THẾ GIỚI 24H: Bắc Kinh cách chức hàng loạt quan chức vì để COVID-19 bùng phát trở lại

Khu chợ bán sỉ ở Bắc Kinh - nơi xuất hiện ổ dịch Covid-19 mới sau gần 2 tháng. Ảnh: CGTN
Khu chợ bán sỉ ở Bắc Kinh - nơi xuất hiện ổ dịch Covid-19 mới sau gần 2 tháng. Ảnh: CGTN
TPO - Bắc Kinh đã cách chức một loạt các quan chức của thành phố này do liên quan đến ổ dịch Tân Phát Địa. 

Theo đó, tại cuộc họp của Ủy ban thường vụ Thành ủy Bắc Kinh chiều 14/6, Thành ủy Bắc Kinh thông báo cách chức hàng loạt các quan chức do thiếu trách nhiệm dẫn đến bùng phát dịch COVID-19 tại Bắc Kinh thời gian qua. Các quan chức bị cách chức gồm các ông Châu Vũ Thanh – Phó Quận trưởng Quận Phong Đài; Vương Hoa - Bí thư Đảng ủy hương Hoa, quận Phong Đài (hương là đơn vị hành chính dưới Quận và Huyện); Trương Nguyệt Lâm - Tổng giám đốc chợ đầu mối Tân Phát Địa. Ngoài ra, Ủy ban kỷ luật và Ủy ban giám sát thành phố Bắc Kinh sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan. Trong một động thái khác, chính quyền thành phố Bắc Kinh cũng đã nâng mức độ cảnh báo lên mức cao đối với đơn vị hành chính hương Hoa của quận Phong Đài và nâng mức độ cảnh báo từ thấp lên trung bình đối với 10 khu khác tại thành phố này.


Ngày 14/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng nhiệt độ cao trong mùa Hè khó có thể làm chậm tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 tại Nhật Bản.  Phát biểu trong một chương trình trên mạng internet, Thủ tướng Abe đã phản hồi lại quan điểm cho rằng nhiệt độ cao có thể đóng vai quan trọng trong quá trình lây lan của đại dịch COVID-19. Dẫn chứng trường hợp các quốc gia ở khu vực Trung Đông, Thủ tướng Abe nói: "Chúng ta không thể chủ quan chờ đợi mùa Hè sắp tới."


Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 15/6, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 7.978.917trường hợp, trong đó 435.057 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 4.096.029 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. 


Ngày 14/6, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đang dẫn đầu thế giới về phát triển các vũ khí mới, trong đó có vũ khí siêu âm. Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1 của Nga, Tổng thống Putin nêu rõ: “Chúng ta không chỉ hiện đại hóa sức mạnh quân sự truyền thống của mình, chúng ta đang phát triển các hệ thống mới. Và theo nghĩa này, chúng ta có thể tự tin nói rằng chúng ta là số một trên thế giới hiện nay." Tổng thống Putin cũng cho rằng các quốc gia khác có thể sớm phát triển vũ khí siêu âm.


Biên giới giữa hầu hết các nước thuộc Liên minh châu Âu chính thức mở lại sau nhiều tháng đóng cửa để ngăn dịch COVID-19. Bắt đầu từ 15/6, các nước Đức, Pháp, Bỉ và Hy Lạp mở lại toàn bộ biên giới với các nước láng giềng trong Liên minh châu Âu, chính thức khôi phục một phần không gian tự do di chuyển Schengen vốn đã bị đóng băng trong suốt gần 3 tháng qua do các lệnh phong toả tại các quốc gia. Đến đêm 15/6, đến lượt Áo mở cửa biên giới.


Hàn Quốc, ngày 14/6, triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp sau khi em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo hành động quân sự chống lại quốc gia phía nam. Một phát ngôn viên của Nhà Xanh, tức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cùng ngày thông báo Hội đồng an ninh quốc gia nước này đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp qua video để đánh giá tình hình trên bán đảo Triều Tiên và bàn cách thức ứng phó tốt nhất. Bộ Thống nhất Hàn Quốc - cơ quan phụ trách các mối quan hệ với Triều Tiên - nhấn mạnh trong một thông cáo rằng hai miền nam và bắc Triều Tiên phải nỗ lực hết sức để tuân thủ mọi thỏa thuận liên Triều


Sở Cảnh sát London cho biết đã bắt giữ 113 người biểu tình, trong khi có 23 cảnh sát bị thương do những hành vi tấn công bạo lực của những người biểu tình cực hữu. Cảnh sát thủ đô London của Anh ngày 14/6 đã lên án hành vi "côn đồ, thiếu suy nghĩ" và bạo lực "kinh hoàng" mà những người biểu tình cực hữu đã chống đối cảnh sát tại trung tâm London hôm 13/6.


Một người đàn ông đã bị cảnh sát tuần tra ở San Bernardino, bang California, bắn chết cuối tuần trước giữa lúc các cuộc biểu tình ở Mỹ vẫn tiếp diễn sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. Sở cảnh sát San Bernardino cho biết cảnh sát nhận được cuộc gọi trình báo về việc có một đối tượng cầm súng tại khu vực Đại lộ Del Rosa và phố Date vào khoảng 20h26 tối 13/6. Đoạn video ghi lại một phần vụ việc được đăng trên Youtube dường như cho thấy vụ nổ súng xảy ra tại một trạm xăng. Khi đó, một cảnh sát được cho là đã hét lên "Hãy bỏ súng xuống" trước khi những tiếng súng vang lên.

MỚI - NÓNG