THẾ GIỚI 24H: Bà Hillary công bố hồ sơ sức khỏe chi tiết

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton “đang ở trạng thái tinh thần tuyệt vời". Ảnh: AP
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton “đang ở trạng thái tinh thần tuyệt vời". Ảnh: AP
TPO - Ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016 Hillary Clinton đã cho công bố thêm các chi tiết trong hồ sức khỏe, trong đó có thông tin bác sỹ riêng của bà khẳng định cựu ngoại trưởng Mỹ “đang ở trạng thái tinh thần tuyệt vời".

Lisa Bardack - bác sỹ riêng của bà Hillary Clinton - nói rằng ứng cử viên này đã khám sức khỏe vài lần trong tuần qua sau khi được chuẩn đoán bị viêm phổi,” đồng thời khẳng định “các vấn đề sức khỏe khác đều bình thường". Bác sỹ Bardack cho biết thêm cô phát hiện bà nhiễm “viêm phổi nhẹ do vi khuẩn và căn bệnh không lây nhiễm". Bà Clinton cho công bố hồ sơ sức khỏe chỉ vài giờ sau khi ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump công khai kết quả khám sức khỏe gần đây của ông.


Kết quả các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã vượt lên dẫn điểm đối thủ Dân chủ Hillary Clinton tại bang Nevada và bang Ohio. Kết quả thăm dò của Bloomberg Politics cho biết tỷ phú Trump đang dẫn trước bà Clinton 5% số phiếu tại tiểu bang Ohio. Cụ thể, ông Trump nhận được 44% số phiếu ủng hộ so với 39% của bà Clinton. 


Những lùm xùm liên quan tới hai ứng cử viên tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump và bà Hillary Clinton sẽ không có khả năng “làm hỏng” cuộc bầu cử để chọn ra Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Valery Garbuzov cho biết, ông không tin một số lượng lớn các vụ bê bối trong cuộc vận động bầu cử tại Mỹ “sẽ làm chệch quỹ đạo cuộc bầu cử”. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi dỡ bỏ trừng phạt kinh tế nhằm vào quốc gia Đông Nam Á này.

THẾ GIỚI 24H: Bà Hillary công bố hồ sơ sức khỏe chi tiết ảnh 1

Ảnh: AP

Tuyên bố trên được Tổng thống Obama đưa ra trong cuộc hội đàm tại Phòng Bầu dục khi Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, có chuyến thăm đầu tiên tới Nhà Trắng.


Ngày 14/9, cảnh sát Pháp đã bắt giữ một thiếu niên 15 tuổi bị tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố và sử dụng mạng xã hội để liên lạc với một phần tử Hồi giáo cực đoan người Pháp ở Trung Đông. Dựa vào thông tin do cơ quan tình báo Pháp cung cấp, cảnh sát đã đột kích vào nơi ở của nghi phạm ở quận 20, phía Đông thủ đô Paris và tiến hành vụ bắt giữ. Đây là lần thứ 2 cảnh sát Pháp bắt giữ nghi phạm là trẻ vị thành niên có âm mưu tấn công dưới danh nghĩa của IS trong chưa đầy 1 tuần.


Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria đã bị vi phạm 60 lần trong vòng 48 giờ đầu tiên sau khi có hiệu lực, với hầu hết các trường hợp vi phạm thuộc về nhóm vũ trang Ahrar al-Sham. Theo Trung tướng Viktor Poznikhir, Nga ủng hộ việc kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 48 giờ nữa và sẽ thảo luận về khả năng này với Mỹ trong ngày 14/9.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nhất trí thực thi ngừng bắn ở miền Đông nước này, bắt đầu từ ngày 15/9 với hiệu lực trước mắt trong 7 ngày. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Poroshenko với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault, hiện ở thăm Ukraine.


Tổng công tố Ukraine Yuri Lutsenko cho biết Bộ trưởng Nội vụ nước này Arsen Avakov đã bị khởi tố hình sự, song không cho biết cáo buộc cụ thể. Trong khi đó, báo "Sự thật" của Ukraine đưa tin hồi đầu năm, trên mạng internet đã xuất hiện một đoạn băng được ghi hình bí mật, trong đó con trai của ông Avakov đang thỏa thuận với cựu Thứ trưởng Nội vụ Sergey Chebotar về việc cung cấp ba lô cho các đơn vị của Bộ. 


Giám đốc điều hành Tổng Công ty đóng tàu Malakhit, ông Vladimir Dorofeev cho biết, việc phát triển tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ thứ năm của Nga sẽ được thực hiện đến năm 2020. Trước đó hồi tháng 8/2016, các nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng về việc bắt đầu phát triển một thế hệ tàu ngầm hạt nhân mới. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG