THẾ GIỚI 24H: Bạo động, hôi của trước thềm bầu cử Mỹ, hàng loạt cây ATM bị kích nổ

THẾ GIỚI 24H: Bạo động, hôi của trước thềm bầu cử Mỹ, hàng loạt cây ATM bị kích nổ
TPO - Các đối tượng quá khích tại Philadelphia đã kích nổ hàng loạt máy ATM, thậm chí khiêng cả máy ATM cho vào ô tô chở đi.
Theo Sở cảnh sát Philadelphia, khoảng 30 cảnh sát đã bị thương và 91 đối tượng quá khích bị bắt giữ sau khi xảy ra bất ổn vào đêm 26/10. Các hành động đốt phá trong thành phố tiếp tục kéo dài đến sáng 27/10 (giờ địa phương). Hàng trăm binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Pennsylvania đã được triển khai tới Philadelphia (Mỹ) để đảm bảo an ninh trật tự sau vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông da màu. Vụ bạo động diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Các đối tượng quá khích đã kích nổ hàng loạt máy ATM, thậm chí khiêng cả máy ATM cho vào ô tô chở đi. Tình trạng bất ổn đã dẫn tới cảnh cướp bóc, phá hoại và đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật khiến hàng chục sĩ quan bị thương

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28/10 cáo buộc 8 cá nhân liên quan trực tiếp đến "Chiến dịch Săn cáo" do chính quyền Bắc Kinh phát động. Đây là hoạt động nhằm truy lùng những quan chức tham nhũng đang lẩn trốn ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhà chức trách Mỹ cho rằng mục đích thực sự của chiến dịch là nhằm vào những người phản đối chính quyền Bắc Kinh. Cả 8 nghi phạm bị buộc tội hoạt động tại Mỹ với tư cách "đặc vụ trái phép của chính phủ Trung Quốc". Nếu bị tuyên có tội, hình phạt dành cho họ là tối đa 5 năm tù.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cùng vợ đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu tổng thống tại thành phố Wilmington, bang Delaware hôm 28/10. Ngoài việc đi bầu sớm, lịch trình của ông Biden tại Wilmington còn những hoạt động như nghe báo cáo về diễn biến của dịch Covid-19 và phát biểu trước công chúng tại một sự kiện. Với lợi thế sân nhà, ông Biden dự kiến chiến thắng dễ dàng tại bang Delaware.


Trong khi Cộng hòa Séc đang ghi nhận kỷ lục mới với gần 16.000 ca nhiễm trong 24h thì đã có hàng trăm người dân đã xuống đường ở thủ đô Praha để biểu tình phản đối các biện pháp mới đây của chính phủ nhằm kiểm soát dịch Covid-19Đây cũng trở thành sự kiện tối tệ trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh của nước này (28/10/1918 – 28/10 2020).


Hãng tin AP hôm 28/10 cho biết đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump nhiều ngày qua đã gửi thư mời đến các nhà tài trợ của ông với nội dung mời dự tiệc ở một khách sạn thuộc Tập đoàn The Trump Organization ở thủ đô Washington, D.C. Điều này cho thấy ông Trump có thể sẽ sử dụng khách sạn hạng sang của gia đình để ăn mừng kết quả bầu cử nếu giành chiến thắng trong ngày 3/11 tới. Nhà Trắng đến nay chưa đưa ra bình luận về kế hoạch ăn mừng chiến thắng của Tổng thống Trump cũng như chưa rõ quy mô đêm tiệc ăn mừng. Dù vậy, theo quy định phòng dịch của chính quyền thủ đô, các sự kiện đông người chỉ được mời tối đa 50 khách.

Tối 27/10 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn tất kế hoạch cắt giảm kỷ lục số người nhập cư được chấp nhận vào nước này, xuống còn 15.000 người trong tài khóa 2021, bắt đầu từ ngày 1/10 vừa qua. Trong 12 tháng tới, Mỹ chỉ tiếp nhận tối đa 15.000 người tị nạn. Đây là đợt cắt giảm mạnh hơn so với mức 18.000 người năm 2019 và hơn 100.000 người dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama.


Ngày 27/10, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu xung đột bùng phát ở Karabakh, đã lên tiếng đe dọa quân đội Nga ở Armenia.  "Nga đã bắt đầu can thiệp vào tình hình ở Karabakh, và điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng", ấn phẩm Military Review của Nga dẫn lời Tổng thống Azecbaijan nói. Ông Aliyev cáo buộc căn cứ quân sự của Nga ở Gyumri cung cấp vũ khí cho Armenia, và khẳng định thông tin Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ quân sự cho Baku là không đúng.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.