THẾ GIỚI 24H: Các tay súng người Kurd rời khỏi Manbij, Syria

Lực lượng dân quân người Kurd. (Nguồn: almasdarnews)
Lực lượng dân quân người Kurd. (Nguồn: almasdarnews)
TPO - Ngày 2/1, một đoàn gồm 30 xe chở các tay súng người Kurd đã rời khỏi thành phố Manbij ở miền Bắc Syria để đến các khu vực ở bờ Đông sông Euphrates. 

Theo Bộ Quốc phòng Syria, việc các tay súng người Kurd rút quân là một phần trong thỏa thuận nhằm “khôi phục đời sống bình thường cho người dân ở các khu vực phía Bắc Syria." Đoàn xe đã di chuyển đến thị trấn Qura Qozan ở bờ Đông sông Euphrates, cách Manbij khoảng 25km về phía Đông Bắc. Bộ Quốc phòng Syria cho biết đã có khoảng 400 tay súng người Kurd rời khỏi Manbij kể từ ngày 1/1.


Ngày 2/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã cho phép Washington tiếp cận lãnh sự với Paul Whelan, công dân Mỹ bị bắt tại Nga do bị nghi làm gián điệp. Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Nga đã cho phép phía Mỹ tiếp cận lãnh sự với công dân Mỹ Paul Whelan." Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ ông Whelan hôm 28/12 trong một "hành động gián điệp tại Moskva."


Ngày 2/1, Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục USS Porter của lực lượng này đã cập cảng thành phố Aksaz của Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành chuyến thăm được lên kế hoạch từ trước. Chuyến thăm này diễn ra khi tàu USS Porter đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong phạm vi hoạt động của Hạm đội 6. Hải quân Mỹ khẳng định tàu USS Porter sẽ tiến hành các hoạt động hàng hải để củng cố lợi ích an ninh của Mỹ tại châu Âu.


Số người thiệt mạng trong vụ nghi nổ khí gas dẫn tới sập một phần tòa chung cư cao 10 tầng ở tại thành phố Magnitogorsk, cách thủ đô Moskva, Nga đã lên tới 27 người. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết đã đưa được 27 thi thể ra khỏi đống đổ nát. Các chiến dịch tìm kiếm và giải cứu người mắc kẹt vẫn đang được tiếp tục. Hiện còn 10 người vẫn mất tích. Các nhân viên cứu hộ đã bắt đầu tháo dỡ các kết cấu của tòa nhà để ngăn tòa nhà bị sập gây nguy hiểm của hoạt động cứu hộ.


Trong buổi họp báo thường kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Mass khẳng định, việc tên lửa hạt nhân Mỹ sẽ triển khai trên lãnh thổ Đức sẽ không bao giờ được hoan nghênh. Ông Maas cũng cho rằng, châu Âu không nên trở thành "chiến trường" của hai cường quốc nổi tiếng về sức mạnh quân sự này. Theo Ngoại trưởng Đức, triển khai vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả đối phương "vi phạm hiệp ước" chỉ là tư duy của thời kỳ Chiến tranh Lạnh.


Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 60 năm ngày Cách mạng Cuba thành công (1/1/1959-1/1/2019), Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro đã lên án chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại con đường đối địch với quốc đảo này và can thiệp vào tình hình khu vực Mỹ Latinh. Đồng thời ca ngợi thắng lợi của Cách mạng Cuba luôn trường tồn theo thời gian.


Ngày 2/1 Trung Quốc đã bắt đầu đóng chiếc đầu tiên trong số 4 tàu hộ vệ hải quân "hiện đại nhất" cho Pakistan, một phần của một thỏa thuận vũ khí song phương quy mô lớn nhằm đảm bảo "cán cân sức mạnh" ở Ấn Độ Dương. Những chiến hạm trên là một phiên bản của các tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường của Trung Quốc, được trang bị các cảm biến và hệ thống vũ khí tối tân, gồm vũ khí chống hạm, chống ngầm và phòng không, đều do Trung Quốc sản xuất.  


Ấn Độ sẽ bắt đầu tiếp nhận các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga từ tháng 10/2020 và sẽ hoàn tất kế hoạch này vào tháng 4/2023. Thông tin trên được Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Ấn Độ Subhash Bhamre đưa ra trong buổi trả lời chất vấn tại Hạ viện nước này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.