THẾ GIỚI 24H: Binh sĩ Ukraine gửi ‘tối hậu thư’ tới Tổng thống

Bính sĩ Ukraine cảnh báo tảy chay lệnh của chính quyền Kiev
Bính sĩ Ukraine cảnh báo tảy chay lệnh của chính quyền Kiev
TPO - Binh lính Tiểu Đoàn 2 thuộc lữ đoàn xe tăng của lực lượng vũ trang Ukraine ra tối hậu thư cho Tổng thống Petro Poroshenko, trong đó họ thề rằng họ sẽ tẩy chay mọi mệnh lệnh cho đến khi nào người đứng đầu nhà nước, khi nào Tổng thống Ukraine giải quyết "tình trạng vô luật pháp đang diễn ra trong quân đội".  

Theo RIA Novosti, các quân nhân tố cáo với ông Poroshenko rằng trong năm qua tiểu đoàn của họ chưa hề tiến hành thuyên chuyển quân, chỉ huy lữ đoàn không thực hiện chức năng của mình và "đơn giản phủi tay đi nghỉ". "Chúng tôi không quan tâm đến ban chỉ huy của chúng tôi, cũng như họ chẳng quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giải ngũ và trả vũ khí. Nhưng nếu đặc nhiệm tấn công chúng tôi, họ sẽ bị kháng cự”, các binh sĩ cho biết. Ngoài ra, những người lính tố cáo về sự hỗ trợ tài chính yếu kém, lưu ý rằng họ chỉ được các tình nguyện viên giúp đỡ.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị một chiến lược vũ khí hạt nhân mới hiếu chiến hơn để sẵn sàng đáp lại cái mà họ gọi là “cuộc xâm lược của Nga”. Theo các nhà lãnh đạo NATO, những thay đổi được đưa ra bao gồm: Sự tham gia nhiều hơn của các lực lượng hạt nhân trong các cuộc tập trận của NATO hiện đang diễn ra ở dọc biên giới Nga và những kiến nghị mới cho một cuộc leo thang hạt nhân chống Nga. Học thuyết hạt nhân của NATO từng là chủ đề thảo luận không chính thức và kín “bên lề” Hội nghị cấp cao NATO mới đây nhất. Các chiến lược mới sẽ được xác nhận trong hội nghị sắp tới của Nhóm các Kế hoạch Hạt nhân của NATO. 


Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 13/7 bày tỏ hài lòng về mối quan hệ với Trung Quốc ngày càng mạnh hơn, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng các tên lửa tầm xa của Trung Quốc có thể sớm vươn tới Australia. Ông Abbott cho rằng chính quyền của ông muốn tập trung củng cố mối quan hệ này hơn là những khả năng chỉ mang tính giả thuyết trong nhiều năm tới. Ông cũng khẳng định Australia có mối quan hệ tốt và mạnh với Trung Quốc cũng như mối quan hệ thân thiết với Mỹ.


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon ngày 13/7 tuyên bố một khi các cường quốc Phương Tây đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran, nhà nước Do Thái sẽ buộc phải "tự bảo vệ mình”. Ông Yaalon cho biết Israel nhận thấy một "thỏa thuận hạt nhân tồi tệ" sắp được ký kết. Theo ông, thỏa thuận đó sẽ không dẫn đến việc đóng cửa lò phản ứng hạt nhân hay phá hủy máy ly tâm. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đồng thời lưu ý Saudi Arabia, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Trung Đông khác cũng có chung mối quan ngại như Israel.


Ngày 13/7, Bộ Quốc phòng Iraq thông báo nước này đã tiếp nhận 4 máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ Mỹ, một phần trong hợp đồng đặt mua chiến đấu cơ thuộc loại này của Baghdad nhằm tăng cường tiềm lực cho lực lượng không quân trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. 4 chiếc F-16 đã tới căn cứ quân sự Balad, cách thủ đô Baghdad 70km về phía Bắc.


Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon bày tỏ vô cùng thất vọng vì lệnh ngừng bắn tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo ở Yemen không thực sự được các bên tôn trọng. Dưới sự bảo trợ của LHQ, lệnh ngừng bắn tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo ở Yemen được triển khai từ đêm 11/7. Tuy nhiên, Saudi Arabia không công nhận thỏa thuận ngừng bắn này. Liên quân do nước này dẫn đầu vẫn tiếp tục không kích vào các mục tiêu của phiến quân Houthi và lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh trong một nỗ lực nhằm lập lại quyền lực cho đương kim Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đang phải sống lưu vong ở Riyadh.


Đường đua vào Nhà Trắng tiếp tục đón nhận thêm một ứng cử viên nữa sau khi Thống đốc bang Wisconsin - ông Scott Walker, ngày 13/7, đã chính thức tuyên bố tranh cử giành tấm vé đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Trong một tuyên bố đăng trên tài khoản Twitter, Thống đốc Walker cho hay ông đã chính thức tham gia cuộc đua vì người dân Mỹ xứng đáng có một lãnh đạo sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng vì họ. Với tuyên bố này, ông Walker trở thành chính khách Cộng hòa thứ 15 tham gia cuộc đua suất đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau.


Sự ấm lên của Trái Đất dẫn tới tình trạng khan hiếm nguồn nước và lương thực có thể là nguyên nhân gây ra nạn di cư quy mô lớn, sự tranh giành các nguồn tài nguyên và sự sụp đổ của chính quyền tại nhiều nước, từ đó tạo ra khoảng trống quyền lực "màu mỡ" cho các cuộc xung đột và chủ nghĩa khủng bố. Nhận định trên được đưa ra trong báo cáo có tựa đề "Biến đổi khí hậu, sự đánh giá rủi ro" do một nhóm gồm 40 chuyên gia, nhà khoa học và nhà phân tích chính trị, tài chính và quân sự của 11 nước trên thế giới thực hiện và công bố ngày 13/7. Các chuyên gia nhận định trong bối cảnh mức tăng trung bình của nhiệt độ toàn cầu là 0,8 độ C tính từ sau Cách mạng Công nghiệp cho đến nay, con người đang phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn, trong đó bất ổn chính trị và xung đột là chủ yếu. 


Giới chức tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc ngày 13/7 cho biết Trung Quốc và Triều Tiên đã nhất trí thiết lập một khu biên mậu giữa hai nước tại thành phố Đan Đông thuộc tỉnh trên. Theo Sở Ngoại thương Đan Đông, khu biên mậu Quốc Môn Loan, có diện tích 40.000 m2, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 10 tới. Cư dân sống trong phạm vi bán kính 20 km tính từ biên giới có thể trao đổi hàng hóa với người dân Triều Tiên và được hưởng chính sách miễn thuế đối với số lượng hàng hóa trị giá không quá 8.000 nhân dân tệ (tương đương 1.288 USD)/ngày. 


Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 13/7 dự báo nhu cầu dầu thô của toàn cầu sẽ tăng trong năm 2015 và còn tăng cao hơn trong năm 2016 trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục. Theo báo cáo hàng tháng, các chuyên gia OPEC cho rằng nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm nay sẽ tăng 1,28 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 100.000 thùng/ngày so với báo cáo hồi tháng Sáu. Trong năm tới, nhu cầu dầu dự kiến sẽ tăng 1,34 triệu thùng/ngày do tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được cho là sẽ đạt 3,5% - tăng 0,3% so với mức tăng 3,2% của năm nay. Tổng sản lượng tiêu thụ dầu mỏ trong năm 2016 có thể lên tới 93,94 triệu thùng/ngày.

MỚI - NÓNG