THẾ GIỚI 24H: Chiến đấu cơ Thụy Sĩ áp sát máy bay Nga

Máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân Thụy Sĩ. Ảnh: DefenceIndustrydaily
Máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân Thụy Sĩ. Ảnh: DefenceIndustrydaily
TPO - Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ cho biết một máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân nước này cùng ngày đã áp sát một máy bay của chính quyền Nga để tiến hành "kiểm tra thường lệ”.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ Peter Minder cho biết việc kiểm tra này diễn ra trên không phận thành phố Vienna của nước này vào lúc 10 giờ 22 phút sáng (giờ địa phương). “Đó là một hoạt động kiểm tra thông thường của Không quân Thụy Sĩ. Chúng tôi đã giao tiếp bằng thị giác với phi công và lưu ý về việc đăng ký. Mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự, đó là một cuộc xác minh, một hoạt động kiểm tra thường lệ”, ông Minder nói.


Đại sứ Pháp tại Nga Jean-Maurice Ripert đã được mời lên Bộ Ngoại giao Nga để giải thích về vụ máy bay của Không quân Pháp áp sát một cách nguy hiểm máy bay chở đoàn đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga tới Geneva (Thụy Sĩ), tham dự Đại Hội đồng lần thứ 133 của Liên minh Nghị viện thế giới. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga, bộ đã bày tỏ với Đại sứ Ripert mối quan ngại sâu sắc trước vụ việc trên, và nhấn mạnh rằng, hành động của Paris đã ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Pháp như một địa điểm tổ chức các cuộc gặp và đàm phán nhiều bên tham gia. 


NATO ngày 19/10 bắt đầu cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong 13 năm, huy động 36.000 người từ hơn 30 nước. Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow cho biết, tình hình địa chính trị toàn cầu đang có những bất ổn hơn so với thời điểm cuộc diễn tập này được tổ chức trước đó, với cuộc khủng hoảng Ukraine chưa chấm dứt, mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan tại Libya và Syria. Cuộc diễn tập này nhằm thể hiện khả năng của NATO có thể đối phó với mọi mối đe dọa an ninh mới.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo từ tháng 7-9 năm nay, số lần Tokyo điều chiến đấu cơ để ngăn chặn các vụ xâm nhập tiềm tàng của máy bay Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục. Theo bộ trên, Nhật Bản đã điều động máy bay xuất kích 117 lần, tăng so với 103 lần trong cùng kỳ năm ngoái, song lại thấp hơn mức 164 lần của quý 4/2014. Hiện chưa rõ nguyên nhân số lần điều động máy bay tăng mạnh này và Bộ Quốc phòng cũng chưa đưa ra lời giải thích. 


Lầu Năm Góc lo ngại về sự dịch chuyển mới đây của vệ tinh Nga Luch, cách đây 5 tháng đã "đi" vào quỹ đạo địa tĩnh giữa 2 vệ tinh của Công ty vệ tinh quốc tế Intelsat rồi sau đó di chuyển lại gần 3 vệ tinh của công ty trên. Theo đó, vệ tinh của Nga, gọi là Luch hay Olymp, được phóng lên (vũ trụ) tháng 9/2014, 7 tháng sau ở vị trí (trên quỹ đạo địa tĩnh) giữa các vệ tinh Intelsat-7 (18,2 độ Tây) và Intelsat-901 (18 độ Tây). Cuối tháng 9, Luch thực hiện lần di chuyển mới và ở tọa độ 24,4 độ Tây, cạnh vệ tinh Intelsat-905 (24,5 độ Tây).


Ngày 19/10, một quả bom lớn cài ven đường đã phát nổ ở huyện Saiburi thuộc tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan, làm 2 cảnh sát cơ động thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Chỉ huy cảnh sát huyện Saiburi, Đại tá Panya Karawanan nói: "Quả bom được kích nổ bằng điện thoại di động khi xe bọc thép chở cảnh sát cơ động đi qua huyện này sáng cùng ngày. Hai cảnh sát đã thiệt mạng trong khi 5 người khác bị thương". Tỉnh Pattani là điểm nóng của cuộc nổi dậy kéo dài 11 năm qua và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.


Công ty luật Joseph Hage Aaronson LLP, đại diện cho quyền lợi của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cho biết đã đệ đơn lên Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) kiện Kiev liên tục vi phạm các quyền của ông này. Trong đơn kiện của mình, cựu Tổng thống Ukraine đề nghị ECHR khẳng định những vi phạm quyền con người theo Công ước Nhân quyền châu Âu, bao gồm quyền được xét xử công bằng (Điều 6), quyền điều tra hiệu quả âm mưu sát hại ông và quyền được bảo vệ tính mạng (Điều 2), cũng như quyền không bị phân biệt đối xử do quy chế chính trị và tín ngưỡng (Điều 14).


Cảnh sát Thái Lan ngày 19/10 tuyên bố kết thúc cuộc điều tra hình sự ban đầu về vụ đánh bom đẫm máu xảy ra ở thủ đô Bangkok hôm 17/8 và sẽ tiến hành thủ tục nhằm chính thức buộc tội hai nghi can đang bị giam giữ. Phát biểu sau cuộc họp với các điều tra viên, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan Chakthip Chaijinda cho biết cảnh sát nước này hoàn toàn "tự tin vào các chứng cứ" thu được và mong muốn hai nghi can sẽ bị khởi tố trong hai tuần tới. 


Số người thiệt mạng do bão Koppu ở Philippines đã lên tới 16 người trong khi hàng nghìn người có thể vẫn đang mắc kẹt trong các ngôi làng. Quan chức cứu hộ Philippines, ông Nigel Lontoc cho biết sau khi đổ bộ vào phía Đông đảo Luzon ngày 18/10, bão Koppu mang theo mưa lớn đã di chuyển chậm tới một số vùng nông nghiệp lớn của nước này. Hiện chưa thể thống kê chính xác số người còn đang mắc kẹt trong các ngôi làng bị chìm trong nước lũ trong khi hơn 60.000 người đã phải đi sơ tán.


Ngày 19/10, một vụ nổ lớn kéo theo hỏa hoạn đã xảy ra tại một khu dân cư ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil khiến ít nhất 7 người bị thương. Theo các nhân chứng, vụ nổ mạnh giống như một trận động đất. Hơn 20 tòa nhà, trong đó có 2 nhà hàng và một nhà thuốc, đã bị phá hủy. Sức công phá của của vụ nổ còn khiến cửa kính một số nhà dân, cách hiện trường vài trăm mét, bị vỡ. Điều tra ban đầu cho hay các bình gas cất giữ trái phép có thể là nguyên nhân dẫn tới sự cố này.

MỚI - NÓNG