THẾ GIỚI 24H: Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói về vụ chặn máy bay Lào

Một máy bay của Lao Airlines. (Nguồn: planespotters.net)
Một máy bay của Lao Airlines. (Nguồn: planespotters.net)
TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân tuyên bố vụ chặn một máy bay Lào bay vào không phận Trung Quốc hồi tuần trước không liên quan tới Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh đơn phương thiết lập tại Biển Hoa Đông. 

“Máy bay số hiệu QV916 của Hãng hàng không quốc gia Lào (Lao Airlines), trên đường từ Hàn Quốc về Viêng Chăn, đã cố bay vào không phận của Trung Quốc hôm 25/7 mà không được sự cho phép của giới chức hàng không”, ông Dương Vũ Quân nêu rõ: “Việc Trung Quốc cấm chuyến bay vào không phận nước này là theo các quy định kiểm soát không lưu của Bắc Kinh, và điều này không liên quan tới ADIZ”.


Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 30/7 tuyên bố Nga phản đối việc chính trị hóa cuộc điều tra vụ rơi bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia tại miền Đông Ukraine. Ông Peskov nêu rõ: “Không được sử dụng cuộc điều tra này làm điều kiện tiên quyết để thành lập một tòa án mang tính chính trị”, đồng thời nhấn mạnh vấn đề không phải thành lập tòa án mà là xác định đối tượng chịu trách nhiệm thông qua một cuộc điều tra khách quan, qua đó thu thập đầy đủ thông tin và xử lý toàn bộ thông tin một cách khách quan.


Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đang tiến hành hiện đại hóa hệ thống tên lửa S-300 để cung cấp cho Iran. “Hệ thống (S-300) đã được cập nhật một phần, các thành phần riêng rẽ vẫn đang được nâng cấp. Đây chính là hệ thống S-300 cực kỳ tinh vi mà Iran muốn nhận được”, ông Vladimir Kozhin, cố vấn Tổng thống Nga về các vấn đề quân sự, khẳng định.


Ngày 30/7, Đại sứ quán Mỹ tại Cairo thông báo trong vòng 2 ngày tới, nước này sẽ bàn giao 8 máy bay chiến đấu F-16 Block 52 cho Ai Cập trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự của Washington. Cũng theo thông báo trên, Washington sẽ bàn giao thêm 4 máy bay F-16 cho Cairo vào mùa Thu năm nay. Cuối tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa viện trợ vũ khí cho Ai Cập, cho phép Washington chuyển giao lượng vũ khí trị giá hơn 1,3 tỷ USD cho Cairo. 


Cảnh sát Áo đã bắt giữ một nhóm quân nhân Mỹ mang vũ khí đến Ukraine tại một sân bay của nước này. Theo tờ Kurier của Áo, những người lính không có giấy cho phép mang theo súng trường M-16 và súng ngắn, bị phát hiện khi kiểm tra hành lý tại sân bay Schwechat, Vienna. Theo đó, 9 quân nhân Mỹ bay từ Washington đến làm nhiệm vụ ở Ukraine, nhưng “do trong quá trình chuyển máy bay tại Vienna, họ gặp vấn đề với kết nối chuyến bay, nên họ đã phải rời khỏi khu vực quá cảnh”, đại diện Bộ Quốc phòng Áo Michael Bauer nói. Tờ báo cũng cho biết Đại sứ quán Mỹ đã đệ trình “Đơn khẩn” nhưng bị từ chối. Các quân nhân Mỹ buộc phải quay lại Washington trên chuyến máy bay tiếp theo. 


Sau khi xuất hiện những thông tin cho rằng thủ lĩnh Munla Oma của Taliban tại Afghanistan đã thiệt mạng, mặc dù Taliban chưa lên tiếng xác nhận cái chết của thủ lĩnh, song nhóm này đã lựa chọn cấp phó của thủ lĩnh Munla Oma lên thay thế ông này. Theo đó, Mullah Akhtar Mohammad Mansour, cấp phó của cựu thủ lĩnh Munla Oma, được bổ nhiệm làm thủ lĩnh mới, tại một cuộc họp của các đại diện Taliban.


Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) có thể tấn công phủ đầu các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên bán đảo Sinai ở nước láng giềng Ai Cập nếu những đối tượng này có ý định tấn công binh sỹ hay dân thường Israel. Chỉ huy sư đoàn Edom - đơn vị có nhiệm vụ kiểm soát đường biên giới với bán đảo Sinai, Chuẩn tướng Royi Elcabets khẳng định “mối đe dọa khủng bố từ Sinai” gia tăng trong những năm gần đây, đồng thời cho biết một nhánh của IS ở Sinai có thể thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Israel.


Theo quyết định được đưa ra tại một cuộc họp ngày 30/7 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Quách Bá Hùng đã bị khai trừ Đảng do tội nhận hối lộ. Cuộc họp trên cũng quyết định chuyển vụ án của ông Quách Bá Hùng - liên quan tới “cáo buộc nhận hối lộ nghiêm trọng” cùng nhiều bằng chứng khác - sang tòa án quân sự để giải quyết. Theo điều tra, ông Quách Bá Hùng đã lợi dụng chức vụ để thăng quan tiến chức và trục lợi cho người khác, đồng thời trực tiếp hoặc thông qua gia đình nhận hối lộ.


Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 30/7 đã thông qua khoản vay khẩn cấp trị giá 1,24 tỷ USD cho Iraq, khẳng định Baghdad cần được hỗ trợ thêm giữa lúc đang phải đối phó với những thách thức từ phong trào nổi dậy của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tình trạng giá dầu sụt giảm.


Mạng tin N24 của Đức ngày 30/7 đưa tin Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trước mắt sẽ chưa tham gia chương trình cứu trợ thứ 3 dành cho Hy Lạp. Dẫn lời một đại diện cấp cao IMF giấu tên, báo trên cho biết tổ chức tín dụng này sẽ không tham gia gói cứu trợ chừng nào Athens chưa chấp nhận thực hiện đầy đủ các kế hoạch cải cách do các chủ nợ quốc tế yêu cầu và nếu các đối tác châu Âu chưa chấp thuận giảm nợ cho Hy Lạp.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.