THẾ GIỚI 24H: Chiến hạm Nga bắn cảnh cáo tàu Thổ Nhĩ Kỳ

Chiến hạm Smetlivy. Ảnh: RT
Chiến hạm Smetlivy. Ảnh: RT
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tùy viên quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một chiếc tàu Thổ Nhĩ Kỳ phớt lờ những nỗ lực liên lạc qua radio của tàu Smetlivy và di chuyển hướng thẳng tới tàu khu trục Nga vào sáng 13/12 ở Biển Aegean.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Thủy thủ đoàn tàu tuần tra Smetlivy của Nga, hoạt động ở vị trí cách đảo Lemnos của Hy Lạp 22 km tại khu vực phía Bắc Biển Aegean, đã tránh được một vụ va chạm với một tàu đánh cá của Thổ Nhĩ Kỳ”. Thủy thủ đoàn trên tàu Smetlivy đã phát hiện chiếc tàu Thổ Nhĩ Kỳ từ cách xa 1.000 m đang di chuyển hướng tới tàu khu trục vào sáng 13/12. Chiếc tàu Thổ Nhĩ Kỳ đã phớt lờ những nỗ lực liên lạc qua radio của tàu Smetlivy, thủy thủ tàu Smetlivy đã buộc phải bắn cảnh cáo tàu Thổ Nhĩ Kỳ bằng vũ khí hạng nhẹ. Sau đó tàu Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển hướng khi còn cách tàu Smetlivy khoảng 540m, tuy nhiên tàu này vẫn không hề trao đổi thông tin liên lạc với tàu của Nga. 


Ngày 13/12, hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin quân đội nước này đã cấm quân nhân đi nghỉ ở Nga, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng sau vụ Ankara bắn hạ máy bay chiến đấu Nga. Theo Anatolia, lệnh cấm trên áp dụng đối với cả quân nhân và học viên các trường quân sự. Đây là "biện pháp đề phòng sau khi máy bay Nga, vốn xâm phạm biên giới (của Thổ Nhĩ Kỳ), bị bắn hạ theo quy tắc giao chiến.


Quân đội Syria ngày 13/12 tiếp tục các cuộc tấn công thần tốc và chính xác vào tỉnh Aleppo gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, tiêu diệt nhiều phiến quân IS. Các cuộc tấn công này đã giúp giải phóng nhiều làng mạc từng bị IS chiếm đóng trong tỉnh cũng như phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của chúng. Tại mỗi khu làng mạc được giải phóng, quân đội Syria đều rà phá hết số chất nổ mà IS cài lại. Các cuộc tấn công của quân đội Syria cũng chặt đứt tuyến đường “huyết mạch” sang Thổ Nhĩ Kỳ cũng như phá hủy các con đường hậu cần quan trọng mà tổ chức khủng bố Mặt trận al- Nusra vẫn sử dụng trong tỉnh.


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 13/12 đã bác bỏ điều mà tạp chí Tấm Gương (Der Spiegel) của Đức gọi là “lời đề nghị của Mỹ về việc tăng cường hỗ trợ quân sự chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”. Trả lời phỏng vấn đài ZDF của Đức, bà Angela Merkel bày tỏ tin tưởng rằng, nước Đức đã làm tròn vai trò của mình và “không cần phải thảo luận về những vấn đề mới liên quan đến câu hỏi này vào thời điểm hiện tại”.


Ngày 13/12, cảnh sát Đức cho biết hàng chục cảnh sát nước này và một số người biểu tình đã bị thương trong các vụ đụng độ xảy ra ngày 12/12 ở thành phố Leipzig, miền Đông nước Đức, khi những người biểu tình cánh tả tuần hành để phản đối một cuộc tuần hành khác ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới (neo-Nazi). Theo nguồn tin trên, 56 cảnh sát cùng một số người biểu tình đã bị thương và khoảng 30 xe cảnh sát bị hư hại. Lực lượng an ninh Đức cũng đã bắt giữ hơn 20 người biểu tình. Theo cảnh sát, tình hình hiện vẫn đang căng thẳng.


Ngày 13/12, Italy và Mỹ đã chủ trì hội nghị quốc tế ở Rome (Italy) nhằm hối thúc các phe cánh chính trị đối địch của Libya nhanh chóng tiến tới ký kết một thỏa thuận hòa bình do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ. Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni, người đồng cấp Mỹ John Kerry, đặc phái viên Liên hợp quốc về Libya Martin Kobler cùng 18 quan chức ngoại giao cấp cao các nước châu Âu và Arab đã có mặt tại trụ sở Bộ Ngoại giao Italy ở thủ đô Rome. 


Rạng sáng 13/12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một bệnh viện tâm thần ở tỉnh Voronezh (Nga), khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết ngọn lửa bùng phát ở tòa nhà đầu tiên của bệnh viện và được dập tắt sau gần 3 giờ đồng hồ. Vào thời điểm xảy ra cháy có khoảng 74 người trong tòa nhà, trong đó có 4 nhân viên y tế. 


Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere ngày 13/12 tuyên bố rằng nước này có thể sẽ từ chối tiếp nhận người tị nạn ngay tại khu vực biên giới. Ông Maiziere nói: "Khu vực đi lại tự do Schengen không có kiểm soát giữa các biên giới sẽ không thể tiếp tục tồn tại lâu dài nếu hệ thống bảo vệ biên giới bên ngoài không hoạt động".


Bulgaria ngày 13/12 đã đóng cửa khẩu biên giới Kapitan Andreevo của nước này với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng công tố Bulgaria Sotir Tsatsarov cho biết động thái này được đưa ra trong bối cảnh có 14 quan chức hải quan bị bắt giữ trong một chiến dịch chống tham nhũng. Ông Tsatsarov nói: “Toàn bộ quan chức hải quan trong ca sáng nay (13/12), thực hiện kiểm soát hoạt động đi vào Bulgaria ở cửa khẩu Kapitan Andreevo, đều đã bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra chống buôn lậu”.


Ngày 13/12, cơn bão nhiệt đới Melor đang di chuyển vào Philippines đe dọa vùng biển phía đông của quốc gia Đông Nam Á này. Với sức gió 140 km/giờ, mang theo mưa to gió lớn, đến chiều nay, bão Melor đang di chuyển trên Thái Bình Dương theo hướng tây-tây bắc và hướng tới Philippines. Dự kiến, bão Melor đổ bộ vào đảo Samar, miền trung Philippines vào chiều nay 14/12.

MỚI - NÓNG