THẾ GIỚI 24H: Biểu tình quá khích ở Sudan khiến gần 200 người thương vong

Biểu tình quá khích ở Sudan khiến gần 200 người thương vong
Biểu tình quá khích ở Sudan khiến gần 200 người thương vong
TPO - Bộ Y tế Sudan đưa tin, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 181 người khác bị thương, trong số đó có 27 người bị bắn thương, trong ngày biểu tình 30/6 trên khắp cả nước.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan, Tướng Mohamed Hamdan Dagalo, một số tay súng bắn tỉa không rõ danh tính đã bắn vào dân thường và binh sĩ quân đội khi cuộc biểu tình nổ ra. Nhiều binh sĩ cũng bị thương khi người biểu tình quá khích ném đất đá. Trước khi diễn ra cuộc biểu tình này, Hội đồng quân sự Sudan cảnh báo, sẽ không dung thứ đối với bất cứ hành vi phá hoại, bạo lực nào trong cuộc biểu tình quy mô lớn này.


Ngày 30/6, tân Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Felix Tshisekedi đã thông báo về một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở tỉnh Ituri, phía Đông Bắc nước này sau các cuộc tàn sát dân thường, cùng với đó là một "kế hoạch diệt trừ" các nhóm vũ trang nước ngoài. Trong thông điệp đầu tiên được đưa ra nhân dịp Quốc khánh 30/6, Tổng thống Tshisekedi xác nhận ông vừa ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Cộng hòa Dân chủ Congo tiến hành một chiến dịch quy mô lớn ở các vùng lãnh thổ Djugu và Mahagi.


Từ cuối tháng 5 vừa qua, vị nguyên thủ Haiti phải đối diện một sức ép to lớn từ dân chúng yêu cầu ông từ chức khi không còn đủ tư cách để điều hành đất nước. Tòa án tài chính cấp cao Haiti công bố báo cáo thứ hai về vụ tham nhũng trong sử dụng nguồn quỹ của Petrocaribe, hiện đang bị tịch biên tạm thời, khẳng định sự can dự của Tổng thống Jovenel Moise và chính phủ của ông đã làm bùng nổ một làn sóng vận động mới tại quốc gia Caribe nghèo đói.


Mặc dù Mỹ đã dự tính về sự hiện diện của quân đội trên lãnh thổ Iraq trong những năm tới, tuy nhiên mới đây, một cuộc di tản khẩn cấp đã được thông báo tới đại đa số các cơ sở quân sự của Mỹ tại Iraq. Theo những dữ liệu sơ bộ, khoảng 400-500 người bao gồm các chuyên gia và nhân viên quân sự cùng 1 nghìn quân nhân Mỹ dự định sẽ được sơ tán khỏi lãnh thổ Iraq trong thời gian tới.


Ngày 30/6, truyền thông nhà nước Ethiopia đưa tin, các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ khoảng 300 người bị tình nghi có dính líu tới âm mưu đảo chính bất thành hôm 22/6 vừa qua. Ông Adamu cho biết thêm, tình hình ở vùng Amhara đã trở lại bình thường đồng thời kêu gọi người dân không nghe theo những tin đồn thất thiệt do các phần tử phá hoại tung ra.


Các lực lượng của Tướng Khalifa Haftar ngày 30/6 cho biết họ đã phá hủy một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc không kích vào một sân bay ở Tripoli. Quân đội quốc gia Libya (LNA) tự xưng của Tướng Haftar đăng thông cáo trên mạng xã hội Facebook nêu rõ: "Các máy bay phản lực của chúng tôi đã đánh trúng và phá hủy một máy bay chiến đấu Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ khi nó đang hạ cánh tại sân bay Mitiga. Chiếc máy bay này đã được chuẩn bị để đánh vào các lực lượng vũ trang của chúng tôi."


Cuộc họp bất thường của nguyên thủ 28 nước thành viên Liên minh châu Âu trong tối ngày 30/6 tại Brussels tiếp tục thất bại trong việc tìm ra ứng cử viên (ƯCV) giữ chức Chủ tịch Uỷ ban châu Âu trong 5 năm tới. Trước việc EU vẫn chưa thể tìm ra người giữ chức Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, nhiều khả năng nguyên thủ các nước EU sẽ phải họp thêm một hội nghị Thượng đỉnh bất thường khác vào ngày 15/7 để tìm giải pháp.


Tối ngày 30/6, các hệ thống phòng không của nước này đã hoạt động để chống lại đợt tấn công mới bằng tên lửa của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự xung quanh thủ đô Damascus và tỉnh Homs. Theo Đài truyền hình quốc gia Syria, các hệ thống phòng không ở thủ đô Damascus đã đánh chặn thành công sáu tên lửa. Còn tại Homs, các hệ thống này cũng đã được triển khai. Vụ tấn công tên lửa được thực hiện bởi các máy bay chiến đấu của Israel.


Một máy bay của hãng Air India Express vừa trượt khỏi đường băng ở sân bay quốc tế Mangalore, trong khi vụ việc tương tự xảy ra với một chuyến bay SpiceJet ở Surat ít giờ sau đó. Một chiếc Boeing 737-800 từ Dubai đến Mangalore, đông nam Ấn Độ, đêm 30/6, nhưng trượt khỏi đường băng và kẹt ở bãi cỏ. Không hành khách nào bị thương và họ được sơ tán an toàn. Ngay sau đó một chuyến bay khu vực của hãng SpiceJet xuất phát từ Bhopal đã "dừng chân" tại bãi cỏ sân bay quốc tế Surat phía tây bắc Ấn Độ ngay sau khi hạ cánh giữa lúc "trời mưa to".

MỚI - NÓNG