THẾ GIỚI 24H: Chìm phà ở Iraq, gần 100 người thiệt mạng

Người dân và người nhà nạn nhân chờ đợi trên bờ sông Tigris sau vụ tai nạn chìm phà. Ảnh: AP.
Người dân và người nhà nạn nhân chờ đợi trên bờ sông Tigris sau vụ tai nạn chìm phà. Ảnh: AP.
TPO - Chiếc phà chở người Iraq bị lật úp trên sông Tigris, gần thành phố Mosul hôm 21/3, khiến gần 100 người thiệt mạng, bao gồm nhiều gia đình và các quan chức chính phủ. 

Theo AP, nhiều người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em, được nhìn thấy đã vật lộn bơi trong dòng nước siết, nổi bập bềnh trên sông trong khi chỉ vài phút trước, họ vừa ăn mừng ngày lễ tại các nhà hàng và công viên giải trí cách đó không xa. Một quan chức giấu tên của Bộ Nội vụ cho biết 94 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của người dân Iraq.


Ngày 21/3, ít nhất 6 người chết, hơn 50 người bị thương, trong đó 30 người bị thương nghiêm trọng, trong vụ nổ nhà máy phân bón tại một khu công nghiệp hóa chất ở thành phố Diêm Thành, thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.  Theo truyền thông địa phương, nhà máy đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Hình ảnh ghi được từ hiện trường cho thấy công trình bị hư hại nặng nề và những cột khói đen bốc cao trên bầu trời.


Ngày 21/3, tại cuộc họp báo ở thủ đô Wellington, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố việc cấm các loại vũ khí bán tự động kiểu quân đội và các loại súng có cơ số đạn lớn như hung thủ sử dụng trong vụ xả súng tại hai đền thờ ở Christchurch tuần trước. Bà Ardern cho biết, việc cấm bán loại súng này có hiệu lực ngay tức thì để ngăn chặn việc tích trữ và sẽ được nối tiếp bằng một lệnh cấm hoàn toàn đối với các loại vũ khí này sau khi luật mới sớm được thông qua.


Ngày 21/3, Israel đã đóng cửa một Trung tâm văn hóa Pháp tại Jerusalem với cáo buộc Trung tâm này tổ chức một sự kiện liên quan đến một tổ chức được Chính quyền Palestine (PA) hậu thuẫn. Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết, trong một động thái hiếm thấy, cảnh sát đã tiến vào trung tâm nói trên tại Đông Jerusalem và ra lệnh đóng cửa cho đến khi có thông báo tiếp theo.


Ngày 21/3, ít nhất 8 người chết, 5 người khác bị thương khi một bồn chứa hóa chất phát nổ tại một nhà máy sản xuất phốt phát ở cảng Ain Sokhna nằm trên bờ Biển Đỏ của Ai Cập. Các nguồn tin an ninh cho hay nhà máy trên thuộc sở hữu của quân đội và đang được nhà thầu Hassan Allam Properties xây dựng.


Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đã đến lúc công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, khu vực tranh chấp mà Israel đã chiếm đóng trong cuộc chiến tranh năm 1967. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump đã khẳng định rằng sau 52 năm, điều quan trọng là Mỹ công nhận đầy đủ quyền kiểm soát của Israel đối với vùng đất mà ông cho là một khu vực "chiến lược quan trọng và trọng điểm về an ninh đối với Israel" cũng như sự ổn định trong khu vực.


Ngày 21/3, truyền thông quốc tế đưa tin, 6 máy bay ném bom chiến lược thuộc Lực lượng không quân Mỹ, đồn trú tại căn cứ ở bang Louisiana, đã được điều đến châu Âu để "hội nhập tại vùng chiến sự và tham gia các cuộc tập trận trên không" cùng với các đồng minh và đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Theo giới phân tích, động thái điều chuyển này là tín hiệu gửi tới Moskva nhân dịp kỷ niệm 5 năm bán đảo Crimea được sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga.


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 21/3 tuyên bố việc Mỹ điều 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 đến châu Âu đang gây thêm căng thẳng. Ông Peskov nhấn mạnh: “Đương nhiên, những hành động tương tự của Mỹ sẽ không dẫn đến việc củng cố bầu không khí an ninh và ổn định ở khu vực nằm tiếp giáp trực tiếp với biên giới Nga…Chúng tôi lấy làm tiếc với những hành động như vậy của Washington."


Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cho phép Vương quốc Anh một quãng thời gian trì hoãn ngắn việc nước này rời khỏi EU (còn gọi là Brexit), nhưng chỉ khi các nghị sĩ Quốc hội nước này bỏ phiếu ủng hộ dự thảo thỏa thuận của Thủ tướng Theresa May vào tuần tới. Theo một dự thảo kết luận mà một số cơ quan báo chí có được, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU ngày 21/3 tuyên bố rằng họ chuẩn bị mở rộng Điều khoản 50 về quá trình rút khỏi liên minh cho đến ngày 22/5, để cho Vương quốc Anh có thời gian chuẩn bị cho việc ra đi.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.