THẾ GIỚI 24H: Binh sĩ NATO đóng quân áp sát Nga

THẾ GIỚI 24H: Binh sĩ NATO đóng quân áp sát Nga
TPO - Ban chỉ huy 4 tiểu đoàn của NATO được triển khai ở Ba Lan và 3 nước Baltic (Estonia, Latvia và Litva) sẽ đóng tại thành phố Elblag phía Bắc Ba Lan, cách tỉnh Kaliningrad của Nga khoảng 100km.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz ngày 6/7 cho biết, các tiểu đoàn trên sẽ là những đơn vị có tổ chức đầy đủ, không chỉ có khả năng đối phó các mối đe dọa trên đất liền mà còn có thể chống lại những mối đe dọa trên không, cũng như sở hữu các hệ thống tình báo.


Phát biểu ngày 5/7 tại hội nghị thường niên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tổng kết các vấn đề an ninh, Trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna về các vấn đề an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, Anton Mazur tuyên bố việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) chuyển sang chính sách và lên kế hoạch quân sự trên cơ sở "các công thức đối đầu" đã làm xấu đi tình hình an ninh tại châu Âu.


Trong một cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 6/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xác nhận hai nước sẵn sàng tăng cường phối hợp trong các hành động quân sự ở Syria. Điện Kremlin ra tuyên bố cho hay: "Hai bên đã xác nhận mong muốn tăng cường phối hợp giữa quân đội Nga và Mỹ tại Syria". Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng hối thúc ông Obama hỗ trợ việc chia tách phe đối lập "ôn hòa" tại Syria với Mặt trận Al-Nusra, vốn bị Kremlin coi là một nhóm khủng bố.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thực hiện chuyến thăm hiếm hoi ra bên ngoài thủ đô Damacus để tham gia vào buổi lễ cầu nguyện nhân dịp lễ Eid al-Fitr, đánh dấu sự chấm dứt tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo trên toàn thế giới, tại một đền thờ Al-Safa ở thành phố lớn thứ ba Homs.


Kết luận của Ủy ban điều tra việc Anh tham gia chiến dịch quân sự chống chính quyền Saddam Hussein từ năm 2003-2009 cho thấy, hành động can thiệp vào Iraq là quyết định sai lầm cựu Thủ tướng Tony Blair. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ sẽ duy trì khoảng 8.400 binh sĩ tại Afghanistan tới năm 2017 thay vì giảm xuống 5.500 quân nhân như kế hoạch trước đó. Phát biểu với báo giới ngày 6/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama giải thích sự điều chỉnh kế hoạch rút quân này là do tình hình an ninh tại Afghanistan có những diễn biến xấu, đòi hỏi những cân nhắc thận trọng và các quyết định mang tính phòng ngừa. 


Hàng chục người biểu tình ở bang Louisiana (Mỹ) hô vang các khẩu hiệu đòi công lý cho một người đàn ông da đen bị bắn chết trong một cuộc ẩu đả với hai sĩ quan cảnh sát vài giờ trước đó. Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh có nhiều cuộc tranh luận gay gắt về việc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức, đặc biệt là với người da đen ở các thành phố lớn của Mỹ như New York, Baltimore và Chicago. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Nội vụ Iraq Mohammed Ghabban vừa đệ đơn từ chức, vài ngày sau vụ đánh bom đẫm máu tại thủ đô Baghdad khiến 250 người thiệt mạng. Ông Mohammed Ghabban cho biết đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Haider Al Abadi song chưa biết lá đơn có được chấp thuận hay không. Hiện, văn phòng Thủ tướng Abadi chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Máy bay không người lái tối tân MQ-9 Reaper của Mỹ đã bất ngờ bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm diệt khủng bố ở miền Bắc Syria. Thông báo của Mỹ này 6/7 phủ nhận thông tin cho rằng chiếc máy bay không người lái được mệnh danh là "Ác điểu" này bị bắn rơi. (XEM CHI TIẾT)


Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về an ninh-quốc phòng (RUSI) ngày 6/7 nhận định rằng việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chương trình mua sắm vũ khí, trang thiết bị quân sự mà London đang triển khai trong bối cảnh đồng ​bảng giảm giá mạnh so với đồng USD của Mỹ. 

THẾ GIỚI 24H: Binh sĩ NATO đóng quân áp sát Nga ảnh 1

Thời gian tới, nỗ lực duy trì sức mạnh quân sự, đặc biệt là khả năng răn đe hạt nhân, của Vương quốc Anh sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.

MỚI - NÓNG