THẾ GIỚI 24H: Bộ tứ Normandy nhất trí lộ trình hòa bình ở Ukraine

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đạt nhất trí về lộ trình nhằm tiến tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp kéo dài gần 5 giờ của nhóm Bộ tứ Normandy ở Berlin, Tổng thống Poroshenko cho biết các bên tham gia cuộc gặp đã đạt nhất trí về một lộ trình nhằm tiến tới giải pháp tháo gỡ cuộc khủng hoảng hiện nay ở khu vực miền Đông Ukraine. Bên cạnh đó, các bên cũng nhất trí khởi động sứ mệnh của cảnh sát vũ trang tại khu vực chiến sự ở Donbass. 


Quân đội Syria ngày 19/10 cho biết, lệnh ngừng b​ắn vì mục đích nhân đạo theo kế hoạch bắt đầu ở Đông Aleppo vào ngày 20/10 sẽ kéo dài 3 ngày.

THẾ GIỚI 24H: Bộ tứ Normandy nhất trí lộ trình hòa bình ở Ukraine ảnh 1

Ảnh: AP

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Nga tuyên bố mở rộng lệnh ngừng bắn lên đến 11 giờ. Hãng thông tấn SANA dẫn thông báo của quân đội Syria nêu rõ lệnh ngừng bắn tại các quận phía Đông của thành phố Aleppo sẽ diễn ra "vào các ngày 20, 21 và 22/10, từ 8 giờ (5 giờ GMT) cho đến 16 giờ".


Ngày 19/10, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã chủ trì một cuộc họp hội đồng quốc phòng nhằm thảo luận về lệnh ngừng bắn ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, cũng như chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát Mosul ở Iraq. Cuộc họp cũng lưu ý rằng thách thức lớn hiện nay là việc tiếp cận với viện trợ nhân đạo của người dân.


Một tay súng trong quân phục Afghanistan đã bắn chết ít nhất 2 người Mỹ và làm bị thương 5 người khác tại một địa điểm gần căn cứ của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Kabul. Theo người phát ngôn của quân đội Afghanistan Dawlat Waziri, vụ tấn công xảy ra vào sáng 19/10 khi các binh sỹ NATO đang đến thăm một căn cứ của NATO ở Kabul. Các quan chức Mỹ cho biết đang điều tra vụ tấn công này.


Mỹ cùng Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường các nỗ lực quân sự, ngoại giao để đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Các chương trình này bị Washington và Seoul đánh giá là đang tạo ra mối đe dọa an ninh "nghiêm trọng," nhất là sau hàng loạt vụ thử tên lửa, hạt nhân mà Bình Nhưỡng tiến hành kể từ đầu năm đến nay. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Washington sẽ làm "mọi việc cần thiết" để bảo vệ mình, Hàn Quốc và các đồng minh khác trước Triều Tiên. 


“Bà Hillary nên nhún nhường”, là nhận định của David Axelrod – chiến lược gia của đảng Dân chủ, cựu cố vấn hàng đầu của Tổng thống Obama trước thềm cuộc tranh luận thứ 3 của 2 ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton. Ông David Axelrod nói: “Cô ấy đã kiểm soát cuộc đua này và nên kiềm chế cảm xúc để không đưa ra những lời xúc phạm Donald Trump”. (XEM CHI TIẾT)


Giới chức Australia ngày 19/10 cho biết hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ được kéo dài thêm 1 hoặc 2 tháng so với kế hoạch ban đầu do thời tiết xấu trên Ấn Độ Dương. Giới chức Malaysia, Australia và Trung Quốc ban đầu dự tính hoàn tất hoạt động tìm kiếm trên diện tích 120.000 km2 ở Ấn Độ Dương vào cuối năm 2016.


Ngày 19/10, Cơ quan công tố Hàn Quốc đã buộc tội tham ô và trốn thuế đối với Chủ tịch tập đoàn bán lẻ khổng lồ Lotte Shin Dong-bin cùng với cha và anh trai của người này. Nhà tài phiệt Shin Dong-bin (61 tuổi), bị cáo buộc tham ô 50 tỷ won (khoảng 44,3 USD) và gây thất thoát 175 tỷ won của tập đoàn Lotte. Cơ quan công tố cũng buộc tội tương tự đối với cha của Chủ tịch Shin Dong Bin là ông Shin Kyuk-ho cũng là người sáng lập tập đoàn Lotte và anh trai của Chủ tịch Lotte là Shin Dong-joo, cựu Phó Chủ tịch Lotte Holdings có trụ sở tại Tokyo.


Tập đoàn công nghệ Rostec của Nga vừa giới thiệu mẫu đạn pháo thông minh do phòng thiết kế NPO Pribor chế tạo. Bề ngoài của đạn giống hệt những quả đạn thông thường, điểm khác biệt nằm ở ngòi nổ kích cỡ nhỏ được trang bị trí thông minh nhân tạo (AI). Theo đại diện của Rostec, ngòi AI sẽ lập trình thời gian phát nổ của quả đạn trước khi rời nòng pháo. Thời điểm nổ được tính toán tự động bởi máy tính điều khiển dựa vào thông số như khoảng cách tới mục tiêu, hướng gió và độ ẩm không khí. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG