THẾ GIỚI 24H: Binh sĩ Ấn Độ, Pakistan đấu súng dữ dội tại khu vực Kashmir

TPO - Ngày 7/8, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã có cuộc đấu súng dữ dội và nhằm vào các vị trí của nhau dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa hai nước.
Cuộc đấu súng trên nổ ra ở Nowgam, huyện tiền tiêu Kupwara, cách thành phố Srinagar - thủ phủ mùa hè của vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khoảng 165 km về phía Tây Bắc. Người phát ngôn quân đội Ấn Độ, Đại tá Rajesh Kalia cho biết sáng 7/8, binh sĩ Pakistan đã khơi mào cho vụ việc vi phạm lệnh ngừng bắn bằng cách nã đạn sang phía bên Ấn Độ, buộc quân đội Ấn Độ phải đáp trả. Trong khi đó, một vụ đấu súng tương tự cũng đã diễn ra vào sáng cùng ngày tại khu vực Balakote thuộc huyện Poonch, cách thành phố Srinagar khoảng 180 km về phía Tây Nam. 
Tính đến 6h sáng 8/8 (giờ Việt Nam), cả thế giới có 19.501.643 ca nhiễm COVID-19, 722.483 ca tử vong và 12.527.808 ca hồi phục trong đó Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm. Theo trang worldometers.info, tính đến 6h sáng 8/8 (giờ Việt Nam), cả thế giới có 19.501.643 ca nhiễm COVID-19, 722.483 ca tử vong và 12.527.808 ca hồi phục. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm, với 5.088.324 ca; 163.908 ca tử vong và 2.612.806 ca hồi phục. Tiếp theo đó là Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi.

Theo Sputniknews, Trung tâm Kiểm soát quốc phòng (NDCC) thuộc Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/8 tuyên bố ba máy bay tiêm kích Su-35 của Nga đã được triển khai để chặn và đuổi một máy bay ném bom chiến lược của Mỹ ở vùng Biển Okhotsk. Theo NDCC, mục tiêu đã được phát hiện tại vùng biển trung lập ở Thái Bình Dương khi đang tiếp cận biên giới nước Nga. Tuyên bố của NDCC nêu rõ: "Để chặn mục tiêu, ba tiêm kích Su-35 thuộc các lực lượng phòng không của Quân khu miền Đông đã được xuất kích, các máy bay này đã xác định và sau đó đuổi máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ ở Biển Okhotsk."

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt đối với một số quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong, trong đó có Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga). Các quan chức này bị trừng phạt vì vai trò của họ trong việc thu hẹp quyền tự do chính trị ở Hong Kong, thuộc địa cũ của Anh. Các lệnh trừng phạt được thực hiện theo sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump ký vào tháng trước.

Máy bay đặc biệt đưa công dân Ấn Độ mắc kẹt ở Dubai về nước đã đi quá đường băng khi hạ cánh và gãy đôi, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, 123 người bị thương. Chuyến bay được thực hiện bởi máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Air India Express hôm 7/8, với điểm đến là sân bay Kozhikode thuộc bang Kerala ở phía nam Ấn Độ, theo AP. Abdul Karim, sĩ quan cảnh sát bang Kerala, cho biết những người thiệt mạng bao gồm một phi công. Ông cho biết ít nhất 15 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và các hoạt động cứu hộ đã kết thúc.

Yonhap đưa tin ngày 7/8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Chánh Văn phòng phủ Tổng thống cùng 5 thư ký cấp cao khác đã bị đề nghị từ chức do có trách nhiệm liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính gần đây. Theo thông báo, các quan chức bị đề nghị từ chức gồm Chánh Văn phòng Noh Young-min và tất cả 5 thư ký cấp cao trong nhóm, gồm ông Kang Gi-jung phụ trách các vấn đề chính trị, Yoon Do-han phụ trách truyền thông đại chúng, Kim Jo-won phụ trách các vấn đề dân sự, Kim Geo-sung phụ trách vấn đề xã hội dân sự, Kim Oe-sook phụ trách vấn đề quản lý nhân sự.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 7/8 đã tới thị sát đập Gunnam tại thị trấn Yeoncheon nhằm kiểm tra tình hình thiệt hại do nước lũ gây ra sau khi Triều Tiên xả đập nước ở khu vực biên giới nhưng không thông báo trước. Trước đó một ngày, Tổng thống Moon Jae-in cũng tới thị sát nơi đây. Tính đến ngày 6/8, mực nước đập Gunnam cao 40m, buộc giới chức trách phải mở toàn bộ 13 cửa xả lũ tại đây nhằm hạ thấp mực nước trong đập. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành sơ tán người dân tại khu vực này sau khi xảy ra mưa lớn.

Kyodo đưa tin ngày 7/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sẽ cấm các máy bay không người lái bay qua 15 cơ sở quân sự của Mỹ ở nước này trong tháng tới nếu không được sự cho phép của chính quyền, nhằm ngăn chặn hành động khủng bố tiềm tàng. Trong 15 cơ sở trên, có căn cứ không quân Yokota ngoại ô thủ đô Tokyo và Trại Schwab của Lính thủy đánh bộ Mỹ trên đảo Okinawa ở phía Nam Nhật Bản. Cảnh sát và lực lượng phòng vệ được phép thu giữ hoặc phá hủy máy bay không người lái nếu chúng bay gần các khu vực được chỉ định khi chưa được phép. Những người vi phạm phải đối mặt với án phạt 1 năm tù giam hoặc phạt tiền tối đa 500.000 yen (4.700 USD)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.