “Chúng tôi đã xác định được 57 đối tượng làm dấy lên mối đe dọa đối với quốc gia”. Theo ông, những đối tượng này được cho là những phiến quân Hồi giáo trở về từ Syria.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 29/9 cho biết, tình trạng khẩn cấp hiện đang được áp dụng trong vòng 3 tháng qua tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 là không đủ. Thổ Nhĩ Kỳ cần thêm thời gian để “quét sạch” đồng đảng của giáo sĩ Gulen cũng như các phần tử thuộc các tổ chức khủng bố như đảng Công nhân người Kurd đang hoạt động tại nước này. Ông Erdogan cũng nhấn mạnh, tình trạng khẩn cấp hiện nay không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà chỉ để phục vụ cho mục đích chống khủng bố hiệu quả.


Ngày 29/9, hai tàu Hải quân Mỹ đã thực hiện chuyến thăm cảng ở Hong Kong. Đây là chuyến thăm đầu tiên kiểu này kể từ khi Trung Quốc không cho phép một tàu sân bay của Mỹ thăm đặc khu hành chính này 5 tháng trước.

THẾ GIỚI 24H: Bà Clinton dẫn trước tỷ phú Trump tại 5 ‘chiến địa’ ảnh 1

Ảnh: US Navy

Hai tàu chiến của Mỹ, chở tổng cộng khoảng 3.600 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, là tàu tấn công đổ bộ Bonhomme Richard và tàu vận tải đổ bộ Green Bay


Giới chức Mỹ ngày 29/9 cho biết, ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi một đoàn tàu chở khách đâm vào một nhà ga trong giờ cao điểm ở thành phố Hoboken, phía Đông Bắc bang New Jersey. Vụ tại nạn xảy ra vào sáng 29/9 (theo giờ Mỹ), tức vào tối 29/9 theo giờ Việt Nam. Theo thông báo từ hệ thống thông tin khẩn cấp của thành phố New York - cách Hoboken 14 km, nguyên nhân vụ việc là do chiếc tàu nói trên bị trật khỏi đường ray. Hiện tất cả các chuyến tàu đi và đến tại nhà ga Hoboken đã bị tạm hoãn. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG