THẾ GIỚI 24H: Căn cứ không quân Nga ở Syria bị trút 'mưa' tên lửa

Các binh sĩ Nga tại căn cứ không quân Khmeimim ở Syria. Ảnh: Reuters
Các binh sĩ Nga tại căn cứ không quân Khmeimim ở Syria. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, căn cứ không quân Khmeimim của nước này ở Syria vừa bị các phần tử khủng bố Al-Nusra dội "mưa tên lửa" tấn công.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, nhóm Al-Nusra đã nã 17 tên lửa về căn cứ không quân Khmeimim. Tuy nhiên, hệ thống phòng không ở Khmeimim đã bắn chặn thành công 9 tên lửa trong số này. 8 tên lửa còn lại rơi xuống đất trước khi có thể chạm tới căn cứ. Căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria thường xuyên là mục tiêu tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái gắn chất nổ của các nhóm khủng bố.


Xảy ra cùng lúc với vụ tấn công vào căn cứ không quân, nhóm khủng bố Hayat Tahrir ash-Sham, tên trước kia là Mặt trận Al-Nusra và có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, xúc tiến một chiến dịch quy mô lớn chống lại quân đội Syria ở tỉnh Idlib. Quân khủng bố đã điều động tới hơn 500 tay súng, 7 xe tăng, 4 xe quân sự và 30 xe tải gắn súng máy cùng hai xe đánh bom tự sát tham gia tấn công quân đội Syria ở Idlib sáng nay, 22/5. Thêm 200 tay súng nổi dậy cùng các khí tài quân sự khác đã tập kích các lực lượng chính phủ từ phía bên kia. Tuy nhiên, cuộc tấn công của lực lượng khủng bố cuối cùng thất bại. Quân đội Syria đã tiêu diệt được 150 tay súng chống đối, phá hủy 3 xe tăng cũng như 24 xe tải gắn súng máy của chúng trong lúc giao tranh.


Bà Andrea Leadsom, nữ Bộ trưởng phụ trách quan hệ với Nghị viện Anh thông báo từ chức để phản đối chính sách về Brexit mà chính phủ của nữ Thủ tướng Anh, Theresa May đang tiến hành. Trong thông báo được phát đi trên tiểu blog Twitter của mình chiều tối ngày 22/5, bà Andrea Leadsom cho biết nguyên nhân bà từ chức là vì không còn tin rằng chính phủ Anh hiện tại có đủ khả năng thực thi kết quả cuộc trưng cầu ý dân tháng 6/2016, theo đó đa số người dân Vương quốc Anhlựa chọn việc rời bỏ Liên minh châu Âu.


Ngày 22/5, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, khi một nhóm vũ trang tấn công 2 ngôi làng tại phía Tây Bắc nước này. Theo người đứng đầu MINUSCA, ông Mankeur Ndiaye, vụ thảm sát nói trên xảy ra tại hai ngôi làng Koundjili và Djoumjoum hôm 21/5.


Ấn Độ tuyên bố thử thành công lần thứ hai tên lửa hành trình có tốc độ nhanh nhất thế giới khi trúng mục tiêu trên mặt đất sau khi được phóng từ máy bay tiêm kích Su-30 MKI. Tên lửa BrahMos được cho là có tốc độ nhanh hơn 70% so với máy bay siêu thanh Concorde trước đây.


Truyền thông Iran ngày 22/5 dẫn lời chuyên gia bình luận Massoud Shadjareh cho biết, Mỹ đã bắt giữ một số nhà khoa học Iran nhằm cản trở nước Cộng hòa Hồi giáo đạt được những thành tựu khoa học. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Press TV của Iran, ông Massoud Shadjareh, người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền Hồi giáo cho rằng, Chính phủ Mỹ quyết tâm theo đuổi chính sách “làm cạn kiệt” các nhà khoa học và trí thức của Iran.


Chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp dụng các biện pháp trừng phạt giống Huawei lên một công ty chuyên về camera giám sát của Trung Quốc. Động thái này làm gia tăng các lo ngại rằng mâu thuẫn thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ còn khốc liệt hơn. New York Times ngày 22/5 đưa tin, Mỹ có thể cân nhắc các biện trừng phạt như giới hạn khả năng của Hikvision nhằm mua công nghệ Mỹ và các công ty Mỹ có thể phải xin phép chính phủ để cung cấp các thiết bị cho công ty này.


Ngày 22/5, Điện Kremlin đã lên tiếng chỉ trích gay gắt "tối hậu thư" của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ về thương vụ mua S-400 là không thể chấp nhận được khi Washington buộc Ankara hủy bỏ thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga thay vào đó mua vũ khí của Mỹ. Động thái trên của Moscow nhằm phản ứng một thông tin do hãng tin CNBC đưa ra hôm 21/5, trong đó cho biết Washington đã cho Thổ Nhĩ Kỳ thời hạn 2 tuần để quyết định có hoàn tất một thương vụ mua vũ khí với Mỹ hay không, và hủy bỏ thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm trọng từ Washington.
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...