THẾ GIỚI 24H: Cảnh báo ‘phương Tây không giả định Nga tấn công nước khác’

THẾ GIỚI 24H: Cảnh báo ‘phương Tây không giả định Nga tấn công nước khác’
TPO - Thư ký của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, cảnh báo các chính trị gia Phương Tây tránh nói những câu, thậm chí đề cập đến cuộc tấn công giả định từ Nga nhằm vào một quốc gia nào đó, vì đây là cách diễn đạt "thất bại thảm hại".

Lời cảnh báo trên của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ bảo vệ các nước thành viên NATO trước mối đe dọa từ phía Nga chỉ trong trường hợp các đồng minh thực hiện các cam kết của mình với Washington.


Cuộc đua kế vị ông Ban Ki-moon tăng tốc hôm 21/7, khi mà 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) bắt đầu bỏ phiếu kín quyết định ai sẽ là tân Tổng thư ký LHQ kể từ tháng 1/2017. Tổng cộng 12 người đã ứng cử, một nửa trong số đó là phụ nữ. Anh và Mỹ tích cực kêu gọi các nước bỏ phiếu bầu phụ nữ để lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm của mình, LHQ có nữ Tổng thư ký. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 21/7 khẳng định, kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) là "không thể tránh khỏi". Tuyên bố này được đưa ra 2 ngày sau khi Triều Tiên phóng 3 quả tên lửa đạn đạo với mục tiêu giả định là các cảng của Hàn Quốc và các sân bay mà quân đội Mỹ sử dụng tại Hàn Quốc.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết đã có những thất bại đáng kể trong lĩnh vực tình báo trước thềm vụ đảo chính quân sự hôm 15/7 và rằng các lực lượng vũ trang sẽ được tái cơ cấu một cách nhanh chóng.

THẾ GIỚI 24H: Cảnh báo ‘phương Tây không giả định Nga tấn công nước khác’ ảnh 1

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc đảo chính thất bại trên, ông Erdogan nêu rõ một âm mưu đảo chính mới là có thể xảy ra nhưng sẽ không dễ dàng, nhấn mạnh "chúng tôi sẽ cảnh giác hơn."


Cơ quan tình báo quân sự của Pháp ước tính mỗi tuần có khoảng 100 tay súng nước ngoài thâm nhập vào Syria qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayraul nói rằng nhiều vấn đề cần được xem xét về việc liệu Thổ Nhĩ Kỳ có phải là một đối tác tin cậy trong cuộc chiến chống IS ở Syria hay không.


Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer vừa triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp sau khi lực lượng an ninh nước này bắt giữ 10 thành viên của một nhóm khủng bố nghi ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trước thềm Olympic 2016 tại Rio. Chiến dịch chống khủng bố mang tên “Hashtag” được lực lượng chức năng Brazil tiến hành ở 9 bang của Brazil. 10 nghi phạm kể trên bị bắt giữ ở Sao Paulo và Parana. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát Pháp đã tìm thấy khẩu súng trường Kalashnikov và một túi đạn ở trong tầng hầm nhà của một người đàn ông được cho là có liên quan đến vụ khủng bố bằng xe tải tại thành phố Nice đúng vào ngày Quốc khánh Pháp, làm 84 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

THẾ GIỚI 24H: Cảnh báo ‘phương Tây không giả định Nga tấn công nước khác’ ảnh 2

 Vụ bố ráp ngày 21/7 nằm trong cuộc điều tra về một người đàn ông, 22 tuổi, được cho là đã nhận tin nhắn của Mohamed Lahouaiej Bouhlel, thủ phạm vụ khủng bố tại thành phố Nice, với nội dung thảo luận về việc cung cấp vũ khí. 


Tây Ban Nha cho biết nước này đã đề nghị chính quyền London nhanh chóng giải thích vụ tàu ngầm hạt nhân HMS Ambush của Anh va chạm với một tàu chở hàng ở ngoài khơi bán đảo Gibraltar, buộc tàu ngầm phải cập bến tại vùng lãnh thổ tranh chấp này.

THẾ GIỚI 24H: Cảnh báo ‘phương Tây không giả định Nga tấn công nước khác’ ảnh 3

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha nêu rõ: "Tây Ban Nha đã yêu cầu Đại sứ quán Anh tại Madrid lập tức giải thích về mức độ thiệt hại và cung cấp toàn bộ thông tin liên quan chi tiết về vụ việc này".


Mưa bão đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn khu vực miền Bắc và miền Trung Trung Quốc từ sáng 20/7, làm 42 người thiệt mạng và 74 người mất tích, gây rối loạn giao thông và khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán. 

THẾ GIỚI 24H: Cảnh báo ‘phương Tây không giả định Nga tấn công nước khác’ ảnh 4

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản và lãi suất tái cấp vốn đang ở mức thấp kỷ lục. Trong cuộc họp ngày 21/7, theo người phát ngôn ECB, Hội đồng điều hành ECB đã nhất trí không thay đổi lãi suất cho vay ở mức 0,25% và lãi suất tiền gửi ngân hàng ở mức âm 0,4%, cũng như lãi suất tái cấp vốn ở mức thấp kỷ lục 0%.

MỚI - NÓNG