THẾ GIỚI 24H: Các nước siết chặt an ninh đêm giao thừa 2020

THẾ GIỚI 24H: Các nước siết chặt an ninh đêm giao thừa 2020
TPO - Từ Bắc Mỹ cho đến Bắc Phi và Đông Nam Á, an ninh đang được siết chặt để ngăn ngừa nguy cơ khủng bố vào dịp Năm mới 2020.

Người dân thế giới đang tất bật chuẩn bị cho các bữa tiệc năm mới với những màn pháo hoa rực rỡ. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm vấn đề an ninh được quan tâm đặc biệt. Chính phủ các nước đã đưa ra một loạt những biện pháp để đảm bảo người dân có thể đón các bữa tiệc năm mới an toàn và trọn vẹn. Anh, Đức đều thông báo triển khai lực lượng an ninh lớn tại các địa điểm lễ hội đón mừng năm mới. Cục Cảnh sát Nhập cư Thái Lan thông báo sẽ triển khai các xe đi tuần và cảnh sát mặc thường phục vào dịp lễ hội đón Năm mới để đảm bảo an toàn cho người dân của nước này.


Trang mạng The News của Pakistan ngày 30/12 đưa tin, phía Islamabad sẽ không đàm phán với Ấn Độ cho đến khi vấn đề Kashmir được giải quyết theo một nghị quyết của Liên hợp quốc cũng như nguyện vọng của người dân khu vực tranh chấp này. Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi khẳng định hai bên sẽ khó có thể đàm phán trong bối cảnh Ấn Độ tiếp tục có hành động khiêu khích tại khu vực Ranh giới kiểm soát (LoC) cũng như lắp đặt hệ thống tên lửa nhắm vào Pakistan. Theo ông Qureshi, Pakistan đã nhiều lần viết thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc để thông báo về tình hình ngày càng tồi tệ tại khu vực Kashmir.


Ngày 30/12, Công ty Hàng không vũ trụ quốc gia Indonesia (Dirgantara Indonesia) đã giới thiệu mẫu của máy bay không người lái tầm trung lưỡng dụng (MALE UAV) phục vụ cho cả mục đích dân sự và quân sự. MALE UAV là loại máy bay không người lái được Dirgantara Indonesia phát triển nhằm phục vụ công tác phòng chống khủng bố và cháy rừng.


Tân Hoa xã đưa tin trong lời chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh và Năm mới gửi người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ với Washington. Trong thông điệp đăng trên trang web của Điện Kremlin ngày 30/12, Tổng thống Putin đã nói với người đồng cấp Trump rằng Moskva ủng hộ việc thiết lập đối thoại bình đẳng giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng các lợi ích của nhau. Ông Putin lưu ý rằng Nga và Mỹ gánh vác trách nhiệm lịch sử về đảm bảo an ninh và ổn định toàn cầu.


Tổng thống lâm thời Boliva Jeanine Anez hôm 30/12 tuyên bố sẽ trục xuất đại sứ Mexico và 2 nhà ngoại giao Tây Ban Nha, bước đi tiếp theo trong chuỗi các sự kiện gây căng thẳng ngoại giao giữa 3 nước vài ngày qua. "Chính phủ hợp hiến mà tôi đang điều hành đã quyết định ban bố quy chế người không được chào đón đối với ông Teresa Mercado, đại sứ Mexico ở Bolivia, cũng như hai nhà ngoại giao Tây Ban Nha", bà Anez nói.


Ngày 30/12, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 94 nghi phạm có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong các chiến dịch truy quét khủng bố diễn ra trên toàn quốc trước lễ mừng năm mới. Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, cảnh sát chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện hàng loạt các hoạt động tại các tỉnh miền trung của Ankara, Kayseri, Adana, và đông nam Batman.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30/12 tuyên bố, Nga sẵn sàng góp phần cứu vãn Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, hiện đang bị Washington chôn vùi. Ông Lavrov khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng xung quanh thỏa thuận này, giải pháp trước tiên sẽ phù hợp với Iran do đây là vấn đề của nước này, đồng thời cũng sẽ chấp nhận được đối với tất cả các bên khác tham gia ký JCPOA."


Truyền thông Đức đưa tin, ngày 30/12 (theo giờ địa phương), một đối tượng chưa rõ danh tính đã nổ nhiều phát súng tại trung tâm thủ đô Berlin của nước này. Trên trạng mạng Twitter, cảnh sát Berlin cho hay vụ nổ súng xảy ra bên trong một quán cafe gần địa danh nổi tiếng Checkpoint Charlie. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh giao lộ giữa đường Friedrichstrasse và Kochstrasse. Lực lượng chức năng cho hay chưa bắt được đối tượng nổ súng, song tình hình đã được kiểm soát.


Tòa án thành phố Thâm Quyến ngày 30/12 đã tuyên án 3 năm tù giam, đồng thời phạt tài chính 3 triệu Nhân dân tệ (430.000 USD) đối với nhà khoa học Hạ Kiến Khuê do đã tiến hành chỉnh sửa gene trái phép để tạo ra 3 em bé từ tháng 11/2018. Cùng bị kết án với Hạ Kiến Khuê còn có 2 cộng sự của ông này. Theo Hạ Kiến Khuê, ông này đã biến đổi gene của phôi người dựa trên công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR-Cas9, giúp nhiều em bé được sinh ra ngay cả khi thế hệ bố mẹ bị vô sinh hoặc mắc các căn bệnh nguy hiểm. Tuyên bố này đã gây rúng động giới khoa học di truyền, đồng thời châm ngòi cho một cuộc tranh luận toàn cầu về đạo đức của công nghệ chỉnh sửa gene

MỚI - NÓNG