THẾ GIỚI 24H: Chiến dịch không kích của Nga ở Syria không hiệu quả?

Tiêm kích-ném bom Su-34 được Nga huy động tham gia cuộc không kích IS ở Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tiêm kích-ném bom Su-34 được Nga huy động tham gia cuộc không kích IS ở Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken tuyên bố, việc Nga can thiệp vào Syria không thực sự hiệu quả và đó là lý do Moscow cần thúc đẩy tiến trình chính trị tại quốc gia này.

Ông Blinken nhấn mạnh: "Họ không thể giành thắng lợi tại Syria. Họ có thể giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad không thất bại, song họ cũng không thể thắng. Các hoạt động của họ trên thực địa nhằm hỗ trợ chính quyền Assad không thực sự hiệu quả. Họ thu được rất ít tiến triển bất chấp chiến dịch không kích dữ dội. Nga giờ đây có động lực và ngày càng có sức ảnh hưởng để đưa Assad và chính quyền của ông ta sang giai đoạn chuyển tiếp".


Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Aleksandr Bortnikov khẳng định rằng một vài cường quốc thế giới với sự hỗ trợ từ đề án nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đặt toàn thế giới bên bờ vực cuộc xung đột tôn giáo và văn minh toàn cầu. Ông Bortnikov nhấn mạnh rằng đề án IS được triển khai từ "Mùa Xuân Arab" và "thu hút lực lượng nhờ vào chính sách 'tiêu chuẩn kép' của những cường quốc thế giới và khu vực, toan tính lợi dụng phương cách như vậy giải quyết những nhiệm vụ lợi ích riêng của họ".


Một quan chức Mỹ cho biết trong ngày 29/10, Tư lệnh phụ trách các hoạt động của hải quân nước này, Đô đốc John Richardson và Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Đô đốc Ngô Thắng Lợi sẽ tổ chức họp trực tuyến qua truyền hình kéo dài một giờ đồng hồ. Động thái này diễn ra sau khi Bắc Kinh tỏ ra phẫn nộ khi tàu chiến Mỹ USS Lassen đi vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông hôm 27/10.


Ngày 28/10, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết nước này sẽ gửi trả hàng nghìn người bị từ chối đơn xin tị nạn về các nước Balkan, trong bối cảnh Berlin siết chặt lập trường cứng rắn đối với người di cư. Ông Maiziere nêu rõ: "Tôi dự tính trong những tuần tới, số người di cư bị trả lại, tự nguyện quay lại và bị trục xuất sẽ tăng đáng kể".


Nhà chức trách Slovenia đã quyết định thuê các doanh nghiệp an ninh tư nhân để giúp quản lý dòng người nhập cư và tị nạn. Động thái này đưa ra sau khi mỗi ngày có đến  hàng chục nghìn người muốn đi qua quốc gia nhỏ bé vùng Bancan này để đến Bắc Âu. Đây là một trong những biện pháp mới nhất mà chính phủ Slovenia triển khai nhằm đẩy nhanh quá trình giúp người di cư hoàn tất các thủ tục xin tị nạn để giảm tải cho các lực lượng an ninh và chính quyền các vùng biên giới.


Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết: Sau Mỹ, đến lượt Anh gia hạn sự hiện diện quân sự ở Afghanistan mà nguyên nhân thực sự trực tiếp chính là sự trỗi dậy trở lại của lực lượng Taliban sau khi liên quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút khỏi đây cuối năm ngoái. Trước đó, Anh cam kết giữ lại binh sỹ ở Afghanistan đến cuối năm nay. Nước này hiện có 450 binh sỹ làm nhiệm vụ huấn luyện cho Học viện sỹ quan quân đội Afghanistan, hợp tác với các cơ quan an ninh của Afghanistan và hỗ trợ hoạt động của NATO ở Kabul.


Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk ngày 28/10 bắt đầu giai đoạn 2 rút các loại vũ khí cỡ nòng dưới 100 ly khỏi đường tiếp xúc ở miền Đông Ukraine. Hãng thông tấn Donetsk dẫn lời quan chức quân sự của nước cộng hòa tự xưng này cho biết, vũ khí sẽ được rút khỏi đường tiếp xúc 11,7 km, sau đó sẽ được rút tiếp về Ilovaysk. Tiến trình rút vũ khí do các chuyên gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát. Trong đợt rút vũ khí lần này, cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk sẽ rút 15 khẩu súng chống tăng Rapira khỏi Ilovaysk. Trước đó, ngày 22/10, Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk đã rút xe tăng khỏi khu vực đường tiếp xúc.


Cảnh sát Indonesia ngày 28/10 cho biết, một vụ nổ đã xảy ra tại khu mua sắm Alam Sutera gần thủ đô Jakarta khiến một người bị thương nhẹ. Người phát ngôn của cảnh sát Jakarta Muhammad Iqbal cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 12 giờ 05 giờ địa phương tại khu mua sắm Alam Sutera, thị trấn Tangerang, cách thủ đô Jakarta 20km về phía Tây. Quả bom được đặt trong nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm trên và có hai nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ việc.


Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã đứng đằng sau hai vụ đánh bom đẫm máu làm 102 người thiệt mạng tại thủ đô Ankara hồi đầu tháng 10. Đây là tuyên bố của Viện Công tố Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/10, trong đó khẳng định cơ quan này có đủ các "bằng chứng xác thực" về sự liên quan của IS trong vụ việc trên, cũng như nhiều vụ tấn công khác tại Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả vụ tấn công tại biên giới với Syria hồi tháng Bảy.


Trong một quyết định được xem là trái ngược với dự đoán của phần lớn các giới chuyên gia kinh tế, Ngân hàng Dữ trự Liên bang Mỹ (Fed) ngày 28/10 đã tuyên bố tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, Fed hạ thấp những tác động tiêu cực của kinh tế toàn cầu và để ngỏ cánh cửa siết chặt chính sách tiền tệ của nước này sau cuộc họp vào tháng 12 tới.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.