THẾ GIỚI 24H: Bùng phát dịch cúm A H3N2 tại nhiều tỉnh của Campuchia

THẾ GIỚI 24H: Bùng phát dịch cúm A H3N2 tại nhiều tỉnh của Campuchia
TPO - Trong 8 tỉnh xuất hiện cúm A H3N2 ở Campuchia có 3 tỉnh giáp biên giới Việt Nam là Takeo, Tbong Khmum và Rattanakiri.

Ngày 19/9, Bộ Y tế Campuchia đã báo cáo tình hình dịch cúm A H3N2 bùng phát ở 8/25 tỉnh của nước này. Tính đến sáng 19/9, hơn 570 người đã nhiễm virus H3N2, chủ yếu là các nhà sư tại các chùa thuộc tỉnh Takeo, Battambang, Tbong Khmum, Bantey Meanchey và phạm nhân tại các tỉnh Preah Vihear, Koh Kong, Kampong Thum. Hiện 100% số bệnh nhân thuộc 7 tỉnh đã khỏi bệnh, riêng tỉnh Kampong Thum mới có 15% số bệnh nhân khỏi bệnh. Trong 8 tỉnh xuất hiện cúm A H3N2 có 3 tỉnh giáp biên giới Việt Nam là Takeo, Tbong Khmum và Rattanakiri.


Hai người đàn ông và hai phụ nữ đã thiệt mạng khi máy bay của họ bị rơi gần sân bay Hilltop Lakes, cách thành phố Houston 200km về phía Tây Bắc, vào khoảng 11 giờ ngày 20/9. Phi công lái chiếc máy bay xấu số này đã tìm cách hạ cánh khẩn cấp và liên hệ với Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ qua sóng radio khi vụ việc xảy ra. Theo lịch trình, máy bay đã cất cánh tại Vịnh Horseshoe lúc gần 10 giờ và đang trên đường tới Natchitoches, Louisiana.

Ngày 20/9, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đã bác bỏ tuyên bố đơn phương của Mỹ về việc nối lại các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Iran. Ông Borrell cho biết Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018, do đó Washington "không thể khởi xướng quá trình khôi phục các lệnh trừng phạt theo nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."


Thông tin cá nhân của 1.000 cảnh sát Belarus đã bị các tin tặc phát tán trên các kênh của Telegram tối 19/9 (theo giờ địa phương), trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra ở nước này sau cuộc bầu cử tổng thống. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Belarus, Olga Chemodanova nhấn mạnh cơ quan chức năng sẽ truy tìm và trừng phạt những cá nhân gây ra vụ rò rỉ dữ liệu nêu trên. Trong khi đó, các tin tặc ẩn danh đăng tải một thông điệp trên Telegram cảnh báo sẽ tiếp tục phát tán thêm nhiều dữ liệu vì các vụ bắt giữ người biểu tình vẫn tiếp diễn.


Ngày 20/9, giới chức Mỹ cho biết nước này đã đề xuất với Nga việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược Mới (START Mới) thêm ít hơn 5 năm nữa. Fox News dẫn phát biểu với nhật báo Kommersant (Nga) của ông Marshall Billingslea, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí, cho biết Chính phủ Mỹ ngày 20/9 đã đề xuất với Moskva gia hạn hiệp ước START Mới (phía Nga gọi là START-3) thêm ít hơn 5 năm để tạo điều kiện càng sớm càng tốt tìm kiếm một văn kiện đa phương mới.

Tại Myanmar, hơn 400 người đã bị bắt giữ trong một tuần qua do vi phạm lệnh giới nghiêm áp đặt tại một số địa phương nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Theo số liệu của lực lượng cảnh sát Myanmar công bố ngày 20/9, tổng cộng 444 người đã bị bắt giữ theo Luật Hình sựNgoài ra, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 205 người khác không tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, vi phạm Luật phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm.


Theo RT ngày 20/9 đưa tin, một vụ nổ súng đã xảy ra tại bữa tiệc ngoài trời ở Rochester, New York, khiến hai người thiệt mạng và 16 người khác bị thương, hôm 19/9 (theo giờ địa phương). Sở Cảnh sát Rochester xác nhận rằng một nam và một nữ đã bị giết. Hơn 100 người đã có mặt tham gia bữa tiệc này, do số lượng tham dự quá đông nên việc nhận diện các nghi phạm trở nên khó khăn.

Theo RT ngày 20/9 đưa tin, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga đã lập kỷ lục thế giới về tầm bay và thời gian bay. Tư lệnh của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, trung tướng Sergey Kobylash cho biết: "Phi hành đoàn hôm nay đã lập kỷ lục mới về tầm bay và thời gian bay, với máy bay ném bom siêu thanh Tu-160. Các phi công của lực lượng không quân đã ở trên không trong hơn 25 giờ, và bay được hơn 20.000 km". Kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2010, cũng do dòng máy bay Tu-160 thực hiện, với thời gian bay trong 24 giờ 24. 
MỚI - NÓNG