THẾ GIỚI 24H: Binh sĩ Ấn - Trung tiếp tục đối đầu tại đèo Chushul

THẾ GIỚI 24H: Binh sĩ Ấn - Trung tiếp tục đối đầu tại đèo Chushul
TPO - SCMP hôm 15/9 cho biết binh sĩ Trung Quốc tiếp tục đối đầu nhau tại đèo Chushul ở khu vực Ladakh trên dãy Himalaya, nơi được mệnh danh là "những dãy núi ăn thịt người". Đối đầu giữa binh sĩ hai nước cũng diễn ra ở hai bờ hồ băng Pangong Tso.

Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc không rút lui bất chấp bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã đạt được một thỏa thuận giảm căng thẳng và củng cố lòng tin chung hồi tuần trước, SCMP cho biết. Người đứng đầu bộ Quốc phòng Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Trung Quốc đã vi phạm các thỏa thuận nhằm duy trì hòa bình hiện có và xâm nhập sâu vào vùng lãnh thổ mà New Delhi tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ bảo vệ "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" bằng mọi giá, trong bối cảnh đối đầu với Trung Quốc tiếp tục kéo dài.


Các nguồn tin an ninh và ngoại giao ngày 15/9 cho biết, trong 24 giờ qua đã xảy ra 3 cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào các cơ sở ngoại giao hoặc quân sự của phương Tây tại Iraq, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng mới. Sáng 15/9, một thiết bị nổ tự chế đã nhằm vào một chiếc xe của Đại sứ quán Anh đang từ sân bay Baghdad về tòa đại sứ. Đêm 14/9, hai quả rocket Katyusha đã nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh. Rạng sáng 14/9, hai thiết bị nổ đã nhắm vào một đoàn hộ tống thiết bị của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Bắc Kinh đang chuẩn bị đưa vào sử dụng bốn loại vaccine ngừa COVID-19 sản xuất tại nước này vào tháng 11 hoặc chậm nhất là tháng 12 năm nay. Bốn loại vaccine này đã vượt qua thử nghiệm giai đoạn 3 và các chuyên gia không ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào trên các tình nguyện viên. Ít nhất hai loại trong số này cũng đã được tiêm cho các nhân viên y tế Trung Quốc ở tuyến đầu chống dịch từ tháng 7 theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Lễ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với UAE và Bahrain được tổ chức tại Nhà Trắng với sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thỏa thuận do Washington bảo trợ sẽ biến UAE và Bahrain trở thành hai quốc gia Arab tiếp theo bình thường hóa quan hệ với Israel, sau các hiệp định hòa bình mà nhà nước Do Thái này ký với Ai Cập năm 1979 và Jordan năm 1994.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 15/9 đưa ra thông báo đưa tập đoàn Union Development Group vào danh sách đen do các hoạt động liên quan tới dự án Dara Sakor ở tỉnh Koh Kong, Campuchia, theo Reuters. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đã thâu tóm đất đai của người dân địa phương để phát triển dự án bao gồm xây dựng một sân bay quốc tế có thể tiếp nhận những máy bay lớn nhất thế giới, và có khả năng chuyển đổi phục vụ mục đích quân sự.

Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ tấn công đáp trả nếu Chính phủ Iran ám sát Đại sứ Mỹ để trả thù việc sát hại Tướng Qasem Soleimani. Tối 14/9 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ tấn công đáp trả Iran với quy mô “lớn gấp 1.000 lần” sau khi có thông tin cho rằng Chính phủ Iran đang lên kế hoạch tấn công một đại sứ Mỹ để trả thù việc sát hại Tướng Qasem Soleimani, tờ New York Post đưa tin. “Theo các thông tin truyền thông, Iran có thể đang lên kế hoạch thực hiện một vụ ám sát, hoặc một cuộc tấn công, chống lại Mỹ nhằm trả đũa việc sát hại Tướng Quasem Soleimani. Bất kỳ cuộc tấn công dưới mọi hình thức nào của Iran nhắm vào Mỹ sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công có quy mô lớn gấp 1.000 lần”, Tổng thống Trump chia sẻ trên tài khoảnTwitter của mình.

Ngày 15/9, Iran đã cảnh báo Mỹ không nên phạm phải "một sai lầm chiến lược," sau khi Tổng thống Donald Trump dọa sẽ "đáp trả mạnh gấp 1.000 lần" nếu Tehran tấn công Mỹ sau cái chết của Tướng Qasem Soleimani. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Chính phủ Iran, ông Ali Rabiei nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng (Mỹ) sẽ không phạm phải một sai lầm chiến lược và chắc chắn nếu phạm phải bất kỳ sai lầm chiến lược nào, họ sẽ vấp phải sự đáp trả kiên quyết từ Iran."


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 257.953 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca bệnh lên gần 29,7 triệu người, trong đó có trên 938.000 ca tử vong. Điểm nóng Ấn Độ vượt ngưỡng 5 triệu ca nhiễm, trong khi số người tử vong tại Mỹ đã lên trên 200.000 ca. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 16/9 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 29.696.911 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 938.060 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 21.514.653 người, 7.241.227 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 60.812 ca nguy kịch.

Ít nhất 17 thành viên của Quốc hội Ấn Độ đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả đều là các hạ nghị sĩ, trong đó có 12 nghị sĩ của đảng Bharatiya Janata cầm quyền. Các nghị sĩ đã được xét nghiệm vào đầu tuần này, trước khi Quốc hội nhóm họp lại sau 6 tháng. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 91.120 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5.018.034 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 1.054 ca lên hơn 80.000 ca.

MỚI - NÓNG