THẾ GIỚI 24H: Bộ trưởng Quốc phòng Nga – Mỹ điện đàm về Syria

Trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Ảnh: RIA Novosti
Trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Soigu và người đồng cấp Mỹ Ashton Carter đã có cuộc điện đàm về tình hình Syria và Iraq.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp các nỗ lực song phương và đa phương trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh thảo luận các cơ chế nhằm giải trừ xung đột ở Syria và chống IS. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai bên có quan điểm tương đồng về phần lớn các vấn đề thảo luận. Lầu Năm góc cũng xác nhận cuộc điện đàm này kéo dài 50 phút, cho biết đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước trong hơn một năm qua. Cuộc trao đổi gần đây nhất là vào tháng 8/2014 giữa ông Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông Chuck Hagel.


Ngày 18/9, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ thực hiện chuyến thăm đầu tiên của ông tới Ukraine vào tuần sau. Tuyên bố của NATO cho biết: “Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, sẽ tới Lviv và Kiev vào thứ Hai ngày 21 và thứ Ba ngày 22/9”.


Thụy Sĩ thông báo sẽ tiếp nhận từ 4.000 - 5.000 người di cư đã đến Liên minh châu Âu (EU) từ các nước bị chiến tranh tàn phá như Syria, Iraq và Afghanistan. Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ dự kiến sẽ tiến hành thảo luận về kế hoạch này và ​​gửi lên EU vào ngày 22/9 tới trong một động thái nhằm chia sẻ gánh nặng người di cư với các nước Hy Lạp, Italy và Hungary.


Cảnh sát Hungary ngày 18/9 đã thiết lập hàng rào sống tại làng Beremend ở khu vực biên giới với Croatia trong bối cảnh 10 xe chở hàng trăm người di cư đi về hướng đó. Phóng viên Reuters tại hiện trường cho hay các binh sĩ Hungary và 2 xe chở nhiều súng máy cũng đã vào vị trí ở cửa khẩu Beremend khi người di cư xuống xe. Trước đó cùng ngày, cảnh sát cho biết Croatia đã bắt đầu chuyển người di cư đến khu vực biên giới với Hungary giữa lúc Zagreb phải đối phó với hàng nghìn người di cư đang trong lãnh thổ nước này nhằm tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Tây Âu.


Liên minh châu Phi (AU) ngày 18/9 thông báo sẽ đình chỉ hoạt động của Burkina Faso do liên quan tới cuộc đảo chính quân sự hôm 17/9, qua đó cản trở công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại quốc gia Tây Phi này. Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh và Hòa bình AU tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, khối này tuyên bố quyết định đình chỉ hoạt động của Burkina Faso "có hiệu lực ngay lập tức" và lệnh trừng phạt sẽ được áp đặt nếu chính quyền quân sự "không ngay lập tức trả tự do cho giới chức chính quyền chuyển tiếp”.


Tính đến ngày 18/9, số người thiệt mạng trong vụ nổ xe chở dầu ở Nam Sudan đã tăng lên 180 người, chủ yếu do bị bỏng. Vụ nổ nghiêm trọng xảy ra gần thị trấn Maridi, cách thủ đô Juba 250km về phía Tây Nam ngày 17/9, khi một xe bồn chở dầu đang vận chuyển nhiên liệu từ thủ đô Juba đến thành phố Yambio thì bị lật, khiến một lượng lớn dầu bị đổ ra ngoài. Chiếc xe phát nổ khi một đám đông người dân địa phương đang cố thu gom số dầu đổ tràn. Các nhân chứng cho biết có một người tại hiện trường đã châm thuốc lá, gây ra vụ nổ nghiêm trọng trên.


Các phần tử vũ trang ngày 18/9 đã tấn công một căn cứ không quân ở thành phố Peshawa, miền Tây Bắc Pakistan. Ít nhất 6 tay súng đã bị tiêu diệt. Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên trong vài tuần qua ở quốc gia Nam Á này. Phát ngôn viên quân đội Pakistan cho biết, một nhóm từ 7-10 tay súng đã tấn công một đồn gác và tìm cách xông vào căn cứ không quân Badaber. Đấu súng đã nổ ra giữa binh sĩ Pakistan và các phần tử vũ trang. Chi nhánh của Taliban tại Pakistan đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này.


Ông Said Mamuzini - đại diện chính thức của Đảng Dân chủ người Kurd ở thành phố Mosul tại miền Bắc Iraq - cho biết các phần tử cực đoan của tổ chức IS đang buôn bán các bộ phận cơ thể người ở nước này. “Bọn khủng bố đã mở một phòng khám hôm 13/7. Cơ sở này mang tên cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein và các ca phẫu thuật do bác sỹ của IS tiến hành. Phiến quân IS đã lấy cơ quan nội tạng của dân địa phương đem bán cho những khách hàng giàu có. Hầu hết cư dân Mosul bây giờ đang trong cảnh cùng cực. Một số người buộc phải bán đi những phần cơ thể để khỏi chết đói”, ông Mamuzini nêu rõ.


Ngày 18/9, nhà chức trách Tây Ban Nha thông báo tịch thu 1,7 tấn cocaine và bắt giữ 10 đối tượng tình nghi liên quan đến một đường dây buôn lậu ma túy từ Nam Mỹ thông qua những con tàu lớn và thường bốc dỡ hàng sang các tàu nhỏ đậu ngoài bờ biển phía Bắc Tây Ban Nha. Các đối tượng trên gồm 4 người Tây Ban Nha, 3 người Argentina, một người mang quốc tịch Anh, một người Hà Lan và một người Paraguay.


Ngày 18/9, Nhà Trắng đã thông báo những điều chỉnh mới nhằm nới lỏng lệnh cấm vận thương mại của Washington đối với La Habana, qua đó giảm thiểu những lệnh cấm với công ty Mỹ và khuyến khích thêm nhiều người Mỹ tới Cuba du lịch. Những điều chỉnh mới nới lỏng hạn chế nhằm vào kinh doanh phần mềm và cho phép một số công ty nhất định thành lập chi nhánh ở Cuba. 

MỚI - NÓNG