THẾ GIỚI 24H: Biểu tình lại bùng phát ở Hong Kong, 230 người bị bắt giữ

Cảnh sát khống chế người biểu tình ở khu vực Mong Kok. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát khống chế người biểu tình ở khu vực Mong Kok. Ảnh: Reuters.
TPO - Giới chức đặc khu cho biết 230 người biểu tình ủng hộ dân chủ đã bị bắt ở Hong Kong với cáo buộc tụ tập trái phép, tấn công cảnh sát và không mang theo giấy tờ trong ngày 10/5.

Cảnh sát cho biết những người bị bắt có độ tuổi từ 12 đến 65 và cáo buộc nhắm vào họ bao gồm tụ tập bất hợp pháp, tấn công cảnh sát và không đưa ra được bằng chứng về danh tính. Một người đàn ông 22 tuổi được phát hiện mang theo dụng cụ để chế tạo bom xăng, cảnh sát cho hay. Giới chức y tế cho biết 18 người đã được đưa tới bệnh viện. Chính quyền Hong Kong được cho là sẽ phải đối mặt với một đợt biểu tình nữa vào ngày 1/7 tới, nhân dịp kỷ niệm 21 năm Anh trao trả vùng đất cho Trung Quốc.


Ngày 11/5, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố gói cứu trợ bổ sung trị giá 650 triệu USD để giúp người dân khắc phục thiệt hại trong thảm họa cháy rừng hồi năm ngoái. Thủ tướng Morrison cho biết, đến nay các địa phương đã hoàn thành khoảng 1/3 khối lượng công tác dọn dẹp tại các khu vực cháy rừng, trong đó các bang chịu thiệt hại nặng trong đợt cháy rừng như New South Wales và Victoria sẽ hoàn thành công tác dọn dẹp trong 3 tháng tới.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫn theo đuổi cam kết thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Yonhap ngày 11/5, người phát ngôn của tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, còn quá sớm để loại bỏ khả năng hai nhà lãnh đạo tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư trong năm nay. Ông cho biết, Phủ Tổng thống sẽ nỗ lực thiết lập điều kiện giúp xúc tiến hội nghị thông qua thúc đẩy các dự án hợp tác liên Triều. Ông khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì những nỗ lực liên quan "với sự kiên nhẫn".


Chính phủ Hàn Quốc hôm 11/5 thông báo sẽ hoãn mở cửa trở lại các trường học trong vòng 1 tuần, sau khi có một đợt bùng phát mới liên qua đến hộp đêm ở khu Itaewon của Seoul. Thay đổi được đưa ra sau khi một người 29 tuổi từng đến các câu lạc bộ đêm ở khu Itaewon trong hai ngày 1 và 2/5 cho kết quả dương tính với COVID-19. Kể từ đó, hơn 80 ca nhiễm mới đã xuất hiện, bao gồm những người từng đến câu lạc bộ đêm với bệnh nhân này, cũng như gia đình và người quen của họ, khiến cả nước lo lắng về một "làn sóng lây nhiễm thứ 2".


Trong cuộc họp báo ngày 11/5, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga cho biết, liên tiếp trong 3 ngày nay, tàu hải cảnh của Trung Quốc xâm nhập khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư có ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Ông Suga nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản và Trung Quốc đang hợp tác chặt chẽ ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. Và để không ảnh hưởng tới sự hợp tác đó, Nhật Bản mong muốn mạnh mẽ những phản ứng tích cực từ phía Trung Quốc về những hành vi trên.


Chính phủ Afghanistan ngày 11/5 cho biết phiến quân Taliban đã tấn công một trạm kiểm soát quân sự ở tỉnh Laghman, miền Đông nước này, khiến ít nhất 6 binh sĩ thiệt mạng và 5 người bị thương. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết các tay súng Taliban đã tấn công trạm kiểm soát quân sự ở khu vực Qala-e-Kochian thuộc tỉnh Laghman vào tối 10/5. Hiện quân đội đã đẩy lùi cuộc tấn công, một số tay súng của Taliban đã bị tiêu diệt và bị thương, song không cho biết con số cụ thể. Trong khi đó, người phát ngôn tỉnh Laghman Assadullah Dawlatzai cho biết 6 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt.


Trung tâm theo dõi địa chấn Địa Trung Hải của EU (EMSC) cho biết một trận động đất mạnh 4,0 độ Richter đã xảy ra với tâm chấn cách thành phố Kosan của Triều Tiên 28 km. Rung chấn được phát hiện vào lúc 19h45 giờ địa phương. Huyện Pyeonggang thuộc tỉnh Kangwwon của Triều Tiên nằm sát với biên giới Hàn Quốc.


Tính đến 6 giờ 45 ngày 12/5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 286.986 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 4.250.862 ca nhiễm. Như vậy, so với tối 11/5, số ca tử vong tăng 2.782, số ca nhiễm tăng 49.120. Ngoài ra, có 1.525.193 bệnh nhân đã hồi phục trên toàn cầu.
MỚI - NÓNG