THẾ GIỚI 24H: Chiến sự bùng phát, Ukraine tăng ngân sách quốc phòng

THẾ GIỚI 24H: Chiến sự bùng phát, Ukraine tăng ngân sách quốc phòng
TPO - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng cuộc giao tranh mới bùng phát giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai là bằng chứng cho thấy “sự mong manh” của thỏa thuận Minsk. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong năm tới.

Ông Stoltenberg cũng cho rằng dù cách hành xử của Nga ngày càng gây hấn thì nước này cũng không đặt ra mối đe dọa trước mắt đối với NATO.

Tuy nhiên, theo quan chức này, “Nga có một trách nhiệm đặc biệt vì nước này ủng hộ các phần tử ly khai, cung cấp cho họ vũ khí hạng nặng và vì Nga cũng có quân ở miền Đông Ukraine”.

Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 5/6 để thảo luận về tình hình chiến sự leo thang tại Ukraine đang đe dọa thỏa thuận Minsk do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian, theo Vietnamplus.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 4/6 tuyên bố nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong năm tới trong bối cảnh có nguy cơ tái diễn các hành động thù địch trên quy mô lớn ở miền Đông.

Trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Ukraine, ông Poroshenko cho biết hiện đại hóa quân đội là nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ vì quân đội Ukraine phải được chuẩn bị để đẩy lùi cuộc tấn công có thể xảy ra từ lực lượng đòi độc lập ở miền Đông. 


Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, việc vắng Nga ở hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển (G7), dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 7/6 tới tại Đức, “là một sự mất mát”. Tuy nhiên, bà Merkel cho rằng đây là một điều cần thiết và nhấn mạnh rằng cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine cũng như các hành động của Nga ở Crimea đã vi phạm “trật tự hòa bình hình thành tại châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ 2”.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh RTL, nữ chính trị gia Đức nhấn mạnh: “Một số việc đòi hỏi mất nhiều thời gian, nhưng trong trường hợp này chúng ta cần một sự thay đổi trong lập trường của Nga, điều mà tôi hiện chưa thấy”.


Hôm qua (4/6), khoảng 34.000 người đã tuần hành qua các con đường của thành phố Munich của Đức để phản đối Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G-7 dự kiến diễn ra cuối tuần này ở Bavaria.

Thành phố Munich đã phải triển khai 17.000 cảnh sát để đề phòng xảy ra đụng độ nhưng cuộc biểu tình đã diễn ra trong hòa bình. Tại ga tàu chính của Munich. Một trong số những yêu cầu của người biểu tình là các nhà lãnh đạo G-7 hủy kế hoạch thỏa thuận Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa châu Âu và Mỹ.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/6 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Lực lượng chiến lược thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc "sử dụng vũ khí do các lực lượng bên ngoài cung cấp, nhằm gây tổn hại những người đồng hương". Tuyên bố nhấn mạnh rằng vụ việc trên cho thấy nỗ lực của Triều Tiên củng cố quốc phòng song song với phát triển kinh tế "là đúng đắn".


Tờ New York Times ngày 4/6 đưa tin những tài liệu mật, do cựu nhà thầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden tiết lộ, cho thấy Chính phủ Mỹ đang mở rộng chương trình do thám không phép của NSA đối với mạng Internet quốc tế để truy lùng các tin tặc.

Những tài liệu mật trên được ông Snowden, người đang sống lưu vong tại Nga, cung cấp cho báo trên và tờ báo phi lợi nhuận ProPublica. Việc tiết lộ tài liệu trên diễn ra trong bối cảnh các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Mỹ đang ngày càng trở thành mục tiêu của các vụ tấn công mạng.


Mạng tin Debka dẫn các nguồn tin tình báo Phương Tây và Arập nhận định rằng Tehran được cho là đang chuẩn bị phái một đơn vị đặc nhiệm của lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) tới Syria để đối phó với những bước tiến của các nhóm phiến quân và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang bao vây chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. 

Việc Tehran sắp thay đổi hướng giải quyết để cứu ông Assad được biểu lộ qua tuyên bố bất ngờ ngày 2/6 của Tướng Qassem Soleimani - Chỉ huy tối cao các lực lượng Iran ở nước ngoài. Sau các cuộc tham vấn khẩn cấp tại Damascus với Tổng thống Assad và các tư lệnh quân đội Syria, viên tướng Iran này nói rằng "những diễn biến lớn" dự kiến sẽ xảy ra tại Syria "trong vài ngày tới”.


Bộ Ngoại giao Nga đã hối thúc Mỹ công khai mọi bằng chứng mà Washington có được về vụ máy bay MH17 của Hãng Malaysia Airlines bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine hồi năm 2014.

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ: "Nếu Mỹ có dữ liệu điều khiển khách quan từ các vệ tinh hoặc hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không AWACS, họ cần phải công khai chúng. Điều tương tự cũng áp dụng với các bản ghi âm cuộc đối thoại giữa các đài kiểm soát và bộ phận quân sự của Ukraine".


Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết, gần như không còn cơ hội tìm thấy thêm người sống sót trong hơn 370 người vẫn còn mất tích.

Hàng trăm người dân tỉnh Hồ Bắc và gia đình các nạn nhân ngày 4/6 đã tổ chức một buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho những người xấu số trên con tàu Ngôi sao Phương Đông  bị chìm trên sông Trường Giang hôm 1/6 vừa qua.

Đến nay, số người chết trong vụ tai nạn này đã lên đến 77 người, sau khi đội cứu hộ ngày 4/6 tìm thấy thêm 10 thi thể. Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết, gần như không còn cơ hội tìm thấy thêm người sống sót trong hơn 370 người vẫn còn mất tích.


Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc(FAO) ngày 4/6 công bố báo cáo cho biết, giá lương thực thế giới đã giảm mạnh trong tháng 5 vừa qua và đang ở mức thấp nhất trong gần 6 năm qua, trong bối cảnh nguồn cung ngũ cốc và thịt, dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Chỉ số giá do Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc tính toán phản ánh diễn tiến hàng tháng về giá các loại ngũ cốc, hạt có dầu, các sản phẩm sữa, thịt và đường trong tháng 5 là 166,8 điểm, giảm 1,4% so với tháng 4 trước đó và giảm 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.