THẾ GIỚI 24H: Cảnh báo nguy cơ khủng bố, Pháp duy trì tình trạng khẩn cấp

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve cảnh báo nguy cơ khủng bố vẫn "cực cao" đồng thời cam kết huy động toàn bộ nguồn lực của chính phủ để đảm bảo sự an toàn cho nước Pháp.

Ông Bernard Cazeneuve nói: "Mối đe doạ khủng bố trên lãnh thổ Pháp là cực cao và đó là nguyên nhân tình trạng khẩn cấp được kéo dài đến ngày 15/7 tới. Chính phủ sẽ sử dụng mọi khả năng tối đa cho đến những giây phút cuối cùng của nhiệm kỳ. Tất cả mọi người đang hành động để bảo vệ nước Pháp tốt hơn". Đề cập tới vụ tấn công mới nhất bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh tại London khiến 4 người chết và nhiều người bị thương, trong đó có 3 người Pháp, Thủ tướng Bernard Cazeneuve đã bày tỏ "sự đoàn kết không lay chuyển" với Anh.


Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã gửi lời chia buồn đến những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công vào tòa Quốc hội, khiến 4 người thiệt mạng và làm bị thương 40 người khác. “Tôi muốn gửi đến lời cầu nguyện và sự chia sẻ sâu sắc đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ bạo lực khủng khiếp ngày hôm qua (22/3)”, Nữ hoàng Anh Elizabeth II nói. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, kẻ gây ra vụ tấn công “trái tim” của London được sinh ra ở Anh và từng bị tình báo nước này điều tra. “Những gì tôi có thể khẳng định là người đàn ông đó được sinh ra ở Anh và vài năm trước, y từng bị MI5 điều tra liên quan đến chủ nghĩa bạo lực cực đoan”, Thủ tướng Theresa May tuyên bố trước Quốc hội ngày 23/3. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 23/3, các công tố cho biết lực lượng an ninh Bỉ đã tìm thấy một khẩu súng trường, cũng như các vũ khí sắc nhọn trong chiếc xe mà một người Pháp đã lái để tìm cách đâm vào đám đông ở thành phố cảng Antwerp, miền Bắc nước Bỉ. Văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết: "Các loại vũ khí khác nhau đã được tìm thấy trong ngăn để đồ, trong đó có các vũ khí sắc nhọn, một khẩu súng trường và một thùng đựng chất lỏng hiện vẫn chưa được xác định. 


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ có cuộc thảo luận "trực tiếp" với chính quyền mới của Mỹ vào tháng Năm, trong đó Syria và giáo sỹ Fethullah Gulen, người mà ông Erdogan cáo buộc gây ra cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ là các vấn đề song phương hàng đầu.


Trang mạng WikiLeaks vừa công bố một phần mới của gói tài liệu dưới tên gọi "Vault 7" thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Nhóm nhân viên của WikiLeaks thông báo rằng công bố nói trên được đánh dấu "Dark Matter" (Vụ việc đen tối) có chứa các tài liệu mô tả phương pháp bẻ khóa và làm lây nhiễm các thiết bị của hãng Apple (Mỹ). Trước đó, ngày 7/3, WikiLeaks đã công bố khoảng 8.000 tài liệu, phơi bày các công cụ phần mềm tinh vi được CIA sử dụng để xâm nhập điện thoại thông minh, máy tính, thậm chí là tivi có kết nối Internet.


Các binh đoàn xe tăng được trang bị súng tự hành cùng nhiều loại vũ khí khác đã đổ về Estonia từ Anh và Đức – một động thái điều quân lớn nhất tại Đông Âu từ thời Chiến tranh Lạnh. Bộ Quốc phòng Anh thông báo loạt hàng trăm xe quân sự đầu tiên của nước này đã cập cảng Estonia hôm 22/3. Trong số đó có các xe chiến đấu hạng nặng như Challenger 2, Terrier, Titan và Trojan… sẽ được chuyển đến một căn cứ quân sự ở thị trấn Taqa.


Nga đang có kế hoạch chế tạo tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn thế hệ mới. Dự kiến, ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ cung cấp cho quân đội nước này trong khoảng thời gian từ 2030-2035. Tham mưu trưởng lực lượng bộ binh Liên bang Nga, Thượng tướng Oleg Salyukov cho biết, tại thời điểm hiện nay, các lực lượng tác chiến mặt đất của Nga đang đề xuất tính khả thi của dự án quân sự này. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 23/3 cho biết Bangkok sẽ sớm mua ba tàu ngầm diesel do Trung Quốc sản xuất. Theo Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, Thái Lan sẽ chỉ phải trả tiền để mua hai chiếc tàu ngầm, chiếc thứ ba sẽ được phía Trung Quốc tặng cho hải quân Thái Lan như một món quà. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG